Trường thất hứa sau loạt vi phạm bữa ăn bán trú, phụ huynh đồng loạt cho con nghỉ học

(CLO) Sáng 20/10, nhiều phụ huynh Trường Tiểu học Cự Khê (xã Bình Minh, Hà Nội) đồng loạt xin cho con nghỉ học vì nhà trường chưa thể tổ chức lại bữa ăn bán trú như đã cam kết.

Phụ huynh “bất lực” vì trường thất hứa

Chị L.T.T.T, phụ huynh lớp 2B, cho biết: “Ngày 16/10, nhà trường họp với đại diện phụ huynh 30 lớp và cam kết sẽ tìm đơn vị cung cấp suất ăn mới từ ngày 20/10. Nhưng hôm qua chúng tôi nhận được thông báo rằng thủ tục đấu thầu vẫn chưa hoàn tất. Phụ huynh buộc phải chọn hoặc là chuẩn bị cơm mang theo, hoặc đón con lúc 10h30 về nhà”.

Theo chị T., cả hai phương án đều bất khả thi: “Nếu mang cơm cho con, nhà trường yêu cầu chúng tôi tự cam kết an toàn thực phẩm, nhưng lại không bố trí tủ lạnh hay tủ bảo ôn để bảo quản. Còn phương án đón con lúc 10h30 thì quá bất tiện, vì phụ huynh đều đi làm, không có người trông”.

z7135658522742_63fa73b3357a27b135b3900f1230e378.jpg
Lớp học vắng bóng học sinh. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Chị N.T.T, phụ huynh lớp 1G, cũng bức xúc: “Sự cố xảy ra từ ngày 15/10 mà đến hôm nay trường vẫn chưa tổ chức lại bữa ăn bán trú. Hơn 1.000 học sinh bị ảnh hưởng, phụ huynh thì mệt mỏi, lo lắng. Cuộc sống cả gia đình bị đảo lộn chỉ vì bữa ăn trưa của con”.

Nhiều phụ huynh cho biết tạm thời phải cho con nghỉ học vài ngày, hoặc gửi về quê với ông bà để chờ trường khắc phục.

“Đây không phải cách tốt nhất, nhưng là giải pháp duy nhất lúc này”, chị N.T.T chia sẻ.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Công ty Nhật Anh là đơn vị cung cấp suất ăn cho Trường Tiểu học Cự Khê từ năm 2017 đến nay. Hồ sơ pháp lý, năng lực cung ứng, nguồn thực phẩm đều được cơ quan chức năng thẩm định. Công ty chịu trách nhiệm chất lượng bữa ăn, còn nhà trường phối hợp giám sát.

Bà Nguyễn Thị Nam, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết toàn bộ nhân viên tham gia công tác bán trú đều được tập huấn định kỳ về an toàn thực phẩm, gần nhất là ngày 11/10 vừa qua với giảng viên từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội.

z7135657377664_a6680753c6d37fdb6599d98e16f06850(1).jpg
Phụ huynh đồng loạt viết đơn xin nghỉ học. Ảnh: Phụ huynh cung cấp.

“Lãnh đạo xã Bình Minh và Phòng GD&ĐT huyện thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn; Tuy nhiên, do sự cố liên quan nhà thầu cũ nên chúng tôi phải thực hiện lại quy trình đấu thầu để đảm bảo đúng quy định", bà Nam nói.

Trong khi đó, đại diện chính quyền xã Bình Minh xác nhận đã vào cuộc ngay sau khi nhận phản ánh vào trưa 11/10, đồng thời yêu cầu nhà trường và công ty cung cấp suất ăn khẩn trương khắc phục, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, bảo đảm an toàn cho học sinh.

z7136035104818_328a7791285fc9eddf35b283e85f7e2a.jpg
z7136035485542_2681156c5b22fbc596a337b0df37c92e.jpg
Trưa 20/10, ngoài cổng trường Tiểu học Cự Khê, phụ huynh mang cơm đến trường cho con và có phụ huynh đón con về. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: