Vương quốc Anh cấm quảng cáo 'thực phẩm rác' để bảo vệ thế hệ trẻ

(CLO) Để ứng phó với tình trạng béo phì gia tăng, Chính phủ Anh vừa chính thức áp dụng lệnh cấm quảng cáo các loại thực phẩm không lành mạnh trên truyền hình vào ban ngày và trên các nền tảng trực tuyến.

Động thái này được đánh giá là một bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực cải thiện sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là đối với trẻ em tại Vương quốc Anh.

Lệnh cấm nhắm vào những sản phẩm có hàm lượng chất béo, muối hoặc đường cao, thường được gọi là “thực phẩm rác”. Các quảng cáo này sẽ không được phát trên truyền hình trước 21 giờ và bị cấm hoàn toàn trên môi trường trực tuyến.

Bộ Y tế Anh kỳ vọng chính sách mới sẽ giúp loại bỏ khoảng 7,2 tỷ calo thừa khỏi khẩu phần ăn của trẻ em mỗi năm, đồng thời giảm khoảng 20.000 trường hợp trẻ em mắc béo phì. Về mặt kinh tế, biện pháp này dự kiến sẽ tiết kiệm cho hệ thống y tế khoảng 2,7 tỷ USD.

Quy định này là một phần trong chiến lược toàn diện của Vương quốc Anh nhằm thắt chặt quản lý thực phẩm không lành mạnh, sau khi mở rộng thuế đường với các sản phẩm đóng gói sẵn và trao quyền cho chính quyền địa phương hạn chế mở cửa hàng thức ăn nhanh gần trường học.

Screenshot 2026-01-05 at 14.21.06
Ảnh minh hoạ.

Chính phủ Anh cho rằng quảng cáo có ảnh hưởng sâu sắc đến thói quen ăn uống của trẻ, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến béo phì.

Các số liệu hiện nay cho thấy một bức tranh đáng báo động: 22% trẻ em bước vào tiểu học (khoảng 5 tuổi) ở Anh đã thừa cân hoặc béo phì, và tỷ lệ này tăng lên hơn một phần ba khi các em lên 11 tuổi. Đáng chú ý, sâu răng là nguyên nhân hàng đầu khiến trẻ từ 5 đến 9 tuổi phải nhập viện.

Trước thực tế này, Bộ trưởng Y tế Anh Ashley Dalton khẳng định: "Bằng cách hạn chế các quảng cáo thực phẩm không lành mạnh trước 9 giờ tối và cấm các quảng cáo trả tiền trên mạng, chúng ta có thể loại bỏ việc tiếp xúc quá mức với các loại thực phẩm có hại cho sức khỏe". Ông cho biết đây là một phần trong chiến lược giúp Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) tập trung vào phòng bệnh thay vì chỉ điều trị, "để mọi người có thể sống cuộc sống lành mạnh hơn".

Các tổ chức y tế tại nước này cũng đồng loạt ủng hộ. Bà Katharine Jenner, Giám đốc điều hành Liên minh Sức khỏe Béo phì, nhận định đây là "một bước đi đáng hoan nghênh và đã được chờ đợi từ lâu nhằm bảo vệ trẻ em tốt hơn khỏi các quảng cáo đồ ăn và thức uống không lành mạnh".

Cùng quan điểm, Hiệp hội Tiểu đường Vương quốc Anh (Diabetes UK) cảnh báo về sự gia tăng bệnh tiểu đường tuýp 2 ở người trẻ. Bà Colette Marshall, Giám đốc điều hành hiệp hội, nhấn mạnh: "Béo phì là một yếu tố rủi ro chính đối với bệnh tiểu đường tuýp 2, và tình trạng này có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng hơn ở những người trẻ tuổi, khiến họ đối mặt với nguy cơ gặp các biến chứng nghiêm trọng như suy thận và bệnh tim".

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: