Thực hiện hướng dẫn của Bộ Y tế và ngành Giáo dục, một số trường mầm non đã chủ động xây dựng quy trình phòng dịch chặt chẽ. Từ khâu tuyên truyền, theo dõi sức khỏe đến vệ sinh môi trường đều được triển khai đồng bộ nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm chân tay miệng trong trường học.
Tại Trường Mầm non Hoa Hồng (phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội), công tác phòng dịch được tổ chức chặt chẽ. Giáo viên ở trường theo dõi sát biểu hiện của từng trẻ; những trường hợp có dấu hiệu như sốt, ho hay phát ban sẽ được xử lý ngay và thông báo tới phụ huynh.
Cùng với đó, môi trường học tập luôn được giữ sạch sẽ. Đồ chơi, lớp học và các bề mặt tiếp xúc được vệ sinh mỗi ngày, khử khuẩn định kỳ hàng tuần.
Theo bà Nguyễn Thị Như Hoa - Phó Hiệu trưởng nhà trường, việc hình thành thói quen vệ sinh cho trẻ được coi là “lá chắn” quan trọng. Trẻ được hướng dẫn rửa tay đúng cách, giữ gìn vệ sinh cá nhân trong mọi hoạt động hằng ngày. Ngoài ra, công tác an toàn thực phẩm cũng được kiểm soát nghiêm ngặt, từ khâu chế biến đến vệ sinh dụng cụ ăn uống.
Trường Mầm non Chất lượng cao Mai Dịch cũng đang siết chặt các biện pháp phòng dịch. Trong bối cảnh bệnh có dấu hiệu gia tăng, ban giám hiệu xác định đây là nhiệm vụ cấp thiết, nhất là khi trẻ mầm non có sức đề kháng còn hạn chế và dễ lây nhiễm chéo.
Công tác vệ sinh được duy trì thường xuyên, từ lau dọn hằng ngày đến khử khuẩn định kỳ bằng dung dịch chuyên dụng. Theo bà Nguyễn Thị Lệ Anh - Phó Hiệu trưởng nhà trường, phòng chống dịch cần sự chung tay của cả nhà trường, gia đình và xã hội để đạt hiệu quả lâu dài.
Ở góc độ giáo viên, cô Lê Thị Kim Dung cho biết việc giữ liên lạc chặt chẽ với phụ huynh là yếu tố quan trọng trong chăm sóc sức khỏe cho trẻ. Bên cạnh đó, cô cũng mong muốn được tham gia thêm các lớp tập huấn chuyên môn để nâng cao kỹ năng xử lý tình huống khi có ca bệnh.
Các chuyên gia y tế nhận định, tay chân tay miệng là bệnh dễ lây qua tiếp xúc trực tiếp hoặc qua đồ dùng sinh hoạt. Vì vậy, việc giữ vệ sinh cá nhân, làm sạch môi trường và phát hiện sớm triệu chứng là những biện pháp then chốt. Trong bối cảnh số ca mắc đang có xu hướng tăng, sự chủ động của các nhà trường không chỉ giúp bảo vệ học sinh mà còn góp phần hạn chế dịch bệnh lan rộng trong cộng đồng.