Vải làm từ sợi lá dứa: Nguyên liệu cho ngành thời trang xanh

Theo Hiệp hội Bông sợi Việt Nam (VCOSA), để sản xuất 1 kg bông, người trồng có thể tiêu tốn tới khoảng 10.000 lít nước. Chưa kể, các công đoạn tách xơ, kéo sợi và làm sạch còn sử dụng nhiều hóa chất, đồng thời phát thải một lượng lớn CO2 ra môi trường.

Xuất phát từ mong muốn tìm nguyên liệu đầu vào “xanh” cho ngành may mặc, giảm phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu, đồng thời tận dụng hiệu quả các phụ phẩm nông nghiệp, ThS. Vũ Thị Liễu (Công ty Cổ phần Nghiên cứu, Sản xuất và Phát triển sợi Eco) cùng các cộng sự đã nghiên cứu và phát triển phương pháp sản xuất xơ, sợi và vải từ lá dứa, một loại phế phẩm nông nghiệp vốn bị bỏ đi sau mỗi vụ thu hoạch.

Theo ThS. Vũ Thị Liễu, dứa là loại cây trồng phổ biến tại Việt Nam, phân bố rộng khắp các vùng miền Bắc, Trung và Nam, với tổng diện tích trồng hiện nay trên 40.000 ha. Mỗi hecta dứa sau thu hoạch thải ra khoảng 60 tấn lá mỗi năm.

2.jpg
Người dân còn sử dụng nguồn “mùn” dứa làm thức ăn chăn nuôi, ủ phân vi sinh.

Trước đây, lượng lá này thường được coi là chất thải nông nghiệp, người dân phải phay, đốt hoặc phun thuốc làm cháy rồi đốt bỏ ngay trên đồng ruộng. Hệ quả của việc này là hàng trăm nghìn tấn CO2 được thải ra môi trường, gây ô nhiễm không khí và ô nhiễm nguồn nước ngầm, lâu dài sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe con người.

Trong khi đó, lá dứa lại có hàm lượng xenlulozo cao, cấu trúc sợi dọc rõ ràng và hoàn toàn có thể tách sợi để sản xuất vải. Khi được thu gom và chế biến đúng quy trình, những phụ phẩm tưởng chừng bỏ đi này trở thành nguồn nguyên liệu xanh, bền vững, mang lại lợi ích không chỉ cho môi trường mà còn cho kinh tế và xã hội, góp phần thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn.

“Với mỗi tấn xơ dứa được sản xuất, lượng phát thải có thể giảm khoảng 77 tấn CO2 ra môi trường. Điều này cho thấy tiềm năng lớn của sợi dứa trong việc giảm dấu chân carbon của ngành thời trang, đồng thời đóng góp thiết thực vào lộ trình Net Zero của Việt Nam”, ThS. Vũ Thị Liễu chia sẻ.

3.jpg
Sợi sau khi tách sẽ được ngâm rửa trong bồn lớn, sau đó vắt nhẹ bằng máy và phơi khô tự nhiên dưới ánh nắng mặt trời.

Quy trình sản xuất sợi vải xanh Việt Nam trải qua nhiều công đoạn công phu, bắt đầu từ đôi bàn tay khéo léo của người nông dân, tách xơ, làm sạch và phơi nắng. Đến đôi bàn tay của người thợ tận tâm, sơ được se thành sợi, sợi được dệt thành vải, rồi vải khoác lên mình những gam màu mới.

4.jpg
Bề mặt của sợi vải rất mềm mại giống như vải lụa hay vải lanh tự nhiên.

“Vải dứa là một trong những chất liệu thân thiện với môi trường, có độ bền cao, khả năng chống nước, chống tia UV tốt. Đặc biệt, vải dứa hoàn toàn có thể phân hủy tự nhiên sau khi không còn sử dụng, không gây hại cho đất và môi trường. Theo thống kê, để sản xuất 1m² vải sợi dứa cần khoảng 15 - 16 lá dứa. Trong khi đó, Việt Nam sở hữu nguồn nguyên liệu dồi dào. Điều này tạo điều kiện để phát triển nguyên liệu xanh cho ngành may mặc”, ông Trịnh Văn Bẩy (Công ty Cổ phần nghiên cứu sản xuất và phát triển sợi Eco) chia sẻ.

5.jpg
Máy tách sợi dứa có công suất xử lý 300 kg lá dứa/8 giờ.

Theo GS.TS Đặng Kim Chi - Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, việc phát triển các loại vật liệu mới như vải sợi dứa mở ra hướng đi tích cực cho ngành dệt may Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi xanh.

“Ngành dệt may của chúng ta đã có thêm một nguồn nguyên liệu mới, thân thiện với môi trường và phù hợp với xu thế phát triển bền vững. Tuy nhiên, để nguồn nguyên liệu này thực sự phát huy hiệu quả, chúng ta cần tiếp tục đầu tư bài bản cho nghiên cứu khoa học, hoàn thiện các quy trình công nghệ và quy trình kỹ thuật. Làm sao để công nghệ ngày càng hiện đại, ổn định, tạo ra năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn và có khả năng nhân rộng trong thực tiễn sản xuất”, GS.TS. Đặng Kim Chi nhấn mạnh.

6.jpg
Quy trình sản xuất tận dụng tài nguyên tự nhiên và khả năng phân hủy sinh học của vải sợi dứa làm cho nó trở thành một giải pháp bền vững cho ngành công nghiệp dệt may.

Cũng theo GS.TS. Đặng Kim Chi, cùng với nỗ lực của doanh nghiệp, rất cần sự đồng hành của Nhà nước trong việc xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ và phát triển thị trường cho các sản phẩm dệt may xanh. Khi đó, những vật liệu mới như vải sợi dứa không chỉ góp phần giảm áp lực lên môi trường, mà còn trở thành động lực thúc đẩy ngành dệt may Việt Nam phát triển theo hướng bền vững và có trách nhiệm hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Trong bối cảnh các nước đang triển khai nhiều hành động hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, nhiều khu vực và quốc gia phát triển như EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc… đã ban hành những quy định khắt khe đối với hàng hóa nhập khẩu, đòi hỏi hàng hóa sản xuất phải tuân thủ các yêu cầu về môi trường và phát triển bền vững, trong đó có sản phẩm dệt may.

7.jpg
Người dân phơi khô sợi dứa thô.

Là một trong những quốc gia xuất khẩu dệt may lớn trên thế giới, Việt Nam không nằm ngoài xu thế này. Việc “xanh hóa” ngành dệt may đang trở thành yêu cầu tất yếu, buộc các doanh nghiệp phải chủ động chuyển đổi mô hình sản xuất, sử dụng nguyên liệu thân thiện với môi trường nhằm đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời duy trì và mở rộng thị phần tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm.

8 (3)
Sản phẩm sợi dứa chất lượng cao phục vụ nhu cầu phát triển của ngành dệt may.

Theo dự báo của công ty nghiên cứu thị trường The Business Research Company (Anh), quy mô thị trường sợi tự nhiên thế giới sẽ tăng trưởng từ 63,62 tỷ USD năm 2021 lên 77,12 tỷ USD vào năm 2026. Đây là dư địa quan trọng để các sản phẩm dệt may từ sợi tự nhiên, trong đó có vải sợi dứa, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu và đáp ứng các tiêu chuẩn xanh ngày càng cao của thị trường quốc tế.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: