Trường Cao đẳng Kinh tế TP Hồ Chí Minh: Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2026 sẽ hoàn tất thủ tục nhập học sau khi đủ điều kiện

(CLO) Liên quan đến phản ánh về việc một số thí sinh chưa tốt nghiệp THPT đã hoàn tất thủ tục nhập học, đóng học phí và được cấp thẻ sinh viên, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế TP HCM (HCE) cho biết, nhà trường đã nghiêm túc rà soát, nhìn nhận những điểm chưa phù hợp trong quy trình tuyển sinh và đã kịp thời điều chỉnh để bảo đảm đúng quy định hiện hành.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, ông Trần Văn Tú, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế TP HCM cho biết, theo quy định đối với hệ giáo dục nghề nghiệp (cao đẳng, trung cấp), công tác tuyển sinh được thực hiện liên tục trong năm, không phụ thuộc vào các đợt xét tuyển chung như tuyển sinh đại học.

Theo đó, từ ngày 1/4, nhà trường bắt đầu tiếp nhận hồ sơ xét tuyển bằng học bạ nhằm tạo điều kiện cho các thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương từ những năm trước có thể đăng ký xét tuyển và hoàn tất thủ tục nhập học sớm.

Đối với học sinh lớp 12 năm 2026, sau khi hoàn thành năm học và có kết quả học tập lớp 12, các em có thể đăng ký xét tuyển sớm bằng học bạ theo mức điểm chuẩn của từng ngành mà nhà trường công bố, thường bắt đầu từ cuối tháng 5.

Theo ông Tú, trong thời gian triển khai tuyển sinh vừa qua, phần lớn hồ sơ nhập học sớm thuộc về các thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ những năm trước. Tuy nhiên, cũng có một số ít học sinh lớp 12 năm nay đã xác định nguyện vọng theo học tại trường, sau khi đủ điều kiện xét tuyển bằng học bạ đã chủ động nộp hồ sơ, đóng lệ phí và học phí để hoàn tất thủ tục.

589737344-1144217521201843-3046323643239843291-n-2888.jpg
Sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế TP HCM tại hội thao học sinh sinh viên. Ảnh: HCE

“Đối với nhóm thí sinh này, điều kiện quan trọng còn thiếu là kết quả tốt nghiệp THPT. Việc để các em thực hiện đầy đủ các bước nhập học khi chưa đáp ứng đủ điều kiện đầu vào là thiếu sót trong quy trình tuyển sinh của nhà trường và chưa bảo đảm đầy đủ các yêu cầu theo quy định”, ông Tú thừa nhận.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế TP HCM cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh từ học sinh thông qua Báo Nhà báo và Công luận, nhà trường đã tổ chức rà soát, rút kinh nghiệm và điều chỉnh quy trình tuyển sinh.

Theo đó, đối với các thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đăng ký xét tuyển bằng học bạ, nhà trường sẽ chỉ thực hiện các thủ tục nhập học, nộp hồ sơ và đóng học phí sau khi thí sinh đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định, trong đó có điều kiện tốt nghiệp THPT.

Về các khoản thu, lãnh đạo nhà trường khẳng định sinh viên khi theo học chỉ phải nộp lệ phí xét tuyển tại thời điểm đăng ký và đóng học phí theo quy định khi nhập học. Ngoài các khoản đã được công khai, nhà trường không thu thêm bất kỳ khoản phí nào khác.

Ông Tú cũng cho hay, thời gian tuyển sinh của trường kéo dài từ tháng 4 đến hết tháng 8/2026. Vì vậy, thí sinh có thể chủ động lựa chọn thời điểm hoàn tất thủ tục nhập học phù hợp với điều kiện cá nhân, không có chuyện phải nộp tiền gấp để “giữ chỗ” hay chịu áp lực về thời gian.

Đối với những trường hợp đã nộp tiền nhưng sau đó không tiếp tục theo học, nhà trường khẳng định vẫn thực hiện hoàn trả các khoản đã đóng.

“Thông thường, trước khi bước vào năm học mới, khoảng cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10 hằng năm, nếu thí sinh đã làm thủ tục nhập học nhưng vì bất kỳ lý do nào quyết định không theo học tại trường, nhà trường đều tạo điều kiện để các em rút lại toàn bộ số tiền đã nộp”, ông Tú chia sẻ.

Nhà trường cũng cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện quy trình tuyển sinh, tăng cường công khai thông tin và hướng dẫn rõ ràng hơn đối với thí sinh nhằm tránh những hiểu lầm không đáng có trong quá trình đăng ký xét tuyển và nhập học.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: