Bệnh tay chân miệng leo thang, Bộ Y tế yêu cầu khẩn, ngăn chặn dịch lây lan trên diện rộng

(CLO) Trước diễn biến phức tạp, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đã có công văn yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, không để dịch bùng phát trên diện rộng.

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2025, cả nước ghi nhận gần 54.000 ca mắc bệnh tay chân miệng, trong đó số ca đang có xu hướng tăng nhanh trong 4 tuần gần đây tại nhiều địa phương như TP.HCM, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, Tây Ninh, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quảng Ngãi. Hơn 98% số ca bệnh là trẻ dưới 10 tuổi, đặc biệt nhóm 1-5 tuổi chiếm tới 93,4%.

z7079346359501_edd77eee9dded40045fdd208afd90789.jpg
Giai đoạn toàn phát tay chân miệng thường kéo dài từ 3 – 10 ngày có biểu hiện phát ban dạng phỏng nước ở lòng bàn tay, bàn chân, đầu gối, mông.

Cục đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân về rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, vệ sinh môi trường, ăn uống hợp vệ sinh, làm sạch đồ chơi, bàn ghế cho trẻ. Đặc biệt, cần phối hợp với ngành Giáo dục triển khai các hoạt động phòng chống dịch tại nhà trẻ, trường mẫu giáo – nơi trẻ dễ lây bệnh. Các cơ sở giáo dục phải trang bị đầy đủ phương tiện rửa tay, vệ sinh lớp học và kịp thời phát hiện, báo cáo ca bệnh.

Ngành Y tế cũng yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện và xử lý triệt để ổ dịch, thực hiện phân tuyến điều trị, tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện; chú ý nhóm bệnh nhân nặng để hạn chế thấp nhất tử vong. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, hỗ trợ các tỉnh, bảo đảm báo cáo dịch kịp thời theo quy định.

Bệnh tay chân miệng thường lây nhanh qua đường tiêu hóa, tiếp xúc trực tiếp với người bệnh hoặc đồ dùng nhiễm mầm bệnh, dễ bùng phát trong môi trường tập thể như nhà trẻ, trường học. Bệnh diễn biến quanh năm, song thường tăng mạnh từ tháng 4-6 và 10-12.

Các chuyên gia cảnh báo, tay chân miệng có thể gây biến chứng thần kinh, suy hô hấp, suy tuần hoàn nếu không phát hiện và điều trị kịp thời. Dấu hiệu nặng gồm: sốt cao liên tục không đáp ứng thuốc, trẻ lơ mơ, giật mình nhiều lần trong thời gian ngắn, thở nhanh hoặc bất thường, run chi, đi loạng choạng... Khi thấy trẻ có triệu chứng này, cha mẹ cần đưa ngay đến cơ sở y tế để được điều trị kịp thời.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: