Trước nguy cơ xuất hiện thêm ca nặng và tử vong, Bộ Y tế đã yêu cầu toàn hệ thống y tế khẩn trương tăng cường các biện pháp thu dung, điều trị và kiểm soát dịch.
Sáng 29/3, Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho biết đã ban hành văn bản khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; các bệnh viện trực thuộc Bộ và đơn vị y tế liên quan, yêu cầu đẩy mạnh công tác truyền thông, khám, phân loại, thu dung, điều trị và kiểm soát bệnh tay chân miệng.
Theo số liệu cập nhật, cả nước ghi nhận 25.094 ca mắc, trong đó có 4 trường hợp tử vong, cao gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, khu vực phía Nam chiếm tới 71,9% tổng số ca với hơn 18.000 trường hợp. Phần lớn bệnh nhân là trẻ dưới 10 tuổi (99,3%), tập trung ở nhóm từ 1–5 tuổi (chiếm 92,7%).
Tại nhiều cơ sở y tế, đặc biệt là các bệnh viện nhi tuyến cuối như Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Bệnh viện Nhi Đồng 2, số lượng bệnh nhi đến khám và điều trị tăng nhanh, trong đó đã ghi nhận nhiều ca diễn tiến nặng.
Trước tình hình này, ngành y tế được yêu cầu tăng cường truyền thông bằng nhiều hình thức nhằm giúp người dân nhận biết sớm các dấu hiệu bệnh, đường lây truyền và biện pháp phòng ngừa. Các cơ sở khám chữa bệnh phải chủ động chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc men, vật tư, trang thiết bị, sẵn sàng tiếp nhận và điều trị bệnh nhân.
Đồng thời, đội ngũ y tế được yêu cầu thực hiện nghiêm việc phân loại, cấp cứu và điều trị theo hướng dẫn chuyên môn; tăng cường tập huấn nhằm nâng cao năng lực xử lý các ca bệnh, đặc biệt là ca nặng.
Trong công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, các đơn vị phải siết chặt quy trình vệ sinh, xử lý chất thải y tế, hạn chế tối đa lây nhiễm chéo và không để phát sinh ổ dịch trong bệnh viện. Việc giám sát, báo cáo ca bệnh cũng cần được thực hiện nghiêm túc, kịp thời theo quy định.
Diễn biến gia tăng nhanh của bệnh tay chân miệng trong những tháng đầu năm đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc chủ động ứng phó, nhằm hạn chế tối đa các biến chứng nặng và bảo vệ nhóm đối tượng dễ bị tổn thương là trẻ nhỏ.