(CLO) Bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, COVID-19 bắt đầu có xu hướng tăng cục bộ tại một số địa phương. Từ đầu tháng 5 năm 2025 đến nay, dù chưa vào giai đoạn cao điểm mùa mưa, nhưng đã xuất hiện đợt mưa lớn gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, đây là những điều kiện thuận lợi có thể làm gia tăng nguy bùng phát dịch bệnh.
(CLO) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, tuần qua (từ 6/6 đến 13/6), số ca mắc sốt xuất huyết và tay chân miệng tiếp tục tăng mạnh, sởi có xu hướng giảm nhưng vẫn ghi nhận nhiều ca bệnh ở các nhóm tuổi.
(CLO) Thành phố Hà Nội đã ghi nhận một số ổ dịch, kết quả giám sát các ổ dịch có chỉ số côn trùng ở ngưỡng nguy cơ cao. Dự báo thời gian tới, số ca mắc có thể gia tăng do bắt đầu bước vào các tháng bệnh gia tăng hằng năm.
(CLO) Sau khi hai tỉnh Hưng Yên và Thái Bình chính thức sáp nhập thành tỉnh Hưng Yên mới từ ngày 1/7/2025 theo chủ trương sắp xếp địa giới hành chính, công tác giám sát và kiểm soát dịch bệnh tiếp tục được ngành y tế duy trì nghiêm túc và đồng bộ.
(CLO) Một bé trai 23 tháng tuổi ở Tây Ninh vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố (TP.HCM) cứu sống ngoạn mục sau khi mắc bệnh tay chân miệng (TCM) độ 3 – mức độ nặng nhất, với hàng loạt biến chứng nguy hiểm đe dọa tính mạng.
(CLO) Chiều 24/7, tại buổi họp báo kinh tế - xã hội TP HCM, ông Nguyễn Hồng Tâm - Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) đã thông tin về số ca sốt xuất huyết, tay chân miệng, Covid-19 trên địa bàn.
(CLO) Trước diễn biến phức tạp, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đã có công văn yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, không để dịch bùng phát trên diện rộng.
(CLO) Dù dịch bệnh trong năm 2025 cơ bản được kiểm soát, Bộ Y tế cảnh báo năm 2026 tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đặc biệt là bại liệt, sốt xuất huyết và tay chân miệng, đòi hỏi các địa phương phải chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa.
(CLO) Sốt xuất huyết và tay chân miệng là hai bệnh truyền nhiễm quen thuộc nhưng luôn tiềm ẩn nguy cơ tử vong đang tiếp tục là mối đe dọa lớn đối với sức khỏe cộng đồng khi số ca mắc trên cả nước tăng mạnh và diễn biến ngày càng phức tạp.
Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, riêng khu vực phía Nam ghi nhận 18.031 trường hợp (chiếm 71,9% số mắc cả nước). Số trường hợp mắc bệnh tay chân miệng chủ yếu ở trẻ dưới 10 tuổi (chiếm 99%).
(CLO) Hà Nội ghi nhận dấu hiệu gia tăng trở lại của ca bệnh Covid-19, trong khi bệnh tay chân miệng tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt tại các trường học.
(CLO) Trước đà tăng nhanh của dịch tay chân miệng và sự xuất hiện trở lại của chủng EV71 độc lực cao, TP HCM đã chỉ đạo các bệnh viện tuyến cuối kích hoạt kịch bản ứng phó dịch ở mức cao nhất, sẵn sàng mở rộng hàng trăm giường điều trị.
(CLO) Bệnh tay chân miệng tại TP HCM đang tăng nhanh trở lại, xuất hiện chủng virus EV71 độc lực cao, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ diễn biến nặng ở trẻ nhỏ.
(CLO) Khi thời tiết bắt đầu chuyển sang mùa hè, đây là thời điểm dịch tay chân miệng dễ bùng phát. Vì vậy, nhiều cơ sở giáo dục mầm non tại Hà Nội đã nâng mức cảnh giác, đặt mục tiêu bảo vệ sức khỏe trẻ lên hàng đầu.
(CLO) Sự gia tăng nhanh của các bệnh truyền nhiễm tại các đô thị lớn đang đặt ra cảnh báo đáng lo ngại, khi cùng lúc tay chân miệng và sốt xuất huyết đồng loạt “nóng lên”.
(CLO) Số ca tay chân miệng tại Hà Nội đang có xu hướng gia tăng khi bước vào mùa cao điểm, trong đó nhiều trường hợp đến viện muộn, tiềm ẩn nguy cơ biến chứng nặng.
(CLO) Trong khi tay chân miệng tăng nhanh với hàng chục nghìn ca mắc, sốt xuất huyết cũng xuất hiện sớm tại nhiều địa phương, tạo áp lực kép lên hệ thống y tế và công tác phòng dịch.
(CLO) Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, trong 8,5 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận gần 100.000 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, cao hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, trong 4 tuần gần đây, số ca mắc vẫn ở mức khoảng 3.000 trường hợp mỗi tuần.
(CLO) Gần 100.000 ca bệnh tay chân miệng được ghi nhận trong hơn 8 tháng, cao hơn 2,5 lần cùng kỳ 2025, trong khi khoảng 3.000 ca xuất hiện mỗi tuần gần đây. Học sinh tại nhiều địa phương đang đồng loạt trở lại trường, làm gia tăng nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm.