Mức phí cấp phép mới tại Kuala Lumpur đã giảm xuống còn 10 ringgit (khoảng 2 USD) cho mỗi mét vuông, so với mức 50 ringgit trước đây.
Tại cuộc họp báo hôm 9/3, Bộ trưởng Nội vụ Malaysia, bà Hannah Yeoh khẳng định rằng: “Trước đây, các chủ phòng gym phải trả khoảng 5.000 ringgit phí cấp phép hàng năm. Giờ đây, họ chỉ cần trả khoảng 1.000 ringgit. Đây là mức giảm 80%”.
Dữ liệu từ cuộc khảo sát dinh dưỡng quốc gia NHMS 2024 cho thấy, tình hình sức khỏe của người dân Malaysia đang ở mức báo động với 23,1% người trưởng thành bị béo phì và 30,5% bị thừa cân.
Khi so sánh với các quốc gia láng giềng, gánh nặng này của Malaysia rõ ràng là nặng nề hơn khi tỷ lệ béo phì ở phụ nữ và nam giới nước này lần lượt là 20,9% và 15,9%, cao hơn đáng kể so với Việt Nam, nơi tỷ lệ này chỉ ở mức 3,3% đối với nữ và 2,2% đối với nam.
Theo đánh giá của Chính phủ Malaysia, đây là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm giải quyết các bệnh mãn tính tại đô thị. Bà Yeoh nhấn mạnh thêm rằng: “Các bệnh không lây nhiễm như béo phì, tiểu đường và tăng huyết áp tiếp tục cho thấy xu hướng đáng lo ngại, đặc biệt là ở các khu vực thành thị vốn có lối sống ít vận động hơn và bị hạn chế về thời gian cho các hoạt động thể chất nhất quán”.
Từ phía các nhà điều hành, ông K. Krishnakumar, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Phòng tập Malaysia, nhận định rằng việc giảm phí cấp phép chỉ tác động đến khoảng 10% đến 20% tổng chi phí vận hành.
Theo ông, những gánh nặng tài chính lớn nhất vẫn nằm ở tiền thuê mặt bằng, chi phí điện nước, tiền lương nhân viên và bảo trì thiết bị. Tuy nhiên, ông vẫn đánh giá cao động thái này vì nó mang lại một chút không gian để thở cho các chủ doanh nghiệp.