Lạm thu, một hiệu trưởng bị đề nghị xử lý kỷ luật, buộc thu hồi tiền trả phụ huynh

Ông Nguyễn Huệ Khải, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành kết luận thanh tra đơn tố cáo ông Trần Đình Toản, Hiệu trưởng Trường THPT Tháp Chàm.

Cụ thể, trong 8 nội dung tố cáo đã được xác minh làm rõ, có 7 nội dung tố cáo cho thấy ông Trần Đình Toản có nhiều hành vi vi phạm các quy định quản lý tài chính.

lam thu mot hieu truong bi de nghi xu ly ky luat buoc thu hoi tien tra phu huynh hinh 1

Ông Trần Đình Toản, Hiệu trưởng Trường THPT Tháp Chàm có nhiều sai phạm liên quan hoạt động thu chi của nhà trường (ảnh nguồn internet).

Cụ thể, trong hai năm học (2022-2023 và 2023-2024), hiệu trưởng này đã chỉ đạo cấp dưới thu, chi nhiều khoản sai quy định như: Quỹ hội phụ huynh học sinh; lệ phí gửi xe của học sinh; tiền in sao đề thi; vệ sinh, nước uống, phụ cấp giảng dạy và tiền huy động từ nguồn hỗ trợ của mạnh thường quân.

Từ kết quả thanh tra, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Thuận yêu cầu ông Trần Đình Toản phải có trách nhiệm thu hồi, hoàn trả phụ huynh và học sinh 648,7 triệu đồng về 8 khoản thu trái quy định. 

Trong đó, có gần 121,8 triệu đồng tiền quỹ nước uống; 80,1 triệu đồng kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh; 78 triệu đồng tiền quỹ vệ sinh; 145,2 triệu đồng tiền quỹ phong trào và quỹ khuyến học; 222,7 triệu đồng kinh phí ôn thi tốt nghiệp PTTH và sao, in đề kiểm tra năm học…

Cũng trong quá trình xác minh, Thanh tra Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Thuận còn phát hiện, trước khi diễn ra lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Trường THPT Tháp Chàm tổ chức vào ngày 20/11/2023, Hiệu trưởng Trần Đình Toản đã gửi thư ngỏ, huy động nguồn hỗ trợ từ các mạnh thường quân được 292 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi chi 142,2 triệu đồng làm hiện vật kỷ niệm chương, tặng hoa, thuê dịch vụ tổ chức sự kiện… không có chứng từ quyết toán; đặt tiệc ăn và mua nước uống gần 97 triệu đồng nhưng không có hóa đơn.

Bất thường hơn là theo chỉ đạo của Hiệu trưởng Trần Đình Toản, nhân viên thủ quỹ nhà trường Ngô Thị Trúc Mai đã sử dụng tài khoản cá nhân của mình để chuyển khoản gần 58 triệu đồng trong nguồn tiền hỗ trợ của mạnh thường quân đến tài khoản cá nhân ông Nguyễn Trung Khanh, đại diện Ban liên lạc Trường PTTH Tháp Chàm, mà không lập phiếu chi nêu rõ lý do chi tiền theo quy định về quản lý tài chính.

Trong hai năm học 2022-2023 và 2023-2024, ông Trần Đình Toản không trực tiếp giảng dạy môn Toán theo chuyên môn được đào tạo và không giảng dạy hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp theo quy định của Bộ GD&ĐT, nhưng vẫn được chi trả tiền phụ cấp ưu đãi đứng lớp hơn 37,7 triệu đồng. 

Do đó, Giám đốc Sở G&ĐT tỉnh Ninh Thuận yêu cầu thu hồi thêm 2 khoản tiền này hơn 95,5 triệu đồng, nộp vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Ninh Thuận để chờ xử lý theo quy định pháp luật.

Kết luận thanh tra của Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Thuận cho rằng, ngoài những hành vi vi phạm các quy định về quản lý, thu chi tài chính, còn có dấu hiệu trục lợi cá nhân. 

Mặt khác, với những sai phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý tài chính, quản lý chuyên môn kể từ khi được bổ nhiệm vị trí người đứng đầu đơn vị từ ngày 1/3/2023 đến ngày 25/2/2024, ông Trần Đình Toản đã thể hiện rõ hành vi chuyên quyền, thiếu dân chủ, thiếu công khai minh bạch và biểu hiện mất đoàn kết nội bộ trong đơn vị. 

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Thuận đề nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với ông Trần Đình Toản theo quy định, đồng thời tổ chức kiểm điểm đối với các Phó Hiệu trưởng, kế toán, thủ quỹ nhà trường trong hai năm học 2022-2023, 2023-2024.

Xem thêm

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị: Chất lượng đào tạo làm nền tảng, hội nhập làm đích đến

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị: Chất lượng đào tạo làm nền tảng, hội nhập làm đích đến

Trong bối cảnh nhu cầu nhân lực y tế chất lượng cao ngày càng cấp thiết, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ với chiến lược lấy chất lượng đào tạo làm nền tảng, chuyển đổi số làm động lực và hợp tác với các cơ sở y tế, doanh nghiệp để thực hành và làm cầu nối việc làm. Từ những đổi mới trong tuyển sinh, chương trình đào tạo đến khát vọng vươn tới các chuẩn mực khu vực, nhà trường đang mở ra hành trình kiến tạo những thế hệ cán bộ y tế đáp ứng yêu cầu của nền y học hiện đại.

Sở GD&ĐT Đồng Tháp: Từ tư duy quản trị data đến khát vọng bứt phá bản đồ tri thức

Sở GD&ĐT Đồng Tháp: Từ tư duy quản trị data đến khát vọng bứt phá bản đồ tri thức

Khép lại năm học 2025 - 2026 với những con số ấn tượng và dấu ấn chuyển đổi số toàn diện, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đồng Tháp không chỉ giữ vững vị trí dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) mà còn vươn lên top đầu cả nước. Đây là điểm tựa vững chắc để Đất Sen Hồng tự tin bước vào năm học mới 2026 - 2027 với tâm thế bứt phá mạnh mẽ.

Bác sĩ 4 lĩnh vực sẽ có chương trình thực hành riêng

Bác sĩ 4 lĩnh vực sẽ có chương trình thực hành riêng

(CLO) Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đang lấy ý kiến xây dựng chương trình thực hành cho bác sĩ thuộc 4 phạm vi hành nghề gồm Y khoa, Y học cổ truyền, Y học dự phòng và Răng - hàm - mặt, chuẩn bị cho kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề năm 2027.

Cỡ chữ bài viết: