Truy cứu trách nhiệm hình sự đối tượng bảo kê chăn dắt người ăn xin để trục lợi

(CLO) Hà Nội sẽ tăng cường xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội, trợ giúp xã hội, đồng thời sẽ chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu vi phạm hình sự đối với các đối tượng bảo kê, chăn dắt người ăn xin để trục lợi.

Thời gian qua, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan hướng dẫn, giải quyết công tác tập trung người lang thang trên địa bàn TP đạt được kết quả với nhiều nội dung mới.

Bà Dương Tuyết Nhung -Trưởng phòng Bảo trợ xã hội Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, việc phân định rõ người “có hành vi” xin ăn, xin tiền với người lang thang, xin tiền nói chung nhằm tạo thuận lợi cho công tác tập trung các đối tượng cần được bảo trợ xã hội, bảo đảm bất cứ ai có hành vi xin ăn, xin tiền là đủ điều kiện tập trung chăm sóc, nuôi dưỡng. 

truy cuu trach nhiem hinh su doi tuong bao ke chan dat nguoi an xin de truc loi hinh 1

Truy cứu trách nhiệm hình sự đối tượng bảo kê chăn dắt người ăn xin để trục lợi. Ảnh: VOV

Người có hành vi xin ăn, xin tiền được lập hồ sơ quản lý, Sở Lao động Thương binh và Xã hội ra quyết định tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nuôi dưỡng trong thời gian tối đa 3 tháng. Tuy nhiên, trường hợp quá 3 tháng chưa xác định được nơi cư trú của đối tượng hoặc vì lý do bất khả kháng chưa đưa đối tượng trở về gia đình, cộng đồng thì Giám đốc cơ sở trợ giúp xã hội đề xuất Sở Lao động Thương binh và Xã hội quyết định giải pháp nuôi dưỡng phù hợp. 

Đáng chú ý, người cao tuổi, trẻ em bị đi lạc gia đình; người lang thang sinh sống nơi công cộng trong dịp Tết Nguyên đán hoặc thời tiết rét đậm dưới 10oC được đưa đến các cơ sở trợ giúp xã hội của TP để chăm sóc, nuôi dưỡng, chờ đưa về nơi cư trú hoặc nuôi dưỡng lâu dài đối với người chưa xác định được nơi cư trú. Người tâm thần lang thang được đưa đến các bệnh viện tâm thần. Còn người lang thang ốm yếu, sức khỏe suy kiệt được đưa đến các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế để điều trị ổn định.

Bên cạnh một số kết quả đã đạt được, hiện công tác tập trung người lang thang xin tiền trên địa bàn TP Hà Nội vẫn gặp nhiều khó khăn, do có đến 80% người lang thang xin tiền thuộc diện bị các đối tượng bảo kê, chăn dắt. Các đối tượng này sẵn sàng chống đối lực lượng chức năng, lợi dụng đối tượng người già, trẻ em, người khuyết tật để thu lợi cho bản thân. 

Chia sẻ về những khó khăn trong công tác phối hợp liên ngành nhằm tập trung, tiếp nhận người có hành vi xin ăn, xin tiền của Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội, Đội trưởng Đội Trật tự xã hội lưu động Nguyễn Văn Hải cho biết: Từ tháng 1 đến hết tháng 7/2023, Đội đã tập trung 281 đối tượng người lang thang, trung bình đạt 40,14 lượt đối tượng/tháng. Nhưng trong đó, có tới 216 lượt người do Đội trực tiếp tập trung (chiếm 76,86%). Còn lại, số đối tượng Đội tiếp nhận từ xã, phường, thị trấn chỉ là  65 lượt người (chiếm 23,14%).

Điều này phần nào cho thấy mặc dù công tác giải quyết người lang thang đã đạt được những kết quả tích cực, song, trong công tác phối hợp giải quyết người lang thang xin tiền vẫn còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là sự vào cuộc của xã, phường, thị trấn trong công tác giải quyết người lang thang xin tiền chưa cao, chưa thường xuyên. 

Đặc biệt, hiện nay, tình trạng bảo kê, chăn dắt người ăn xin càng ngày càng gia tăng, chuyên nghiệp, bài bản... Trong khi đó, viên chức, người lao động của Đội Trật tự xã hội lưu động chưa thường xuyên được tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về lĩnh vực tập trung người lang thang. 

Mới đây, tại hội nghị về việc thực hiện công tác tập trung người lang thang trên địa bàn TP Hà Nội, ông Nguyễn Hồng Dân Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cũng đã đề nghị lực lượng công an cùng các lực lượng chức năng tại các quận, huyện sát cánh cùng các đội trật tự xã hội lưu động của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội theo dõi, truy cứu trách nhiệm hình sự với các đối tượng bảo kê.

Để tháo gỡ khó khăn nêu trên, đại diện các sở, ngành TP Hà Nội cũng đã đề xuất một số giải pháp, như ban quản lý các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh cần làm tốt công tác phát hiện người có hành vi xin tiền tại cơ sở, báo cho lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ.

Đặc biệt, Công an TP quan tâm phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn kỹ năng tập trung người lang thang cho viên chức, người lao động trong các cơ sở trợ giúp xã hội và cán bộ các xã, phường thị trấn thực hiện công tác tập trung người lang thang xin tiền.

Đồng thời, tăng cường xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội, trợ giúp xã hội hoặc chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu vi phạm hình sự đối với các đối tượng bảo kê, chăn dắt người ăn xin để trục lợi...

PV

Xem thêm

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: