Bác sĩ cảnh báo chu kỳ bùng phát sốt xuất huyết mới sau mưa lũ

(CLO) Những vũng nước đọng tồn lưu trong môi trường ẩm ướt đang tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi sinh sôi khiến số ca mắc sốt xuất huyết có xu hướng gia tăng trở lại.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, số ca mắc sốt xuất huyết đang tăng dần trong vài tuần qua. BSCKII Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng khoa Virus – Ký sinh trùng cho biết: “Dịch năm nay đến muộn hơn, song vẫn ghi nhận nhiều ca nặng. Có bệnh nhân tiểu cầu giảm sâu chỉ còn 3–5G/L – mức nguy hiểm đe dọa tính mạng”.

z7140070185878_c6cfad8b047b61d017b3a8dfbdd7a992.jpg
Người có bệnh nền như tim mạch, gan, thận, đái tháo đường, béo phì hoặc phụ nữ mang thai sẽ có biến chứng nặng.

Anh Nguyễn Văn T., 54 tuổi, ở Hoài Đức (Hà Nội) nhập viện sau khi sốt kéo dài, mệt mỏi và chảy máu chân răng.

“Khu nhà tôi mấy người bị, nên khi uống thuốc không đỡ, tôi đi xét nghiệm và phát hiện dương tính”, anh kể.

z7140070091025_17607411c95d3578e628b4de1cc1bd53.jpg
Việc theo dõi sát và tái khám kịp thời sẽ giúp phát hiện sớm dấu hiệu nặng, hạn chế tối đa biến chứng nguy hiểm.

Còn chị M.T.H.Y (Lạng Sơn) cho biết sau 5 ngày sốt 40°C, tiểu cầu giảm mạnh, phải chuyển từ tuyến huyện xuống Hà Nội điều trị.

Theo bác sĩ Bình, mức độ nặng của bệnh không chỉ do tiểu cầu giảm, mà chủ yếu do thoát huyết tương, khiến máu cô đặc, dẫn đến sốc và suy đa tạng. Những người có bệnh nền như gan, thận, tim mạch, tiểu đường, béo phì hoặc mang thai là nhóm nguy cơ cao cần đặc biệt lưu ý.

BSCKII Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc bệnh viện nhận định: “Các đợt mưa lớn không trực tiếp làm tăng ca bệnh, nhưng nước đọng sau mưa mới là thủ phạm. Chỉ một chậu nước mưa hay vỏ lon bỏ quên cũng có thể trở thành ổ muỗi khổng lồ".

Ông cho biết, năm nay Lạng Sơn và Hải Phòng là hai điểm bất thường khi xuất hiện ổ dịch dù trước đây gần như “vùng trắng”.

z7140070238435_5c84347063071740adeaa6180570fcf7.jpg
BSCKII Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Các bác sĩ khuyến cáo chính quyền địa phương phun thuốc diệt muỗi, diệt lăng quăng, dọn sạch khu dân cư và tuyên truyền để người dân hiểu đúng, không tự điều trị bằng thuốc hạ sốt hoặc truyền dịch tại nhà. Ngành y tế cũng được yêu cầu đảm bảo đủ giường bệnh, thuốc men và dịch truyền cho bệnh nhân.

Bác sĩ Cấp lưu ý, 3 ngày đầu bệnh nhân thường sốt cao, đau mỏi người – ít biến chứng. Nhưng từ ngày thứ 4–7, bệnh bước vào giai đoạn nguy hiểm, có thể sốc và xuất huyết nội tạng. Việc tái khám, theo dõi chặt chẽ trong giai đoạn này là “chìa khóa” để phát hiện sớm và cứu sống người bệnh.

“Chúng ta không thể chủ quan với sốt xuất huyết. Sau mỗi cơn mưa, chỉ một vũng nước nhỏ cũng có thể là khởi nguồn của cả một ổ dịch", bác sĩ Cấp nhấn mạnh.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: