Ukraine dự kiến xuất khẩu lúa mì, ngô sụt giảm

(CLO) Xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine có thể giảm xuống khoảng 26 triệu tấn trong niên vụ 2023/24 do vụ thu hoạch ngũ cốc giảm sút, phần lớn là do chiến sự Nga-Ukraine, trích lời dự báo của Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine hôm 2/5.

Ukraine đã thu hoạch kỷ lục 86 triệu tấn ngũ cốc vào năm 2021 và 53 triệu tấn vào năm 2022.

Ukraine đã xuất khẩu 41,6 triệu tấn ngũ cốc trong niên vụ 2022/23 từ tháng 7 đến tháng 6 và tổng xuất khẩu có thể vượt quá 50 triệu tấn, gần gấp đôi so với ước tính cho niên vụ mới.

ukraine du kien xuat khau lua mi ngo sut giam hinh 1

Cánh đồng lúa mỳ tại làng Dyvitsya, cách thủ đô Kiev của Ukraine 160km. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Taras Vysotskiy, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Ukraine dự báo vụ mùa năm nay vào khoảng 44 triệu tấn. Đồng thời, quốc gia này đang giữ nguyên triển vọng thu hoạch ngũ cốc bất chấp thời tiết xấu.

Mưa lớn và thời tiết lạnh giá đã khiến "chiến dịch" gieo sạ của Ukraine bị tạm dừng vào tháng 4 và nông dân chỉ bắt đầu lại công việc đồng áng tích cực trên các cánh đồng trong tháng này.

Trong năm 2023, có tới nửa triệu ha lúa vụ xuân có thể không được gieo sạ theo thời hạn yêu cầu.

Theo ông Taras Vysotskiy, dự báo sản lượng lúa mì năm 2023 đã tăng nhẹ lên 17 triệu tấn từ 16,6 triệu tấn trước đó nhờ một mùa xuân có nhiều mưa hơn.

Vysotskiy cho biết: “Khoảng 9 triệu tấn từ niên vụ mới có thể được xuất khẩu (vào năm 2023/24), nhưng do có lượng dự trữ chuyển sang, xuất khẩu lúa mì trong năm tiếp thị mới có thể là 11-12 triệu tấn”.

Ông cho biết diện tích gieo trồng ngô có thể thấp hơn 10% so với dự kiến ban đầu - 3,5 đến 3,6 triệu ha - do thời tiết xấu và việc gieo hạt bị trì hoãn.

Ông cho biết vụ thu hoạch ngô, một mặt hàng ngũ cốc chính của Ukraine, có thể đạt khoảng 22 triệu tấn và 15 triệu tấn trong số đó có thể được xuất khẩu.

Ukraine là nhà sản xuất và xuất khẩu ngũ cốc và hạt có dầu lớn trên toàn cầu, nhưng sản xuất và xuất khẩu của nước này đã giảm mạnh sau khi Nga chiếm một vùng lãnh thổ Ukraine và phong tỏa các cảng Biển Đen quan trọng trong nửa cuối mùa trước.

Xuất khẩu ngũ cốc thực tế từ Ukraine phụ thuộc vào hoạt động liên tục vào thỏa thuận đối với Nga, có thể kết thúc vào ngày 18 tháng 5, do các bên vẫn chưa thống nhất về thời gian hoạt động của thỏa thuận trong một thời gian dài hơn.

Một nguồn tin cấp cao của Ukraine cho biết hôm thứ Ba rằng các cuộc đàm phán về một thỏa thuận do Liên Hợp Quốc làm trung gian cho phép xuất khẩu ngũ cốc Ukraine an toàn ra Biển Đen được lên kế hoạch vào thứ Tư (2/5), với sự tham gia của tất cả các bên tham gia đàm phán.

Ukraine xử lý gần 60% lô hàng ngũ cốc hiện tại thông qua các cảng biển Biển Đen, số còn lại đi qua các cảng sông nhỏ trên sông Danube và bằng đường sắt qua biên giới phía Tây.

Khánh Vy (Theo HSNW)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: