Lạm thu: Bài toán nhức nhối cần lời giải gấp!

(NB&CL) Bất chấp những phản ánh liên tục từ báo chí, mặc dù nhiều hiệu trưởng, giáo viên bị kỷ luật vì trách nhiệm liên đới để xảy ra lạm thu, sau mỗi năm học, quỹ phụ huynh vẫn ngày một… phình to. Sự bất bình của dư luận, phụ huynh đang khiến việc tìm lời giải cho thực trạng này trở nên bức thiết.

Quỹ phụ huynh ngày một phình to: Bất thường và bất bình!

Cứ bước vào năm học mới, nỗi lo về gánh nặng đóng góp lại đè nặng lên vai phụ huynh. Có một thực tế, học phí hiện không đáng lo, phụ phí mới thực sự đáng sợ. Các khoản phụ phí đang khiến nhiều phụ huynh phải oằn mình cõng trên danh nghĩa nhà “tài trợ giáo dục”. 

Tại TP.HCM, lớp 1/2, Trường Tiểu học Hồng Hà đã phải hoàn trả cho phụ huynh gần 250 triệu đồng do lạm thu. Theo đó, mỗi phụ huynh của lớp học này phải đóng 10 triệu đồng tiền quỹ/người. Và chỉ chưa đầy 1 tháng, lớp 1/2 Trường tiểu học Hồng Hà cũng đã tiêu hết hơn 260 triệu đồng tiền quỹ. Trong đó, có những khoản chi lớn cho việc sửa chữa phòng học. Tại Hà Nội, mặc dù không phục vụ cho việc đầu tư mua sắm cơ sở vật chất nhưng quỹ cha mẹ học sinh lớp ở lớp 12 Văn, Trường Trung học phổ thông Chu Văn An (quận Tây Hồ) cũng phình to bất thường. Theo đó, mỗi phụ huynh học sinh của lớp học này đóng 4,5 triệu đồng/học kỳ tiền quỹ phụ huynh.

lam thu bai toan nhuc nhoi can loi giai gap hinh 1

Các khoản thu của lớp học đầu năm khiến nhiều người giật mình.

Câu hỏi đặt ra, tại sao nhiều lớp lại thu tiền quỹ phụ huynh lớn như vậy. Các khoản thu sẽ được xử lý thế nào. Theo đó, lớp 1/2, Trường Tiểu học Hồng Hà mỗi phụ huynh đóng 10 triệu đồng quỹ lớp là để sử dụng vào việc sửa chữa các hạng mục lớp học như làm nền, lắp đặt máy lạnh, sơn tường, quạt, bảng trượt, tủ.  Trong khi, hiện trạng lớp học, nhà trường đã trang bị đầy đủ bàn ghế, đèn, quạt,.... nhưng phụ huynh vẫn có nguyện vọng cải tạo lớp học khang trang và đầy đủ tiện nghi để con em được học suốt 5 năm học.

Trên thực tế, ngoài việc thu chi để đầu tư trang bị thêm cơ sở vật chất lớp học thì những khoản chi cho giáo viên cũng khiến quỹ lớp phình lên. Bản kế hoạch thu chi của lớp 9/10 Trường THCS Lê Quý Đôn (quận 3, TP.HCM) trong năm 2022 – 2023 là một minh chứng rõ nét. Theo đó, ban phụ huynh của lớp đã liệt kê 32 nội dung cần chi tiền. Trong đó, riêng tiền quà 20/11 cho các giáo viên là 21 triệu đồng. Cụ thể: tặng giáo viên chủ nhiệm 3 triệu đồng; tặng cô bảo mẫu 1 triệu đồng; tặng 16 giáo viên bộ môn 16 triệu đồng (mỗi người 1 triệu đồng); tặng thầy hiệu trưởng 2 triệu đồng; tặng 2 cô hiệu phó 2 triệu đồng (mỗi người 1 triệu đồng). Phần dự chi quà tết cho thầy cô cũng lên đến 27 triệu đồng, gồm: 3 triệu cho giáo viên chủ nhiệm; 1 triệu cho cô bảo mẫu; 16 triệu đồng cho 16 giáo viên bộ môn (mỗi người 1 triệu đồng); 7 triệu đồng cho 14 nhân viên của trường (4 vệ sinh, 3 bảo vệ, 4 giám thị, 1 văn thư, 1 y tế, 1 nhập liệu) mỗi người 500.000 đồng.

lam thu bai toan nhuc nhoi can loi giai gap hinh 2

Trường Tiểu học Hồng Hà. Ảnh: Tư liệu

Bao giờ mới hết lạm thu?

Lý giải cho việc phát sinh lạm thu, chia sẻ với báo chí ông Huỳnh Thanh Phú - Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân cho hay, có nhiều điều dẫn tới lạm thu trong các trường học hiện nay. Trước hết, trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 và chuyển đổi số các trường học cần đầy đủ về cơ sở vật chất. Thế nhưng hiện nay, các trường học từ thành phố đến nông thôn, từ nơi có điều kiện đến nơi không có điều kiện, đang thiếu được đầu tư cơ sở hạ tầng cho chuyển đổi số.

Ngoài ra, do thời tiết khắc nghiệt, nên việc trang bị máy lạnh và các thiết bị làm mát cho phòng học là cần thiết. Đây là nhu cầu đáp ứng cho học sinh, người lớn phải có trách nhiệm. Thế nhưng, trong hạng mục mua sắm từ ngân sách nhà nước những thứ này không có. Thêm nữa để phát triển một công dân toàn cầu, đặc biệt là các môn học tiếng Anh đòi hỏi phải có phòng máy, phần mềm, hay phòng tin học để dạy tin học quốc tế… Tuy nhiên, nguồn ngân sách nhà nước cấp chưa đáp ứng được những điều này, buộc các trường học phải xã hội hóa. Vì vậy, đến đầu năm học trong bối cảnh trường xuống cấp, điều kiện dạy học thiếu thốn, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, các trường buộc phải vận động phụ huynh đóng góp.

Ở góc nhìn khác, trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, thầy Nguyễn Tùng Lâm (Chủ tịch Hội Tâm Lý giáo dục Hà Nội) cho rằng, để xảy ra lạm thu do việc xử lý kỷ luật không nghiêm minh và ông cũng cho rằng nên nghiêm cấm nhà trường, giáo viên, Ban phụ huynh đứng ra huy động các khoản đóng góp xã hội hóa lúc đó sẽ chấm dứt được làm thu.

lam thu bai toan nhuc nhoi can loi giai gap hinh 3

Ảnh minh họa: qtv.vn

Quy định thu chi không rõ ràng nên dễ bị lợi dụngTheo các chuyên gia, việc lạm thu hầu như năm học nào cũng xảy ra, ngày càng biến tướng với nhiều khoản thu, chi bất hợp lý. Nguyên nhân được cho là do các quy định về thu, chi không được quy định rõ ràng nên dễ dàng bị lợi dụng để lạm thu, lạm chi, dễ dẫn đến giữa việc xã hội hóa giáo dục và lạm thu quỹ lớp được “đánh đồng” với nhau. Do đó, cần rà soát các văn bản quy định về thu, chi quỹ lớp trong nhà trường; ban hành văn bản quy định cụ thể các khoản thu, cũng như các khoản chi mang tính tự nguyện, thu hộ cho nhà trường. Việc thu, chi và kinh phí hoạt động của Ban Ðại diện cha mẹ học sinh phải bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch. Các đơn vị liên quan cần tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên.

Theo đó, thầy Nguyễn Tùng Lâm cho rằng, vấn đề lạm thu Bộ Giáo dục và Đào tạo và các địa phương đều có ý kiến và có văn bản chỉ đạo nhưng vẫn có tình trạng năm nào cũng xuất hiện lạm thu. “Để lạm thu thì hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm. Hiện chúng ta vẫn làm chưa rõ vấn đề này. Việc xử lý lạm thu mới chỉ dừng lại phê bình, nhắc nhở. Cần phải cho hiệu trưởng mất chức khi xảy ra lạm thu” – thầy Nguyễn Tùng Lâm nhấn mạnh.

Ngoài ra, thầy Nguyễn Tùng Lâm còn cho rằng, những giáo viên nào tự ý làm cũng phải xử lý một cách nghiêm. Ban đại diện phụ huynh - những người có trách nhiệm cũng phải có hình thức xử lý để tránh a dua. “Xử lý như hiện nay, thu sai trả lại phụ huynh là xong thì dễ bị nhờn luật. Lạm thu sẽ tái diễn nữa” – Thầy Nguyễn Tùng Lâm nhấn mạnh. Cuối cùng, vị chuyên gia này cho rằng để chấm dứt vấn nạn này cần cấm việc huy động tiền thông qua hội phụ huynh, nhà trường và giáo viên.

Phải giao trách nhiệm huy động xã hội hóa giáo dục cho địa phương. Chính quyền địa phương phải trực tiếp thực hiện kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất cho nhà trường, khoản nào cần huy động xã hội hóa thì địa phương đứng ra kêu gọi đóng góp của xã hội. Còn phía nhà trường, giáo viên, Ban Phụ huynh không được tham gia huy động đóng góp. Chỉ như thế thì lạm thu mới chấm dứt trong trường học” – thầy Nguyễn Tùng Lâm nêu ý kiến.

Qua trao đổi có thể thấy, việc huy động xã hội hóa cho giáo dục là nguồn gốc của  lạm thu gây nhức nhối. Do đó, để phòng tránh việc lạm thu cần thiết phải cấm nhà trường, giáo viên, hội phụ huynh huy động đóng góp xã hội hóa mà việc này nên giao hẳn cho chính quyền địa phương.

Trinh Phúc

Xem thêm

Cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai”: Cầu nối giữa giảng đường và thực tiễn nghề báo

Cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai”: Cầu nối giữa giảng đường và thực tiễn nghề báo

Ngày 16/6, Khoa Viết văn, Báo chí, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai” mùa thứ 4. Không chỉ là sân chơi học thuật dành cho sinh viên, cuộc thi còn góp phần kết nối hoạt động đào tạo với thực tiễn nghề nghiệp, tạo cơ hội để những người trẻ trải nghiệm quy trình tác nghiệp báo chí ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Bộ Giáo dục và Đào tạo bỏ xét tuyển sớm, vì sao thí sinh vẫn dễ mắc bẫy 'giữ chỗ'?

Bộ Giáo dục và Đào tạo bỏ xét tuyển sớm, vì sao thí sinh vẫn dễ mắc bẫy 'giữ chỗ'?

(CLO) Trong khi Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức bỏ cơ chế xét tuyển sớm, nhiều học sinh và phụ huynh vẫn đang đứng trước nguy cơ hiểu nhầm quy trình tuyển sinh bởi những thông báo "đủ điều kiện trúng tuyển", "trúng tuyển có điều kiện" hay các lời mời gọi nhập học, đóng tiền giữ chỗ xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội.

Đại học Thái Nguyên cần phấn đấu trở thành trung tâm nghiên cứu và tư vấn chính sách uy tín

Đại học Thái Nguyên cần phấn đấu trở thành trung tâm nghiên cứu và tư vấn chính sách uy tín

(CLO) Với vị trí chiến lược ở trung tâm Vùng Trung du miền núi phía bắc và truyền thống hơn 30 năm xây dựng và phát triển, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị Đại học Thái Nguyên phải tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng, hoài bão, quyết tâm phấn đấu trở thành đại học nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo và tư vấn chính sách uy tín tầm quốc gia và khu vực.

Điểm thi Trường THPT Cẩm Phả trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Quảng Ninh xử lý nghiêm vi phạm quy chế tại Điểm thi Trường THPT Cẩm Phả

(CLO) Liên quan đến các vi phạm quy chế thi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vừa qua tại Điểm thi Trường THPT Cẩm Phả, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương kiểm tra, xác minh và quyết liệt xử lý các cá nhân sai phạm, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân và kịp thời định hướng dư luận.

Lệch trên 1,5 điểm, bài thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2026 sẽ được chấm lần ba

Lệch trên 1,5 điểm, bài thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2026 sẽ được chấm lần ba

(CLO) Ngay sau khi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 kết thúc, các địa phương trên cả nước đã bắt đầu triển khai công tác chấm thi. Trong số các môn thi, Ngữ văn là môn tự luận duy nhất nên có quy trình chấm riêng, với nhiều lớp kiểm soát nhằm bảo đảm tính khách quan, công bằng và hạn chế tối đa những sai sót trong quá trình đánh giá bài làm của thí sinh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Lạng Sơn: Dấu ấn đậm nét về một kỳ thi an toàn

Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Lạng Sơn: Dấu ấn đậm nét về một kỳ thi an toàn

(CLO) Sau 2 ngày thi diễn ra nghiêm túc, trưa ngày 12/6, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã chính thức khép lại. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo và phối hợp đồng bộ, kỳ thi đã diễn ra thành công tốt đẹp, ghi dấu ấn đậm nét về một kỳ thi an toàn và đong đầy sự quan tâm, tiếp sức cho các sĩ tử.

74 thí sinh bị đình chỉ thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

74 thí sinh bị đình chỉ thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

(CLO) Chiều 12/6, tại buổi họp báo thông tin nhanh về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo), cho biết kỳ thi năm nay ghi nhận số lượng thí sinh đăng ký dự thi cao nhất từ trước đến nay.

Cỡ chữ bài viết: