Trường Đại học Điện lực đồng hành cùng thí sinh chọn nguyện vọng xét tuyển

(CLO) Gian hàng Trường Đại học Điện lực thu hút phụ huynh, thí sinh thăm quan tìm hiểu, nghe tư vấn lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng 2023.

Từ sáng sớm, em Phạm Thị Thuý, quê Hưng Yên, cùng bạn lên Đại học Bách khoa Hà Nội nghe tư vấn tuyển sinh. Với 25 điểm khối A00, Thuý đặt nhiều câu hỏi với thầy cô Trường Đại học Điện lực về lĩnh vực điện tử viễn thông.

truong dai hoc dien luc dong hanh cung thi sinh chon nguyen vong xet tuyen hinh 1

Thầy cô nhiệt tình tư vấn cho thí sinh lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng 2023.

Theo Thuý, các anh chị khoá trên có chia sẻ đây là ngành nghề dễ tìm kiếm việc làm, lương cao, nếu làm tốt thì lương rất cao. “Em được nghe tư vấn kỹ càng từ các thầy cô so với đọc trên mạng. Em được biết ngoài học kiến thức trên trường, em còn phải học thêm ngoại ngữ để cạnh tranh với các ứng viên giỏi khác sau khi ra trường”, Thuý bộc bạch.

Còn với hai chị em Hoàng Thu Hương, Hoàng Ngọc Sơn, chủ động đến gian hàng của Trường Đại học Điện lực từ sớm. Theo chị Hương, việc nghe tư vấn sẽ rõ ràng hơn đọc thông tin trên mạng. Cùng với đó, hai chị em muốn tìm hiểu kỹ về mong muốn học hệ thống điện và điện dân dụng.

“Gia đình em có truyền thống làm việc trong ngành điện do vậy em cũng mong theo học tại Đại học Điện lực. Tuy nhiên, em còn một năm nữa mới thi đại học nên sẽ cân nhắc thêm các nguyện vọng khác”, Sơn nói.

Tại buổi tư vấn, chị Hương chia sẻ gia đình có định hướng cho em trai theo học ngành điện và học thêm ngoại ngữ từ sớm để phát triển kịp với xu hướng mới, ưu tiên ứng viên biết tiếng nước ngoài.

“Qua tư vấn của thầy cô, mình hiểu rõ hơn về môi trường học tập của em cũng như các môn học, học phí và thi cử. Gia đình muốn chuẩn bị tốt cho em trai trước khi em thi đại học để đảm bảo quyết định sáng suốt nhất. Gia đình không ép buộc mà đây là mong muốn, sở thích của em Sơn”, chị Hương nói

Kiên định với khối A1, Sơn bày tỏ sẽ cố gắng học tập để đỗ vào ngành hệ thống điện tại EPU.

truong dai hoc dien luc dong hanh cung thi sinh chon nguyen vong xet tuyen hinh 2

Thầy cô giải đáp băn khoăn cho phụ huynh, thí sinh.

Con trai thi được 24,5 điểm khối A0, phụ huynh Nguyễn Thị Kim Anh, quê ở Phú Thọ cho biết: “Từ lúc trước khi thi tốt nghiệp THPT, con trai chị muốn đi học nghề, gia đình không đồng ý. Gia đình rất băn khoăn trong việc chọn ngành học phù hợp cho con, được sự tư vấn nhiệt tình, tận tâm của thầy cô Trường Đại học Điện lực, gia đình đã có thêm cơ sở định hướng”.

Phụ huynh Phạm Quang Hòa, Hà Nội chia sẻ: “Gia đình đang khó xử chuyện chọn ngành, chọn trường cho con, bản thân làm ngành điện nên rất muốn con học tập tại Trường Đại học Điện lực. Sau khi nghe tư vấn từ thầy cô gia đình rất tự tin để lựa chọn ngành, nghề phù hợp với năng lực, sở trường và nguyện vọng của con".

truong dai hoc dien luc dong hanh cung thi sinh chon nguyen vong xet tuyen hinh 3

Sau khi nghe tư vấn từ thầy cô, gia đình rất tự tin để lựa chọn ngành, nghề phù hợp với năng lực của thí sinh.

truong dai hoc dien luc dong hanh cung thi sinh chon nguyen vong xet tuyen hinh 4

Thầy cô Trường Đại học Điện lực đồng hành cùng thí sinh chọn nguyện vọng xét tuyển.

Trước đó, Nhà trường đã công bố điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển và hướng dẫn đăng ký nguyện vọng trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

Cụ thể 3 phương thức: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (Học bạ); Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội và xét tuyển kết hợp nhóm 1 thì điểm dao động khoảng 16,2 đến 26,5 điểm.

Trong đó, ngành Công nghệ thông tin có điểm chuẩn cao nhất 26,5 điểm; theo sau lần lượt là ngành Thương mại điện tử 26 điểm; ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 25,5 điểm; ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 25,5 điểm; ngành Tài chính - Ngân hàng 24,5 điểm.

Các ngành: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Kiểm toán chung mức điểm chuẩn là 24,5 điểm.

Nhà trường lưu ý, đối với các thí sinh tự do (thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ năm 2022 trở về trước) nhưng chưa thực hiện việc đăng ký thông tin cá nhân trên hệ thống phải thực hiện việc đăng ký để được cấp tài khoản sử dụng cho việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển từ ngày 15/6 đến ngày 20/7/2023 theo quy định và hướng dẫn của Sở GD&ĐT nơi thí sinh thường trú.

Trước 17h ngày 22/8/2023, Trường Đại học Điện lực sẽ công bố danh sách thí sinh trúng tuyển chính thức. Thí sinh có thể tra cứu kết quả xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Trường, địa chỉ: http://tuyensinh.epu.edu.vn/.

Thí sinh trúng tuyển chính thức bắt buộc phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT từ khi công bố danh sách trúng tuyển đến trước 17h ngày 6/9/2023.

Xem thêm

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

(CLO) Từ ngày 4 đến 9/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường đại học bước vào giai đoạn "lọc ảo" tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc. Sau 6 ngày xử lý dữ liệu, điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 sẽ được chốt, nhiều trường có thể công bố kết quả ngay từ tối 9/8 nếu hoàn tất sớm.

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

(CLO) Áp lực thành tích, kỳ vọng từ gia đình và nỗi sợ thất bại đang trở thành gánh nặng vô hình đè lên vai nhiều học sinh. Không ít em rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm, thậm chí nảy sinh ý nghĩ tiêu cực khi không đạt được kết quả như mong muốn. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không được phát hiện và hỗ trợ kịp thời, những tổn thương tâm lý này có thể để lại hậu quả lâu dài đối với sức khỏe và tương lai của trẻ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Từ năm học 2026–2027, Việt Nam sẽ sử dụng một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Theo Quyết định 3588/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 26/12/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống làm bộ SGK dùng chung, tiến tới mục tiêu miễn phí sách giáo khoa cho học sinh vào năm 2030. Dự kiến đến trước ngày 15/8/2026, tất cả học sinh cả nước sẽ có đầy đủ SGK các môn học, sách bài tập theo nhu cầu.

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

(CLO) Việc sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường học trên cả nước đang bước vào giai đoạn nước rút, song nhiều chuyên gia cho rằng, thách thức lớn nhất không nằm ở việc hợp nhất đầu mối mà là lựa chọn người đứng đầu đủ năng lực quản trị.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Bước sang năm thứ ba thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 100% chi thường xuyên, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị đang biến áp lực thành động lực đổi mới. Kiên định với mục tiêu xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao, nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục nghề nghiệp uy tín, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung và cả nước.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Ngày 29/2026, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam đã kí kết Thỏa thuận hợp tác về phối hợp rà soát, đánh giá chuyên môn và hoàn thiện sách điện tử, sách số, học liệu số, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái học liệu số chất lượng, hiện đại và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Từ năm học 2026-2027, học sinh cả nước sẽ chính thức học theo một bộ sách giáo khoa thống nhất. Nhiều ý kiến cho rằng việc này tạo thuận lợi cho công tác giảng dạy, tập huấn giáo viên, sinh hoạt chuyên môn và từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả.

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

(CLO) Đề thi được truyền qua kênh bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ, thí sinh làm bài trên mạng LAN nội bộ, không kết nối Internet. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý trong Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giai đoạn 2026-2036 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trình Thủ tướng Chính phủ, nhằm hiện đại hóa kỳ thi nhưng vẫn bảo đảm an toàn, công bằng và độ tin cậy.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

(NB&CL) Bộ Giáo dục và Đào tạo ví kỳ thi tốt nghiệp THPT như khâu kiểm tra cuối cùng của một dây chuyền sản xuất: Dù 99% sản phẩm đạt chuẩn vẫn không thể bỏ qua bước đánh giá đầu ra. Theo các chuyên gia, giá trị của kỳ thi không nằm ở việc tạo ra tỷ lệ trượt cao, mà ở khả năng xác lập một chuẩn chung để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông trên toàn quốc.

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng coi trọng kỹ năng thực hành và năng lực nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp đang trở thành con đường ngắn nhất đưa người học đến việc làm bền vững. Nắm bắt xu thế đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị không ngừng mở rộng các ngành đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, giúp người học vững tay nghề, tự tin lập nghiệp và đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

(CLO) Kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn cần được duy trì như một kỳ đánh giá chuẩn đầu ra trên phạm vi quốc gia. Tuy nhiên, sau những vụ gian lận và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng khảo thí, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho rằng đã đến lúc tiếp tục chuẩn hóa đề thi, ứng dụng công nghệ và từng bước triển khai thi trên máy tính nhằm nâng cao độ tin cậy của kết quả.

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

MIMC 2026 khép lại: Việt Nam giành 21 huy chương, Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp tới 8 học sinh giành huy chương

MIMC 2026 khép lại: Việt Nam giành 21 huy chương, Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp tới 8 học sinh giành huy chương

Trong 24 thành viên Đội tuyển Việt Nam tham dự Kỳ thi Toán học Quốc tế MIMC 2026, Trường Tiểu học, THCS và THPT Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp 8 học sinh. Toàn bộ học sinh của trường đều giành huy chương cá nhân, đồng thời góp mặt trong nhiều đội đạt giải cao ở nội dung nhóm và đồng đội.

Cỡ chữ bài viết: