Trường Đại học Chu Văn An ký thỏa thuận hợp tác với thành phố Nevers - Pháp mở ra cơ hội đào tạo quốc tế cho các ngành đào tạo trọng điểm

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa 2 bên tạo ra những cơ hội mới cho sự phát triển trong nhiều lĩnh vực trọng điểm

Lễ ký kết được có sự tham gia của PGS.TS Trần Đình Nhã - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Chu Văn An và ông Denis Thuriot - Thị trưởng thành phố Nevers kiêm Chủ tịch Bệnh viện Nevers.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ hợp tác trong việc đào tạo nhân lực chuyên sâu cho bốn ngành trọng điểm gồm Luật, Quản trị Kinh doanh, Công nghệ Thông tin và Y tế. Thành phố Nevers cam kết xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tế, bao gồm các khóa học ngắn hạn, dài hạn và đào tạo từ xa.

116a1598.jpg
Nghi thức ký kết thỏa thuận hợp tác.

Ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên đại học Chu Văn An và đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học

Đặc biệt, thành phố Nevers sẽ ưu tiên đào tạo sinh viên Việt Nam và quốc tế có nguyện vọng làm việc tại địa phương này sau khi tốt nghiệp. Phía Pháp cũng tạo điều kiện cấp học bổng, hỗ trợ thực tập và việc làm tại các doanh nghiệp, cơ quan trên địa bàn tỉnh Nevers.

Về hợp tác nghiên cứu khoa học, hai bên sẽ cùng triển khai các dự án nghiên cứu trong các lĩnh vực mà cả hai đều có thế mạnh. Các hoạt động tổ chức hội thảo, tọa đàm, trao đổi học thuật giữa giảng viên, sinh viên và chuyên gia cũng sẽ được thúc đẩy.

Thỏa thuận hợp tác với định hướng phát triển dài hạn với những chiến lược dài hạn

Thành phố Nevers là trung tâm phát triển về kinh tế, giáo dục và y tế tại Pháp đang có nhu cầu cấp thiết về nguồn lao động trẻ, được đào tạo bài bản trong các lĩnh vực then chốt như Luật, Quản trị Kinh doanh, Công nghệ Thông tin và Y tế.

Trường Đại học Chu Văn An được thành lập ngày 8 tháng 6 năm 2006, với sứ mệnh phục vụ toàn diện con người Việt Nam thế hệ mới để khẳng định thương hiệu có thể xứng ngang tầm với các trường đại học trong khu vực và quốc tế về môi trường giảng dạy, học tập, quy mô và chất lượng đào tạo; về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, là địa chỉ đáng tin cậy trong sự lựa chọn của người học.

Theo thỏa thuận hợp tác, trường Đại học Chu Văn An sẽ đào tạo nhân lực theo yêu cầu của thành phố Nevers, cử chuyên gia tham gia nghiên cứu và giảng dạy, đồng thời tổ chức các sự kiện học thuật, kết nối doanh nghiệp. Phía Pháp sẽ cung cấp thông tin về nhu cầu nhân lực và nghiên cứu, tạo điều kiện pháp lý và tài chính để triển khai hợp tác.

116a1608.jpg
Hai bên chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ.

Theo PGS.TS Trần Đình Nhã - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Chu Văn An, thỏa thuận này sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên và tăng cường giao lưu văn hóa, giáo dục Việt Nam - Pháp.

Xem thêm

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn trên địa bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên; trường hợp cần thiết có thể cho học sinh nghỉ học theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

(NB&CL) Sau một năm triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW (gọi tắt là Nghị quyết 71), nhiều chủ trương lớn về giáo dục đã được thể chế hóa và bắt đầu đi vào cuộc sống, từ miễn học phí, sắp xếp mạng lưới trường học đến đào tạo nhân lực STEM và chuyển đổi số. Nhưng khi những “đường ray” chính sách dần được thiết lập, thách thức giờ đây không còn nằm ở việc ban hành thêm quy định, mà ở năng lực đưa chúng thành kết quả thực chất.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Cỡ chữ bài viết: