Trường hợp nào khám chữa bệnh trái tuyến vẫn được bảo hiểm y tế chi trả 100%

(CLO) Nhiều trường hợp người dân đi khám chữa bệnh trái tuyến, vượt tuyến vẫn được quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán tối đa mức hưởng, giúp giảm đáng kể gánh nặng chi phí y tế.

Theo quy định hiện hành, "trái tuyến" là khi người có thẻ BHYT tự đi khám chữa bệnh không đúng cơ sở đăng ký ban đầu, không có giấy chuyển tuyến. Thông thường, trường hợp này chỉ được thanh toán một phần hoặc không được chi trả. Tuy nhiên, luật Khám bệnh, chữa bệnh mới đã mở rộng nhiều quyền lợi cho người tham gia BHYT.

 Người dân sẽ được hướng dẫn về quyền lợi bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế tuyến trung ương.
Một số trường hợp dù khám chữa bệnh trái tuyến, vượt tuyến vẫn được quỹ BHYT chi trả 100% mức hưởng.

Từ năm 2025, hệ thống y tế sẽ chia thành 3 cấp chuyên môn: cấp ban đầu cấp cơ bản cấp chuyên sâu (thay cho 4 tuyến trước đây). Người bệnh không cần lo ngại mất quyền lợi nếu thuộc các nhóm sau:

Mắc một trong 62 bệnh hiếm hoặc bệnh hiểm nghèo do Bộ Y tế ban hành danh mục (ung thư, bệnh tim mạch nặng, dị tật bẩm sinh, ghép tạng, kháng thuốc lao...). Dù không có giấy chuyển tuyến, vẫn được quỹ BHYT chi trả 100% mức hưởng ghi trên thẻ.

Khám chữa bệnh tại cơ sở đăng ký ban đầu ở bất kỳ địa phương nào.

Điều trị nội trú tại các cơ sở tuyến cơ bản trên toàn quốc.

Khám chữa bệnh tại cơ sở từng là tuyến huyện trước 1/1/2025.

Cấp cứu tại bất kỳ cơ sở y tế nào.

Người dân tộc thiểu số, hộ nghèo ở vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo khi điều trị nội trú tại tuyến chuyên sâu.

Ngoài ra, bệnh nhân nội trú ở cơ sở cấp cơ bản hoặc khám tại trạm y tế, phòng khám quân dân y... cũng được hưởng 100% mức hưởng BHYT.

Đại diện BHYT giải thích, “100% mức hưởng” không đồng nghĩa với chi trả toàn bộ chi phí điều trị, mà là chi trả toàn bộ theo mức hưởng ghi trên thẻ (80%, 95% hoặc 100%, tùy đối tượng).

Ngược lại, nếu tự ý khám trái tuyến ở bệnh viện cấp chuyên sâu mà không thuộc diện được hưởng, người bệnh hầu như không được thanh toán chi phí điều trị ngoại trú, và chỉ được hưởng 40% mức hưởng khi điều trị nội trú.

Bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ BHYT (Bộ Y tế) chia sẻ: “Người mắc bệnh nhẹ nên điều trị tại tuyến cơ sở để được hưởng đầy đủ quyền lợi và giảm tải cho tuyến cuối. Quy định mới cho phép chuyển thẳng từ cấp ban đầu lên cấp chuyên sâu khi cấp cơ bản không đáp ứng, giảm thủ tục cho người bệnh”.

Những thay đổi này được kỳ vọng giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận tiện hơn, đồng thời vẫn đảm bảo hiệu quả sử dụng quỹ BHYT.

Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: