Trường THCS Ngũ Hiệp: Nâng cao chất lượng dạy và học, thực hiện xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2021

(CLO) Trong thời gian qua, trường THCS Ngũ Hiệp đã đạt được nhiều thành tích nổi bật được cấp trên biểu dương, ghi nhận. Năm học 2020-2021, với phương châm tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, nhà trường phấn đấu thực hiện xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia với môi trường giáo dục kỷ cương, lành mạnh.

Năm học 2019-2020, tập thể cán bộ, giáo viên, người lao động của trường THCS Ngũ Hiệp (xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) đã trải qua một năm học đầy sóng gió khi phải đối mặt với đại dịch COVID-19.

Những hình ảnh cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGV-NV) của trường THCS Ngũ Hiệp hết mình trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, giúp cho nhà trường giữ gìn một môi trường học tập lành mạnh, trong sạch đã ghi dấu ấn rất lớn trong lòng người dân nơi đây.

Trong những năm qua, trường THCS Ngũ Hiệp luôn được sự quan tâm sát sao từ Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Thanh Trì.

Trong những năm qua, trường THCS Ngũ Hiệp luôn được sự quan tâm sát sao từ Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Thanh Trì.

Dưới sự chỉ đạo sát sao từ Ban Giám hiệu trường, tập thể CBGV-NV đã triển khai các hoạt động giáo dục theo kế hoạch đầu năm, hoàn thành tốt các chỉ tiêu đặt ra. Đặc biệt, nhà trường luôn nhận được sự đồng thuận của CBGV-NV; 100% trình độ chuyên môn của CBGV đạt chuẩn và trên chuẩn.

Vấn đề nền nếp kỷ cương, 100% CBGV- NV và học sinh thực hiện nghiêm túc nề nếp dạy và học; thực hiện tốt kỷ cương hành chính.

Để đảm bảo khung cảnh nhà trường xanh sạch đẹp. Nhà trường phát động đến 100% CBGV- NV và học sinh thực hiện tốt lao động hàng tuần chăm sóc và giữ gìn môi trường và khung cảnh sư phạm.

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua văn hóa, văn nghệ và TDTT và các hoạt động thi đua do cấp trên và nhà trường phát động đạt hiệu quả cao.

Những hội thi khoa học luôn được nhà trường chú trọng đầu tư tham gia và giành nhiều kết quả nổi bật.

Những hội thi khoa học luôn được nhà trường chú trọng đầu tư tham gia và giành nhiều kết quả nổi bật.

Ban Giám hiệu trường THCS Ngũ Hiệp đã hướng các CBGV phải luôn tích cực đổi mới phương pháp rèn luyện, bồi dưỡng, phát huy năng lực của học sinh giỏi, học sinh năng khiếu; tăng cường trau dồi chuyên môn trong quản lý, chỉ đạo, giảng dạy để nâng cao hiệu quả và chất lượng giáo dục đại trà.

Năm học vừa qua, số học sinh giỏi của nhà trường là 456 học sinh (đạt tỷ lệ 32,46%). Trong đó, học sinh giỏi cấp thành phố: 09 giải trong đó: 07 giải văn hóa; 02 giải TDTT.

Năm học 2019 – 2020, nhà trường có tổng số 71 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong đó: 100% CBGV đạt chuẩn và trên chuẩn. Chất lượng đội ngũ đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. 100% các CBGV- NV chấp hành nghiêm quy chế của Ngành và quy định của nhà trường.

Kết quả thi giáo viên giỏi cấp Huyện năm học 2019 – 2020, nhà trường đã có cô giáo Nguyễn Thị Quỳnh Mai đạt Giải Nhất cấp huyện môn Sinh học. Cô giáo Nguyễn Thị Yến đạt Giải Nhì cấp huyện môn Vật lý và cô giáo Phạm Quỳnh Liên đạt Giải Nhì cấp huyện môn Tiếng Anh.

Hoạt động văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Hoạt động văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Để đạt được những thành tích đáng khích lệ khi là “Tập thể lao động xuất sắc cấp thành phố năm học 2019-2020”, trường THCS Ngũ Hiệp đã thực hiện phối hợp chặt chẽ của các Ban ngành đoàn thể địa phương và các bậc cha mẹ học sinh của trường.

Cùng với đó, khơi dậy ý thức chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, giáo viên đối với công việc được giao. Trong đó, cán bộ, Đảng viên luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động, phong trào thi đua.

Đặc biệt, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND-UBND huyện, của các phòng, ban chức năng của huyện, Đảng ủy, HĐND, UBND xã, đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì.

Tập thể hội đồng sư phạm luôn đoàn kết, nhất trí, phối hợp công việc nhịp nhàng. Ban Giám hiệu chỉ đạo sát sao, phân công đúng người, đúng việc; Đa số CBGV- NV luôn tự giác và có trách nhiệm đối với công việc được giao.

Nhà trường phát động ủng hộ đồng bào miền Trung.

Nhà trường phát động ủng hộ đồng bào miền Trung.

Năm học 2020-2021, Ban Giám hiệu trường THCS Ngũ Hiệp đã đề ra những nhiệm vụ hết sức cụ thể, mang tính định hướng cao để phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đã đề ra.

Cụ thể, tiếp tục tập trung tuyên truyền kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, hướng dẫn của Sở GDĐT về phòng, chống dịch Covid – 19 và các dịch bệnh khác.

Nhà trường tiếp tục tham mưu rà soát, đề xuất UBND huyện đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án xây dựng mới trường học và đầu tư đầy đủ các trang thiết bị dạy học hiện đại để đảm bảo cơ sở vật chất của nhà trường nhằm duy trì và nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, thực hiện xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2021.

Nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục theo Luật Giáo dục năm 2019. Phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống, bảo đảm an toàn, an ninh trường học; công tác giáo dục thể chất cho học sinh.

Các cuộc thi chuyên môn do phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì tổ chức được nhà trường hưởng ứng, đạt nhiều thành tích cao.

Các cuộc thi chuyên môn do phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì tổ chức được nhà trường hưởng ứng, đạt nhiều thành tích cao.

Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở nhà trường. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy, học và quản lý giáo dục, thực hiện chuyển đổi số trong GD&ĐT.

Phấn đấu thực hiện tự chủ một phần kinh phí tại nhà trường; tiếp cận hội nhập quốc tế trong GD&ĐT tại địa phương.

Tăng cường cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị, đảm bảo chất lượng các hoạt động GDĐT. Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Cùng với đó, trường THCS Ngũ Hiệp hướng đến thực hiện hiệu quả các phương pháp và hình thức dạy học, giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Thực hiện hiệu quả các phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

Nhà trường còn thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị để tuyên truyền, giáo dục ý thức pháp luật về giao thông cho các em học sinh.

Nhà trường còn thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị để tuyên truyền, giáo dục ý thức pháp luật về giao thông cho các em học sinh.

Nâng cao chất lượng dạy học qua internet, trên truyền hình. Đẩy mạnh triển khai giáo dục STEM trong giáo dục THCS. Nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp. Tăng cường hợp tác quốc tế trong giáo dục…

Có thể thấy rằng, với những nhiệm vụ, giải pháp được tập thể trường THCS Ngũ Hiệp đề ra đã thể hiện sự quyết tâm trong phát triển một môi trường giáo dục lành mạnh, kỷ cương và nền nếp. Đưa nhà trường ngày một phát triển vững mạnh hơn nữa trong thời gian tới.

XX

PV

Xem thêm

Giáo viên có 10 thay đổi lớn về vị trí việc làm, Tổ trưởng chuyên môn được xếp là viên chức quản lý

Giáo viên có 10 thay đổi lớn về vị trí việc làm, Tổ trưởng chuyên môn được xếp là viên chức quản lý

(CLO) Lần đầu tiên Chính phủ ban hành danh mục vị trí việc làm thống nhất đối với viên chức giáo dục trên cả nước. Nghị định 232/2026/NĐ-CP không chỉ thay đổi cách quản lý đội ngũ nhà giáo mà còn tác động trực tiếp đến tuyển dụng, bổ nhiệm, bậc nghề nghiệp, tiền lương và việc sắp xếp nhân sự trong các trường học.

Nghệ An: Hơn 200 nghìn học sinh được miễn phí sử dụng sách giáo khoa

Nghệ An: Hơn 200 nghìn học sinh được miễn phí sử dụng sách giáo khoa

(CLO) Sau khi rà soát nhu cầu sử dụng sách giáo khoa tại hơn 1.000 cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục nghề - giáo dục thường xuyên, ngành giáo dục Nghệ An xác định có hơn 208.000 học sinh thuộc diện ưu tiên dự kiến sẽ được mượn sách giáo khoa miễn phí từ năm học 2026-2027. Để triển khai chính sách này, tỉnh dự kiến cần hơn 80 tỷ đồng mua sắm sách mới.

Quảng Trị hủy kết quả của 5 thí sinh vi phạm quy chế thi

Quảng Trị hủy kết quả của 5 thí sinh vi phạm quy chế thi

(CLO) Chiều 1/8, Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 tỉnh Quảng Trị, các đơn vị liên quan đã họp và thống nhất xử lý hủy các bài thi, môn thi do vi phạm đối với 5 thí sinh trong vụ tố cáo gian lận thi cử.

Không cần là thủ khoa vẫn có thể nhận học bổng Chính phủ

Không cần là thủ khoa vẫn có thể nhận học bổng Chính phủ

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Điểm mới đáng chú ý là ngoài học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế, top 30% thí sinh xuất sắc theo từng nhóm ngành trên phạm vi toàn quốc cũng có cơ hội nhận học bổng Chính phủ ngay trước khi nhập học.

Bãi bỏ 11 văn bản trong lĩnh vực giáo dục từ tháng 8/2026

Bãi bỏ 11 văn bản trong lĩnh vực giáo dục từ tháng 8/2026

(CLO) Từ tháng 8/2026, nhiều chính sách giáo dục quan trọng bắt đầu có hiệu lực, từ bãi bỏ 11 văn bản quy phạm pháp luật, cho phép các trường công nhận tín chỉ khi đào tạo liên thông, siết việc dạy trước chương trình ở tiểu học đến lần đầu ban hành quy định về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

(CLO) Từ ngày 4 đến 9/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường đại học bước vào giai đoạn "lọc ảo" tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc. Sau 6 ngày xử lý dữ liệu, điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 sẽ được chốt, nhiều trường có thể công bố kết quả ngay từ tối 9/8 nếu hoàn tất sớm.

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

(CLO) Áp lực thành tích, kỳ vọng từ gia đình và nỗi sợ thất bại đang trở thành gánh nặng vô hình đè lên vai nhiều học sinh. Không ít em rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm, thậm chí nảy sinh ý nghĩ tiêu cực khi không đạt được kết quả như mong muốn. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không được phát hiện và hỗ trợ kịp thời, những tổn thương tâm lý này có thể để lại hậu quả lâu dài đối với sức khỏe và tương lai của trẻ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Từ năm học 2026–2027, Việt Nam sẽ sử dụng một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Theo Quyết định 3588/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 26/12/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống làm bộ SGK dùng chung, tiến tới mục tiêu miễn phí sách giáo khoa cho học sinh vào năm 2030. Dự kiến đến trước ngày 15/8/2026, tất cả học sinh cả nước sẽ có đầy đủ SGK các môn học, sách bài tập theo nhu cầu.

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

(CLO) Việc sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường học trên cả nước đang bước vào giai đoạn nước rút, song nhiều chuyên gia cho rằng, thách thức lớn nhất không nằm ở việc hợp nhất đầu mối mà là lựa chọn người đứng đầu đủ năng lực quản trị.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Bước sang năm thứ ba thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 100% chi thường xuyên, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị đang biến áp lực thành động lực đổi mới. Kiên định với mục tiêu xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao, nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục nghề nghiệp uy tín, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung và cả nước.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Ngày 29/2026, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam đã kí kết Thỏa thuận hợp tác về phối hợp rà soát, đánh giá chuyên môn và hoàn thiện sách điện tử, sách số, học liệu số, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái học liệu số chất lượng, hiện đại và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Từ năm học 2026-2027, học sinh cả nước sẽ chính thức học theo một bộ sách giáo khoa thống nhất. Nhiều ý kiến cho rằng việc này tạo thuận lợi cho công tác giảng dạy, tập huấn giáo viên, sinh hoạt chuyên môn và từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả.

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

(CLO) Đề thi được truyền qua kênh bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ, thí sinh làm bài trên mạng LAN nội bộ, không kết nối Internet. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý trong Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giai đoạn 2026-2036 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trình Thủ tướng Chính phủ, nhằm hiện đại hóa kỳ thi nhưng vẫn bảo đảm an toàn, công bằng và độ tin cậy.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

(NB&CL) Bộ Giáo dục và Đào tạo ví kỳ thi tốt nghiệp THPT như khâu kiểm tra cuối cùng của một dây chuyền sản xuất: Dù 99% sản phẩm đạt chuẩn vẫn không thể bỏ qua bước đánh giá đầu ra. Theo các chuyên gia, giá trị của kỳ thi không nằm ở việc tạo ra tỷ lệ trượt cao, mà ở khả năng xác lập một chuẩn chung để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông trên toàn quốc.

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng coi trọng kỹ năng thực hành và năng lực nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp đang trở thành con đường ngắn nhất đưa người học đến việc làm bền vững. Nắm bắt xu thế đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị không ngừng mở rộng các ngành đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, giúp người học vững tay nghề, tự tin lập nghiệp và đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Cỡ chữ bài viết: