Ông Scholz cho biết bằng sáng chế này là một cách quan trọng để khuyến khích các công ty tiếp tục thúc đẩy các nghiên cứu mới.
Một y tá chuẩn bị mũi tiêm vắc xin Pfizer. Ảnh: Reuters
Bài liên quan
WHO kêu gọi các công ty Trung Quốc chia sẻ sáng chế vắc xin
Giải Nobel y học sẽ được trao cho các nhà sáng chế vắc xin Covid-19?
Mỹ: Miễn trừ bằng sáng chế vắc xin không nhằm thúc đẩy công nghệ sinh học của Trung Quốc
Việc từ bỏ các bằng sáng chế vắc xin sẽ chấm dứt 'chủ nghĩa dân tộc vắc xin?'
Đề xuất hủy bỏ quyền sở hữu trí tuệ đối với vắc xin Covid-19 do Mỹ, Liên minh Châu Âu, Ấn Độ và Nam Phi soạn thảo trước đó vào tháng 3 sẽ cần sự chấp thuận chính thức của 164 quốc gia thành viên của WTO, bao gồm cả Đức, trước khi được thông qua.
Thỏa thuận miễn trừ tiềm năng diễn ra sau nhiều tháng đàm phán về cách tăng tốc sản xuất vắc xin Covid-19 ở các nước đang phát triển, nơi tỷ lệ tiêm chủng vẫn thấp hơn nhiều so với các nước giàu có.
Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Scholz nói rằng cách tốt hơn để làm cho vắc xin dễ tiếp cận hơn ở các nền kinh tế mới nổi là chuyển các cơ sở sản xuất vắc xin sang châu Phi.
BioNTech, một công ty của Đức, là đơn vị hiện đang cùng Pfizer nắm giữ bằng sáng chế của một trong những loại vắc xin Covid-19 được tin dùng nhiều nhất trên thế giới, sử dụng công nghệ mRNA mang tính đột phá.
Trung Kiên (Theo Reuters)