Trường học tại Nghệ An, Hà Tĩnh ngổn ngang sau bão Kajiki, thiệt hại hàng trăm tỷ đồng

Hiện nay, nhiều trường học Nghệ An bị thiệt hại nặng nề sau bão Kajiki đang được khẩn trương thực hiện công tác khắc phục để kịp năm học mới 2025-2026.

Trường Mầm non Nguyễn Huệ (Hưng Nguyên, Nghệ An bị gió bão đánh bay mái tôn của toàn bộ 3 dãy phòng học.
Trường Mầm non Nguyễn Huệ (Hưng Nguyên, Nghệ An bị gió bão đánh bay mái tôn của toàn bộ 3 dãy phòng học.
truong-hoc-thiet-hai-2.jpg
Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (phường Thành Vinh, Nghệ An) ngổn ngang sau bão. Ảnh Hồ Lài
truong-hoc-thiet-hai-3.jpg
Gió giật mạnh từ chiều ngày 25/8 khiến mái tôn của 2 dãy phòng học 3 tầng của trường THPT Huỳnh Thúc Kháng bị đánh bật. Nhà trường đã hoãn lịch tựu trường.
truong-hoc-thiet-hai-4.jpg
Nhiều gốc cây cổ thụ trong Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng cũng bị bật gốc. Nhà trường đã thông báo học sinh không được đến trường trong thời gian khắc phục hậu quả bão Kajiki để đảm bảo an toàn.
truong-hoc-thiet-hai-5.jpg
Sáng 26/8, nhà trường đã huy động lực lượng đến dọn dẹp vệ sinh, cưa chặt cây bị gãy đổ để đưa ra khỏi khuôn viên trường. Ông Phan Xuân Phàn - Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng cho biết nhà trường sẽ nỗ lực khắc phục hậu quả, đảm bảo các điều kiện để kịp năm học mới.
sn101304.jpg
Trường Mầm non Nguyễn Huệ (xã Hưng Nguyên) là một trong những trường bị thiệt hại nặng nhất do bão Kajiki trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Từ ngoài đường, cây cối đổ rạp, các dãy phòng học bị tốc mái tôn chỉ còn trơ gạch.
truong-hoc-thiet-hai-6.jpg
Từ sáng sớm 26/8, sau khi bão tan, gió nhẹ và chỉ còn mưa nhỏ, cán bộ giáo viên Trường Mầm non Nguyễn Huệ đã có mặt để kiểm tra thực tế và bắt tay vào dọn dẹp, khắc phục hậu quả.
truong-hoc-thiet-hai-17.jpg
Mái tôn của 2 dãy phòng học 2 tầng và dãy phòng học mới 3 tầng đều bị gió bão đánh bay, rơi xuống ngổn ngang xung quanh trường.

Mái tôn của 2 dãy phòng học 2 tầng và dãy phòng học mới 3 tầng đều bị gió bão đánh bay, rơi xuống ngổn ngang xung quanh trường.

truong-hoc-thiet-hai-14.jpg
Trước đó, nhà trường đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để đón trẻ tựu trường, bao gồm cơ sở vật chất phòng học, khu vui chơi ngoài trời, sân khấu.... Tuy nhiên tất cả đã bị cơn bão Kajiki phá hủy, gây hư hỏng.
truong-hoc-thiet-hai-12.jpg
Bà Nguyễn Thị Anh - Hiệu trưởng Trường Mầm non Nguyễn Huệ cho biết, các giáo viên trong trường tập trung dọn dẹp vệ sinh lớp học và khuôn viên. Còn các công việc như di chuyển mái tôn bị cuốn bay xuống sân trường, dọn dẹp cây gãy đổ, tu sửa cơ sở vật chất... nhà trường đã báo cáo chính quyền địa phương để giải quyết.

Qua báo cáo ban đầu, bão Kajiki tại Nghệ An khiến 14 điểm trường bị thiệt hại nặng nề thuộc các xã, phường gồm: Thành Vinh, Hưng Nguyên, Thần Lĩnh, Vinh Lộc, Vạn An, Nam Đàn, Bình Minh, Quỳnh Châu, Quang Đồng, Giai Lạc, Vĩnh Tường, Trung Lộc...

* Sáng 26/8, cán bộ giáo viên Trường THCS Hoa Liên, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân (cũ), tỉnh Hà Tĩnh đã có mặt tại trường để kiểm tra tình hình, dọn dẹp sau bão.

Cô Hoàng Thị Hương, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hoa Liên cho biết, mặc dù nhà trường đã chuẩn bị tốt các khâu để phòng tránh bão, tuy nhiên cơn bão đổ bộ quá mạnh khiến trường học hai tầng bị tốc mái.

"Mái che vừa được nhà trường xây dựng năm ngoái với kinh phí 400 triệu đồng. Sau cơn bão, toàn bộ phần mái nhà đã hư hỏng nặng. Nhà trường đang phối hợp với chính quyền địa phương khắc phục hậu quả để sớm đón học sinh trở lại khi năm học mới cận kề", cô Hương nói.

Mưa bão cũng khiến nhiều trường học trên địa bàn huyện Can Lộc (cũ) bị thiệt hại. Tại Trường THCS Sơn Lộc, xã Sơn Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, bão số 5 làm đổ sập nhiều dãy nhà.

co-dam1-1921.jpg
Cô Hoàng Thị Hương, Phó Hiệu trưởng dọn dẹp trường sau bão.
co-dam2-1923.jpg
Cảnh tan hoang tại Trường THCS Hoa Liên.
co-dam3-1922.jpg
Bão quật đổ mái nhà 2 tầng ở Trường THCS Hoa Liên.

Thầy Hoàng Thế Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Sơn Lộc cho biết, cơn bão kèm theo gió lớn đã làm dãy trường học gồm 8 phòng thực hành bộ môn bị đổ sập và 3 phòng của giáo viên bị tốc mái. "Đồ đạc, sách vở ở thư viện, máy vi tính và tivi bị hư hỏng nặng sau bão. Khó khăn nhất là kinh phí để xây lại dãy nhà bị bão quật đổ. Chúng tôi đang phối hợp với địa phương để tìm phương án xử lý".

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Hà Tĩnh cho biết, do ảnh hưởng của bão số 5, hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh, tất cả học sinh tại 666 trường học đang được nghỉ học ở nhà để đảm bảo an toàn. Khi nào thời tiết đảm bảo an toàn, Sở sẽ có thông báo cho học sinh trở lại trường.

dinh-ban2-1924.jpg
Trường học trên địa bàn xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà (cũ) bị thiệt hại.
son-loc3-1925.jpg
Thư viện Trường THCS Sơn Lộc bị hư hỏng.
son-loc5-1926.jpg
Dãy phòng học Trường THCS Sơn Lộc bị hư hỏng nặng.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh, cơn bão số 5 khiến 156 cơ sở giáo dục trên địa bàn bị thiệt hại nặng nề. Ước tính thiệt hại hơn 121 tỷ đồng.

"Sở GD&ĐT đã thành lập 4 đoàn công tác xuống các trường học để nắm bắt tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 5, chuẩn bị cho năm học mới 2025-2026", đại diện Sở GD&ĐT Hà Tĩnh thông tin.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: