Hôm 14/1, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã tham dự lễ khai trương nhà ga khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) thứ hai của Đức kể từ khi nước này không còn phụ thuộc vào khí đốt của Nga, đồng thời ca ngợi khả năng vượt qua mùa đông của nước này trong khi tránh được một cuộc khủng hoảng năng lượng.
Nhà ga Lubmin nhập khí đốt tự nhiên hoá lỏng (LNG) đã đi vào hoạt động vào thứ Bảy tuần trước tại bang Mecklenburg-Tây Pomerania ở phía đông Bắc nước Đức.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz (bên trái). Ảnh: DW.
Vào tháng 12 năm ngoái, Đức đã khai trương nhà ga đầu tiên ở Wilhelmshaven ở phía tây bắc. Nhà ga thứ ba dự kiến sẽ sớm đi vào hoạt động tại thị trấn phía bắc Brunsbüttel.
Theo DW, Thủ tướng Đức Scholz đã hoan nghênh tinh thần của Chính phủ và toàn người dân đã “vượt qua mùa đông này”. Đồng thời, vị này cũng ca ngợi kế hoạch năng lượng của Chính phủ khi ông tham dự lễ ra mắt nhà ga mới.
Phát biểu tại buổi lễ, ông cho biết: “Chúng ta đang trải qua mùa đông này, mọi người đều chú ý đến tiết kiệm năng lượng, nguồn cung cấp khí đốt vì thế sẽ không bị ảnh hưởng”
Trong khi đó, vị Thủ tướng Đức nhận định: “Cũng không có khủng hoảng kinh tế ở Đức”, đồng thời cho biết thêm rằng điều này là do Chính phủ có khả năng nhanh chóng thay đổi cơ sở hạ tầng năng lượng, đảm bảo các nguồn khí đốt mới và "tung" kịp thời các chương trình viện trợ trị giá hàng tỷ euro.
Nền kinh tế lớn nhất châu Âu đã nỗ lực hết sức để tránh một cuộc khủng hoảng năng lượng sau khi khủng hoảng Nga - Ukraine buộc nước này phải cắt đứt quan hệ với nhà cung cấp khí đốt lớn nhất của mình.
Chỉ riêng trong năm 2021, Đức đã nhận được khoảng 60 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên thông qua đường ống Nord Stream 1 (hiện đã ngừng hoạt động). Đường ống này chạy dưới biển Baltic và vận chuyển khí đốt của Nga tới Đức, trước khi Nga đình chỉ dòng chảy vào tháng 9 năm ngoái, viện dẫn các vấn đề về thiết bị.
Trong những tháng gần đây, Đức đã đạt được một số thỏa thuận khí đốt, bao gồm thỏa thuận nhận khoảng 2 triệu tấn LNG từ Qatar hàng năm.
Khánh Vy (Theo DW)