Tuổi trẻ BĐBP Gia Lai xung kích, sáng tạo bảo vệ vững chắc biên giới

(CLO) Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai đã khẳng định vai trò xung kích nơi tuyến đầu Tổ quốc khi vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, vừa lan tỏa nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa. Nhiều gương mặt trẻ được tuyên dương, trở thành những điểm sáng về bản lĩnh, trách nhiệm và tinh thần cống hiến nơi biên giới.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vừa tổ chức tuyên dương “Gương mặt trẻ tiêu biểu”, “Gương mặt trẻ triển vọng” năm 2025.

Trong năm 2025, cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, tuổi trẻ BĐBP tỉnh Gia Lai luôn xung kích đi đầu trong tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng chống tội phạm, tuyên truyền pháp luật cho nhân dân trên biên giới.

Các tổ chức cơ sở đoàn trong BĐBP tỉnh đã triển khai nhiều mô hình, chương trình, việc làm thiết thực, nổi bật như: Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản; Sắc xuân biên giới - Tết sẻ chia; Đông ấm lòng Biên giới; Xuân gắn kết - Tết Biên cương với tổng trị giá quà và tiền mặt hơn một tỷ đồng. Tổ chức Chương trình Tháng Thanh niên; Tháng 3 biên giới với chủ đề Biên cương Tổ quốc tôi trên địa bàn các xã biên giới; trao tặng 2 công trình “Ánh sáng Vùng biên”; tặng hàng trăm suất quà và suất học bổng, sữa dinh dưỡng với tổng giá trị gần 200 triệu đồng.

Ngoài ra, tuổi trẻ BĐBP tỉnh luôn duy trì, thực hiện có hiệu quả các mô hình, chương trình, phòng trào giúp dân phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, xóa đói, giảm nghèo ở khu vực biên giới như: Chương trình Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng; mô hình Bếp ăn tình thương; Tay kéo biên phòng; Tiết học Biên cương; Mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo ở khu vực biên giới...

z7369826168295_19199d580655998bf7277c7fe2f32406.jpg
Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tổ chức tuyên dương “Gương mặt trẻ tiêu biểu”, “Gương mặt trẻ triển vọng” năm 2025

Tại Chương trình, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai đã tuyên dương 10 “Gương mặt trẻ tiêu biểu” và 5 “Gương mặt trẻ triển vọng” năm 2025. Đây là những cán bộ, đoàn viên trẻ có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, cũng như trong hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên.

Điển hình là thượng úy Hà Văn Anh - Đội trưởng Đội Phòng, chống Ma túy và Tội phạm (Đồn Biên phòng Tam Quan Nam). Trong năm 2025, thượng úy Anh cùng với tập thể đã tham mưu cho Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Tam Quan Nam phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đấu tranh thành công 1 chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm: 86,0705 gam ma túy đá (Methamphetamine); 9,9202 gam Ketamine; 3,5291 gam MDMA.

Bên cạnh đó, Đội trưởng Hà Văn Anh còn tham mưu cho chỉ huy các cấp xử lý 27 vụ/30 trường hợp với tổng số tiền hơn 479 triệu đồng trên các lĩnh vực: Thủy sản; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; giao thông đường thủy nội địa; xăng dầu, kinh doanh xăng dầu và khí…

Đại tá Rơ Mah Tuân - Phó Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh khẳng định: “Việc tuyên dương "Gương mặt trẻ tiêu biểu" có ý nghĩa quan trọng, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, lập nhiều thành tích hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Tôi mong muốn thời gian tới, tuổi trẻ BĐBP tỉnh Gia Lai tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xung kích đi đầu trong các phong trào thi đua, các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân - dân nơi biên giới”.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: