Gia tăng các ca bệnh suy thận mãn tính ở người trẻ

(CLO) Hiện nay, suy thận không còn là căn bệnh của người già mà đang có xu hướng trẻ hóa. Người mắc bệnh, phải chạy thận nhân tạo 3 buổi/tuần, mỗi buổi 4-5 tiếng, kèm theo là chi phí điều trị lớn, ảnh hưởng đến công việc, tinh thần và khả năng sinh sản.

Theo thống kê, mỗi năm Việt Nam có khoảng 8.000 ca mắc mới suy thận, trong đó có nhiều trường hợp là người dưới 30 tuổi. Điều đáng lo ngại là không ít người trẻ chỉ phát hiện bệnh khi đã ở giai đoạn muộn, buộc người bệnh phải lọc máu suốt đời hoặc chờ ghép thận.

Thời gian gần đây, Tại khoa Thận nhân tạo - Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), tiếp nhận nhiều ca bệnh suy thận mãn tính. Đặc biệt, những người mắc suy thận mãn tính ở lứa tuổi tương đối trẻ. Người trẻ thường có thói quen sống không khoa học, hay thức khuya, ăn đồ ăn nhanh, uống nước ngọt… đây được cho là các tác nhân hình thành bệnh.

Suy thận đang có xu hướng trẻ hóa

Đưa con đi chạy thận, lọc máu để duy trì sự sống mẹ bệnh nhân Ngọc Anh (34 tuổi, Hà Nội) cho biết là cách đây gần 3 năm, do bị phù lan dần từ chân đến khắp cơ thể, con được gia đình đưa đi khám.

Gia đình chúng tôi cháu đi khám thì được các bác sĩ xác định cháu bị bệnh suy thận giai đoạn cuối, khi ấy, chúng tôi tưởng đã mất con. Cháu nhà tôi thường có sở thích uống nước ngọt và ăn đồ ăn nhanh, tôi cho rằng đó cũng là một các nhân tố khiến con bị suy thận như hiện tại” Mẹ bệnh nhân Ngọc Anh chia sẻ với PV báo Nhà báo và Công luận.

dsc_8708.jpg
Mẹ bệnh nhân Ngọc Anh đang chăm sóc con mình vì sức khỏe suy giảm sau khi bị bệnh thận mãn tính (Ảnh: Nam Nguyên).

Thời gian bắt đầu chạy thận, tình trạng sức khoẻ của chị Ngọc Anh yếu hẳn, liên tục thở dốc, da dẻ xám xịt, không leo nổi cầu thang. "Bệnh đến thì chúng tôi cũng phải chịu. Giờ thì cứ đến ngày, tôi và chồng thay nhau đưa cháu vào viện", mẹ bệnh nhân nói.

Trường hợp mắc suy thận mãn tính nữa là nam thanh niên sinh năm 1994, làm nghề mộc tại Hà Nội. Trước đó, bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh nhưng gần đây cảm thấy mệt mỏi kéo dài nên đi khám sức khỏe. Kết quả cho thấy anh đã bị suy thận giai đoạn cuối. Bệnh nhân đang được kê thuốc nhằm bảo tồn phần chức năng thận còn lại, tuy nhiên khả năng phải lọc máu chu kỳ trong tương lai là rất cao.

dsc_8679.jpg
Gia tăng các ca bệnh suy thận ở người trẻ (Ảnh: Nam Nguyên).

Một trường hợp khác là sinh viên năm thứ 2 đại học, mới hơn 20 tuổi. Trước đó, bệnh nhân khoẻ mạnh nhưng đột nhiên bị choáng ngất, được đưa vào viện cấp cứu và phát hiện suy thận giai đoạn cuối. Bệnh nhân có tâm sự bản thân thường thức khuya, ăn đồ ăn nhanh, không vận động thể dục thể thao.

Gần đây nhất tại khoa Thận nhân tạo - Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) có bệnh nhân có tham gia leo núi trên Tam Đảo và buổi sáng, đến tối thì sử dụng chất kích thích là ma túy đá. Sau khi sử dụng ma túy đá, nam thanh niên có nhiều biểu hiện bất thường về sức khỏe như mệt mỏi toàn thân, đau cơ bắp, đau mỏi nhiều vùng, lượng nước tiểu giảm rõ rệt và xuất hiện phù. Đây được cho là hệ quả của việc sử dụng chất kích thích và hoạt động thể lực quá mức.

dsc_8722.jpg
Bệnh suy thận không có dấu hiệu nhận biết cụ thể (Ảnh: Nam Nguyên).

Nhận thấy tình trạng sức khỏe có vấn đề nam thanh niên đã đến bệnh viện để thăm khám. Sau khi làm các thủ tục cần thiết, các bác sĩ nhận thấy bệnh nhân có tình trạng tiêu cơ vân – các chỉ số men gan và men CK tăng ở mức rất cao, kèm theo đó là tổn thương thận cấp nặng.

Tăng cường sức khám sức khỏe, tập thể dục

Theo BSCKII Nguyễn Đăng Quốc, Trưởng khoa Thận nhân tạo – Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, trung bình mỗi ngày khoa tiếp nhận gần 400 ca lọc máu chu kỳ, trong đó số bệnh nhân trẻ tuổi đang có xu hướng tăng.

“Phần lớn các trường hợp đến viện khi thận đã suy teo, rất khó tìm được nguyên nhân rõ ràng. Trước đây, bệnh thận mạn tính thường gặp ở người lớn tuổi, nhưng giờ xu hướng đã ‘trẻ hóa’ do lối sống hiện đại thiếu lành mạnh”, bác sĩ Nguyễn Đăng Quốc thông tin.

Theo bác sĩ Quốc thì các yếu tố nguy cơ khiến bệnh thận đang trẻ hóa là chế độ ăn mất cân đối, đặc biệt là ăn quá nhiều đạm, dễ gây bệnh gút, lắng đọng sỏi thận, từ đó dẫn đến suy thận; Lười vận động, ít thể thao, thừa cân – béo phì là nguyên nhân gây rối loạn chuyển hóa, làm tổn thương thận theo thời gian.

dsc_8751.jpg
BSCKII Nguyễn Đăng Quốc, Trưởng khoa Thận nhân tạo – Bệnh viện Thanh Nhàn thăm khám sức khỏe cho bệnh nhân phải chạy thận, lọc máu (Ảnh: Nam Nguyên).

Đa phần người trẻ chỉ đi khám khi đã xuất hiện triệu chứng nặng và thận đã bị teo, phải lọc máu. Việc phát hiện sớm rất khó vì ở giai đoạn đầu bệnh thận thường tiến triển âm thầm, không rõ triệu chứng. Khi có biểu hiện lâm sàng thì đa số đã chuyển sang giai đoạn muộn. Nhiều dấu hiệu cảnh báo sớm cũng dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý nội khoa khác như: đầy bụng, chán ăn (dễ nhầm với dấu hiệu của bệnh tiêu hóa), hoa mắt, chóng mặt (dễ nhầm với tình trạng thiếu máu)”. Bác sĩ Đăng Quốc phân tích.

Bên cạnh đó, cách tốt nhất để phát hiện sớm bệnh thận là đi khám sức khỏe định kỳ mỗi 6 tháng/lần. Người trẻ, dù cảm thấy cơ thể khỏe mạnh, cũng không nên chủ quan và bỏ qua việc kiểm tra định kỳ.

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

(CLO) Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, bệnh viện này vừa thành lập Hội đồng chuyên môn rà soát toàn bộ quá trình phẫu thuật, gây tê, giảm đau và chăm sóc sản phụ Nguyễn Thị Tuyết Mai sau ca mổ lấy thai. Kết luận bước đầu xác định đây là tai biến y khoa không mong muốn, chưa phát hiện bằng chứng sai sót kỹ thuật trực tiếp.

Cỡ chữ bài viết: