Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy được tại ngoại sau 20 ngày ngồi tù

(CLO) Ngày 10/11, cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã được tòa án Paris cho phép tại ngoại trong thời gian chờ kháng cáo bản án.

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã được thả sau khi một tòa án ở Paris ra phán quyết hôm thứ Hai rằng ông được phép tại ngoại trong thời gian chờ kháng cáo bản án kết tội âm mưu hình sự hồi tháng 9.

Ông Sarkozy đã bị tòa án tuyên phạt 5 năm tù, trong đó có một phần án treo, vì tội âm mưu hình sự. Bản án này bắt nguồn từ cáo buộc nghiêm trọng về việc nhận tài trợ tranh cử bất hợp pháp từ chính quyền Libya trước đây, nhằm hỗ trợ cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2007 của ông.

Đây là một vụ việc phức tạp, gây chấn động chính trường Pháp.

Screenshot 2025-11-10 221031
Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. Ảnh: CC BY-SA 2.0

Trong bài đăng trên mạng xã hội sau khi được thả, ông Sarkozy đã bày tỏ lòng biết ơn tới tất cả những người đã "ủng hộ" và "bảo vệ" ông, đồng thời cam kết rằng "sự thật sẽ chiến thắng" trong đơn kháng cáo sắp tới của ông.

“Giờ tôi sẽ chuẩn bị phiên tòa phúc thẩm. Tôi chỉ tập trung toàn bộ sức lực vào mục tiêu duy nhất là chứng minh mình vô tội”, Sarkozy nói.

Trước đó, khi phát biểu trực tuyến tại tòa hôm thứ Hai, ông cho biết 20 ngày trong tù là “rất khó khăn”. Trong phiên điều trần, ông bày tỏ lòng biết ơn với các nhân viên nhà tù, nói rằng họ có “một lòng nhân đạo phi thường, giúp cơn ác mộng này trở nên dễ chịu đựng hơn”.

Theo tạp chí Le Point, ông Nicolas Sarkozy chỉ ăn sữa chua trong gần ba tuần bị giam, do lo sợ các tù nhân khác có thể nhổ vào thức ăn của ông.

Các công tố viên đề nghị cho phép ông Sarkozy được tại ngoại dưới sự giám sát tư pháp, kèm theo những hạn chế về việc liên lạc.

Tòa án chấp thuận đề nghị này, nhưng cấm ông rời khỏi Pháp và cấm liên lạc với những người liên quan đến vụ án, cũng như với Bộ trưởng Tư pháp Gerald Darmanin, người từng bị chỉ trích vì đến thăm ông Sarkozy trong tù hồi tháng 10.

Trước khi bị giam ngày 21/10, ông Sarkozy đăng tuyên bố trên X khẳng định ông là “người vô tội”. Sau khi bị kết án, ông vẫn kiên quyết phản đối quyết định của tòa.

Khi vào tù, ông Sarkozy mang theo ba cuốn sách, gồm hai tập “Bá tước Monte Cristo” và một cuốn tiểu sử về Chúa Jesus Christ.

Cựu Tổng thống Pháp, người đã rời nhiệm sở năm 2012, được giam trong “khu VIP” của nhà tù La Santé trong khi chờ kháng cáo. Các phòng giam tại đây được trang bị giường kim loại, bàn làm việc nhỏ, tủ lạnh, bếp nấu ăn, tivi, vòi sen, bồn cầu, bồn rửa và điện thoại cố định để gọi đến các số được cho phép.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: