Tử vong do sốt xuất huyết ở Bangladesh vượt quá 400 ca

(CLO) Bangladesh đang phải vật lộn với đợt bùng phát dịch sốt xuất huyết tồi tệ nhất trong nhiều năm qua, với hơn 400 ca tử vong do nhiệt độ tăng cao và mùa gió mùa kéo dài hơn khiến số ca nhiễm tăng vọt.

Theo số liệu chính thức mới nhất, ít nhất 407 người đã tử vong do các biến chứng liên quan vào năm 2024, với tổng số 78.595 bệnh nhân nhập viện trên toàn quốc.

Trong nửa đầu tháng 11 này, đã có 4.173 bệnh nhân được điều trị, trong đó 1.835 bệnh nhân ở thủ đô Dhaka và 2.338 bệnh nhân ở những nơi khác.

tu vong do sot xuat huyet o bangladesh vuot qua 400 ca hinh 1

Một nhân viên đang phun thuốc khử trùng để diệt muỗi tại Dhaka, Bangladesh

Bài liên quan

Thai phụ mắc sốt xuất huyết, bé trai chào đời an toàn nhờ mổ cấp cứu

Bộ Y tế đề xuất tiêm miễn phí vắc-xin sốt xuất huyết

Bệnh nhân sốt xuất huyết ở TP.HCM tăng liên tục

Người mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội tăng mạnh

Kabirul Bashar, giáo sư ngành động vật học tại Đại học Jahangirnagar, cho biết: "Chúng ta đang chứng kiến lượng mưa giống như gió mùa ngay cả vào tháng 10, điều này rất bất thường".

Ông cho biết thêm rằng sự thay đổi của thời tiết do biến đổi khí hậu đã tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi Aedes aegypti, tác nhân chính gây bệnh. "Những thay đổi trong mùa này đang tạo điều kiện lý tưởng cho muỗi sinh sản".

Mật độ dân số đông đúc ở các thành phố tại Bangladesh làm trầm trọng thêm sự lây lan của căn bệnh. Nhiệt độ tăng và gió mùa kéo dài hơn, cả hai đều liên quan đến biến đổi khí hậu, đã khiến muỗi sinh sôi nhanh chóng, thúc đẩy sự lây lan nhanh chóng của virus.

Bác sĩ nổi tiếng tại nước này, ABM Abdullah, cho biết nếu phát hiện sớm và điều trị đúng cách, số ca tử vong do sốt xuất huyết có thể giảm xuống dưới 1%. Ông nói thêm: "Chẩn đoán và phòng ngừa sớm là chìa khóa để kiểm soát sốt xuất huyết".

Năm ngoái số ca tử vong do sốt xuất huyết tại Bangladesh thậm chí còn ở mức kỷ lục với 1.705 ca, cùng hơn 321.000 ca nhiễm được báo cáo.

Các bác sĩ cho biết sự chậm trễ trong việc điều trị, đặc biệt là ở những người dân vùng nông thôn phải đi xa đến các cơ sở chuyên khoa ở Dhaka, đang làm gia tăng số ca tử vong ở Bangladesh.

Huy Hoàng (theo Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: