Vận hành “siêu máy CT” hiện đại hàng đầu thế giới tại TP.HCM, nâng tầm y tế Việt Nam

Sáng nay, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh chính thức vận hành “siêu máy chụp CT” Somatom Force VB30 của Siemens Healthineers (Đức), với hơn 100.000 lát cắt tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) hiện đại hàng đầu thế giới, giúp chẩn đoán, phát hiện sớm nhiều bệnh nguy hiểm.

Phát biểu tại lễ công bố vận hành, TS.BS Hồ Hoàng Phương - Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán Hình ảnh & Điện quang Can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết có thể xem “siêu máy chụp CT” Somatom Force VB30 là bước đột phá mới trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh thế giới và tiên phong tại Việt Nam.

750-202507021926031.jpg
750-202507021926032.jpg
Lãnh đạo Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và các đại biểu tham gia lễ cắt băng khánh thành và công bố chính thức đưa vào sử dụng máy CT hơn 100.000 lát cắt tại Bệnh viện Tâm Anh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Máy tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), xử lý hình ảnh siêu nét, tự động phân tích, đánh dấu các mốc giải phẫu quan trọng, chọn ra những ảnh rõ nét nhất để bác sĩ dễ dàng chẩn đoán, hạn chế sai sót, tránh làm thêm các xét nghiệm cận lâm sàng không cần thiết khác. Tính năng xóa nhiễu kim loại đến 80% giúp chụp rõ cả với bệnh nhân đã đặt dụng cụ kim loại như đinh vít, khớp nhân tạo…

“Với tốc độ và số lát cắt cực đại, lát cắt siêu mỏng chỉ 0,4 mm, siêu máy này giúp phát hiện chính xác các bất thường, gợi ý cực sớm các tổn thương siêu nhỏ chỉ vài milimet trên cơ thể. Nhờ đó, giúp bác sĩ xác định, phân biệt rất sớm các khối u bướu, nguy cơ đột quỵ, cục máu đông, các mảng xơ vữa, các vị trí hẹp, tắc, phình mạch máu, các bất thường hay tổn thương ở gan, phổi, ở van tim, cơ tim, xương khớp, các loại sỏi hệ tiết niệu…”, TS.BS Hồ Hoàng Phương cho biết.

Ông Christopher Scholl - Phó Tổng Lãnh sự, Đại diện Tổng Lãnh sự quán CHLB Đức tại Việt Nam, cho biết “Sự kiện ngày hôm nay minh chứng cho cam kết của Bệnh viện Đa khoa TâmAnh trong việc nâng cao cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe và dịch vụ y tế tiên tiến, chất lượng cao cho người dân TP.HCM và nhiều vùng miền khác. Sự hợp tác cung cấp các thiết bị y tế hiện đại hàng đầu này còn hướng đến trao đổi kiến thức và đạt được sự xuất sắc trong thực hành lâm sàng với mục tiêu cuối cùng là nâng cao tiêu chuẩn chăm sóc y tế ở Việt Nam”.

750-202507021926033.jpg
Ông Christopher Scholl phát biểu tại buổi lễ, đánh giá cao sự tiên phong đầu tư công nghệ hiện đại của BV Tâm Anh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Trong lĩnh vực thần kinh, siêu máy CT hơn 100.000 lát cắt có thể chụp CT động học 4D, khảo sát tưới máu và mạch máu não trong một lần, phát hiện nhanh chóng các bất thường siêu nhỏ ở não và nguy cơ đột quỵ như cục máu đông, mảng xơ vữa, vị trí mạch máu dị dạng, phình, giãn mỏng hoặc chít hẹp, bít tắc, khối u não… Thời gian đánh giá, phân loại đột quỵ rút ngắn chỉ còn vài phút, giúp kịp thời can thiệp, cứu sống và giảm di chứng cho người bệnh.

Trong lĩnh vực ung thư, với số lượng lát cắt không giới hạn, chỉ dày 0,4mm/lát cắt khi chưa cần tái tạo, máy giúp phát hiện rất sớm các tổn thương hay bất thường cực nhỏ ở phổi, gan, thận, các tạng, xương... Công nghệ AI hỗ trợ nhận diện, phân biệt u lành hay ác tính, phát hiện sớm bệnh ung thư.

Trong lĩnh vực tim mạch, máy có thể chụp tim ở mọi mức nhịp, kể cả người rối loạn nhịp tim, bệnh van tim hoặc bệnh tim bẩm sinh; phát hiện khối u ở tim cũng như tầm soát, chẩn đoán một số bệnh lý cơ tim. Máy cũng giúp bác sĩ chụp cùng lúc mạch vành và tưới máu tim; mạch vành, mạch não, mạch chủ. Khả năng đóng băng chuyển động mạch vành trong 1 nhịp tim, cho hình ảnh rõ nét, giúp đánh giá độ hẹp mạch vành. Đối với bệnh nhân từng đặt stent hoặc phẫu thuật bắc cầu mạch vành, sẽ chỉ định chụp CT tim nếu nghi ngờ tái hẹp trong stent hoặc cầu nối mạch vành.

Trong lĩnh vực Nhi - Sơ sinh, nhờ bộ lọc thiếc và chế độ Turbo Flash giảm liều tự động, CT Somatom Force VB30 giảm liều tia X đến 85% so với CT thông thường, do đó có thể sử dụng với trẻ em, kể cả trẻ sơ sinh. Chụp CT phổi với liều tia xạ chỉ 0.14 mSv, tương đương với một lần chụp X-quang. Giúp bác sĩ phát hiện đa dạng bệnh lý ở trẻ em.

750-202507021926034.png
“Siêu máy CT” hơn 100.000 lát cắt tích hợp AI, tái tạo hình ảnh chi tiết và rõ nét, giúp gợi ý những tổn thương siêu nhỏ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

TTƯT.PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hiền - Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh & Điện quang can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết tại Bệnh viện này, chỉ trong 4 tháng kể từ khi đưa “siêu máy CT” hơn 100.000 lát cắt đầu tiên tại Việt Nam vào hoạt động, đã có hơn 4.500 trường hợp được tầm soát, chẩn đoán bệnh sớm, từ ung thư đến nguy cơ đột quỵ, dị dạng mạch máu não, bệnh van tim…

Như ông Minh (78 tuổi) bị khó thở gần 20 năm, được chẩn đoán tăng áp phổi nguyên phát và chỉ định điều trị nội khoa nhưng không cải thiện nhiều. Khi đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội và chụp CT hơn 100.000 lát cắt, bác sĩ phát hiện nguyên nhân dẫn đến tình trạng tăng áp phổi kéo dài là do biến chứng cục máu đông hình thành trong lòng mạch phổi sau đợt nhồi máu phổi cấp nhưng không được ly giải hoàn toàn. Theo thời gian, gây hẹp hoặc tắc nghẽn lòng động mạch, làm tăng áp lực động mạch phổi. Ông được chỉ định can thiệp nội mạch qua da bằng kỹ thuật nong bóng động mạch phổi 4-6 đợt. Chỉ sau 1 ngày từ lần can thiệp đầu tiên, triệu chứng khó thở đã cải thiện, tình trạng tim mạch của ông ổn định, cho thấy sự đáp ứng tích cực với điều trị.

750-202507021926045.png
Hình ảnh chụp bằng CT Somatom Force VB30 cho thấy phổi của ông Minh có nhiều vùng giảm tưới máu do tắc mạch mạn tính. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

PGS.TS.BS Trần Quang Bính, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết ngay từ hôm nay, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM sẽ chính thức đưa vào sử dụng siêu máy CT hơn 100.000 lát cắt này trong các chỉ định chẩn đoán bệnh cho người dân. Bệnh viện sẽ áp dụng chi phí rất hợp lý để hỗ trợ nhiều người bệnh.

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

(CLO) Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, bệnh viện này vừa thành lập Hội đồng chuyên môn rà soát toàn bộ quá trình phẫu thuật, gây tê, giảm đau và chăm sóc sản phụ Nguyễn Thị Tuyết Mai sau ca mổ lấy thai. Kết luận bước đầu xác định đây là tai biến y khoa không mong muốn, chưa phát hiện bằng chứng sai sót kỹ thuật trực tiếp.

Cỡ chữ bài viết: