"Tủ quần áo 0 đồng" trực tuyến: Lối mở cho thời trang… tuần hoàn

(CLO) Để quần áo không bị tồn đọng, vứt bỏ hoang phí ảnh hưởng đến môi trường, anh Nguyễn Trung Nghĩa đã sáng lập dự án Reshare, với phương châm "ai cần đến lấy, ai thừa đến cho"

Xuất phát từ mong muốn tái tạo vòng đời mới cho quần áo, giảm thiểu rác thải thời trang ra môi trường, anh Nguyễn Trung Nghĩa (ngụ phường Linh Đông, TP. Thủ Đức, TP. HCM) đã sáng lập website Reshare, giúp nhiều người mặc đẹp mà không tốn nhiều chi phí.

tu quan ao 0 dong truc tuyen loi mo cho thoi trang tuan hoan hinh 1

Bài liên quan

Nữ Hiệu trưởng đam mê từ thiện, hết lòng vì học sinh nghèo

Con đường hoàn lương trên xe cơm từ thiện của gã giang hồ Sài Gòn

Khiếm khuyết đôi chân, thầy giáo trẻ vẫn miệt mài “gieo chữ” trên chiếc xe lăn

Câu chuyện xúc động của người đẹp ngồi xe lăn đăng quang Á hậu ở Mỹ

tu quan ao 0 dong truc tuyen loi mo cho thoi trang tuan hoan hinh 2

Vào tháng 4/2021, anh Nghĩa chợt nhận ra nhu cầu của bản thân và gia đình trong việc chi tiêu vào thời trang đang ảnh hưởng không ít đến môi trường.

tu quan ao 0 dong truc tuyen loi mo cho thoi trang tuan hoan hinh 3

“Thời điểm đó vợ tôi có hai bao quần áo không dùng nữa nhưng không biết xử lý thế nào, giữ lại thì không có ai để tặng, vứt đi thì ô nhiễm môi trường. Từ đó, tôi mới đắn đo làm sao để tạo dựng một cộng đồng cho mọi người tặng quần áo không dùng nữa, ai cần thì cứ qua lấy”, anh Nghĩa nói.

tu quan ao 0 dong truc tuyen loi mo cho thoi trang tuan hoan hinh 4

Bắt tay vào nghiên cứu, anh Nghĩa cùng vợ mày mò về các mô hình tủ đồ 0 đồng do nhận thấy mô hình tủ đồ truyền thống có nhiều điểm hạn chế như không hoạt động được lâu dài, mức độ phổ biến và nhân rộng bị giới hạn bởi địa điểm, khoảng cách vì vậy anh quyết định thực hiện dự án REshare theo hình thức thương mại điện tử.

tu quan ao 0 dong truc tuyen loi mo cho thoi trang tuan hoan hinh 5

Người sáng lập dự án cho biết, mọi người có thể quyên góp quần áo cũ, cũng như thoải mái mua sắm mà không cần lo lắng về giá cả.

tu quan ao 0 dong truc tuyen loi mo cho thoi trang tuan hoan hinh 6

“Trước đó tôi chỉ tặng quần áo thôi. Nhưng có nhiều người họ ngại không nhận, vì họ nghĩ bản thân không phải là người trong hoàn cảnh khó khăn. Vậy nên tôi phát triển thêm, bán với giá rất rẻ, ai cũng mua được mà không thấy ngại. Còn nếu ai không có khả năng, tôi vẫn tặng như thường”, anh Nghĩa tâm sự.

tu quan ao 0 dong truc tuyen loi mo cho thoi trang tuan hoan hinh 7

Nếu có nhu cầu quyên góp quần áo thì người dùng chỉ cần vào địa chỉ REshare.vn, chọn mục Dọn dẹp, chụp hình túi đồ mình muốn quyên góp và tạo đơn. Sau đó, người giao hàng của REshare sẽ đến tận nhà để thu gom.

tu quan ao 0 dong truc tuyen loi mo cho thoi trang tuan hoan hinh 8

Chỉ với 3 bước đơn giản là chuẩn bị quần áo và chụp lại; điền các thông tin cần thiết; nhấn tạo đơn quyên góp, bất kể ai cũng có thể chia sẻ những bộ quần áo không dùng tới đến với người cần, thay vì phải bỏ đi.

tu quan ao 0 dong truc tuyen loi mo cho thoi trang tuan hoan hinh 9

Đồ quyên góp sau khi tập kết về kho sẽ được tiến hành phân loại và kiểm tra một cách tỉ mỉ. Những bộ quần áo có thể tái sử dụng sẽ được làm sạch, chụp hình và cập nhật lên website để mọi người lựa chọn. Với những bộ đồ 0 đồng, khách hàng chỉ cần chi trả phí vận chuyển.

tu quan ao 0 dong truc tuyen loi mo cho thoi trang tuan hoan hinh 10

Những bộ đồ sau phân loại mà không còn tái sử dụng được nữa thì REshare sẽ gửi cho các tổ chức tái chế. Một số được chuyển thành bông dùng cho các sản phẩm nệm lót tái chế, số còn lại được chuyển cho nhà máy luyện xi măng Insee để chuyển nhiệt.

tu quan ao 0 dong truc tuyen loi mo cho thoi trang tuan hoan hinh 11

“Tủ đồ 0 đồng online giải quyết được bài toán vị trí, dù ở đâu trên toàn quốc cũng có khả năng nhận được. Thứ hai, mọi người vào website có thể lựa trên loại đồ, size mà mình muốn. Reshare muốn mang đến thông điệp kéo dài thời gian sử dụng cho quần áo để giảm rác thải ra môi trường, giúp mọi người tiết kiệm hơn'', anh Nguyễn Trung Nghĩa, người sáng lập "Tủ quần áo 0 đồng'' Reshare cho biết.

tu quan ao 0 dong truc tuyen loi mo cho thoi trang tuan hoan hinh 12

Từ khi hoạt động đến nay, REshare đã thu gom hơn 50 tấn quần áo, với hàng nghìn sản phẩm đã được chuyển đến tay người dùng.

tu quan ao 0 dong truc tuyen loi mo cho thoi trang tuan hoan hinh 13

Vài năm gần đây, phong trào sống xanh ngày càng phổ biến trong cộng đồng bằng cách tuyên truyền, hành động để hạn chế sử dụng túi nilông, ly nhựa, ống hút nhựa, trong khi quần áo hiện cũng là một trong các gánh nặng gây áp lực lên môi trường.

tu quan ao 0 dong truc tuyen loi mo cho thoi trang tuan hoan hinh 14

Reshare muốn mang đến thông điệp kéo dài thời gian sử dụng cho quần áo để giảm rác thải ra môi trường, giúp mọi người tiết kiệm hơn. Hiện dự án thu hút sự quan tâm của nhiều đối tượng khách hàng trong độ tuổi từ 18 - 45 tuổi.

tu quan ao 0 dong truc tuyen loi mo cho thoi trang tuan hoan hinh 15

Trong thời gian tới, người sáng lập dự án Reshare mong muốn có thể giúp tuần hoàn 100.000 sản phẩm và liên kết với các nhãn hiệu thời trang lớn để giúp các nhãn hàng thu gom, tái sử dụng và tái chế sản phẩm mang lại nhiều hơn cơ hội.

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: