Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, đến ngày 5/8, toàn thành phố ghi nhận 1.259 ca mắc sốt xuất huyết, phân bố tại 115/126 xã, phường. Hai tuần gần đây, số ca mắc tiếp tục gia tăng tại nhiều địa phương, cho thấy dịch đang bước vào cao điểm và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trên diện rộng.
Để khống chế dịch từ sớm, Sở Y tế Hà Nội đã thành lập 46 đoàn công tác kiểm tra công tác phòng, chống sốt xuất huyết tại 91 xã, phường có ca mắc trong hai tuần gần đây. Các đoàn tập trung đánh giá việc xử lý ổ dịch, giám sát muỗi truyền bệnh, truyền thông phòng bệnh và khả năng ứng phó của chính quyền cơ sở.
Tại các xã Gia Lâm, Phù Đổng và các phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm, đoàn công tác ghi nhận nhiều địa phương đã chủ động xây dựng phương án phòng chống dịch, thành lập hàng trăm đội xung kích diệt bọ gậy, tổ giám sát cộng đồng, tổ chức nhiều đợt tổng vệ sinh môi trường và phun hóa chất.
Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế tại các khu dân cư, lực lượng chức năng vẫn phát hiện nhiều hộ gia đình còn để các dụng cụ chứa nước có bọ gậy, phế liệu, chai lọ, xô chậu đọng nước chưa được thu gom, tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi sinh sản.
Đáng chú ý, dù đã được tuyên truyền nhiều lần, không ít người dân vẫn chưa chủ động kiểm tra, lật úp các vật dụng có nguy cơ tích nước hoặc vệ sinh dụng cụ chứa nước thường xuyên.
Theo đoàn kiểm tra, đây là nguy cơ lớn khiến bọ gậy tái phát và dịch bệnh có thể lan rộng trong thời gian tới.
Tại phường Cửa Nam, bà Phạm Hồng Diệp, Giám đốc Trạm Y tế phường, cho biết địa phương xác định triển khai phòng chống sốt xuất huyết ngay từ đầu năm, thay vì đợi khi dịch bùng phát.
"Chúng tôi không chờ đến khi có nhiều ca mắc mới triển khai các biện pháp xử lý, mà duy trì thường xuyên công tác giám sát, truyền thông và vệ sinh môi trường nhằm giảm nguy cơ phát sinh dịch bệnh", bà Diệp nói.
Qua hai chiến dịch vệ sinh môi trường, phường Cửa Nam đã kiểm tra hơn 14.100 hộ dân, xử lý 1.118 dụng cụ chứa bọ gậy, thu gom khoảng 13.500 vật dụng phế thải, đồng thời hoàn thành phun hóa chất tại toàn bộ trường học trước năm học mới.
Trong khi đó, phường Hoàn Kiếm đã kiểm tra hơn 16.600 hộ, xử lý 1.266 dụng cụ chứa bọ gậy, phát gần 16.700 tờ rơi tuyên truyền và tổ chức hai đợt vệ sinh môi trường tại khu vực xuất hiện ổ dịch.
Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các địa phương tiếp tục tăng cường giám sát dịch tễ, phát hiện sớm ca bệnh, xử lý triệt để ổ dịch và tổ chức tổng vệ sinh môi trường trên diện rộng.
Theo đoàn công tác, ngành y tế giữ vai trò nòng cốt về chuyên môn, nhưng hiệu quả phòng chống sốt xuất huyết phụ thuộc rất lớn vào ý thức của mỗi người dân.
"Nếu mỗi hộ gia đình không thường xuyên kiểm tra, loại bỏ các dụng cụ chứa nước, lật úp chai lọ, thu gom phế thải và phối hợp với chính quyền trong các chiến dịch diệt bọ gậy thì nguy cơ dịch bùng phát vẫn rất cao", đại diện đoàn công tác nhấn mạnh.