Chính phủ Venezuela kỳ vọng có thể thu hút khoảng 1,4 tỷ USD vốn đầu tư mới vào ngành dầu mỏ trong năm nay. Con số này cao hơn đáng kể so với mức 900 triệu USD của năm trước. Thông tin được Phó Tổng thống kiêm Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez đưa ra trong phát biểu được hãng Reuters trích dẫn.
Số vốn đầu tư dự kiến sẽ đến từ các thỏa thuận chia sẻ sản lượng mà chính phủ Venezuela đang thảo luận với các doanh nghiệp dầu khí trong khuôn khổ kế hoạch cải tổ luật dầu mỏ của nước này.
Đây được xem là nỗ lực nhằm thu hút nguồn vốn và công nghệ từ bên ngoài để phục hồi ngành năng lượng vốn gặp nhiều khó khăn trong hơn một thập kỷ.
Mỹ nới lỏng một phần hoạt động dầu mỏ tại Venezuela
Đầu tháng này, Chính phủ Mỹ đã cấp một số giấy phép cho phép tiến hành các hoạt động liên quan đến dầu mỏ tại Venezuela.
Theo các giấy phép này, các công ty dịch vụ dầu khí được phép cung cấp thiết bị, hỗ trợ kỹ thuật, tham gia hoạt động khai thác và xuất khẩu dầu thô, đồng thời nhận thanh toán thông qua các kênh được phê duyệt.
Các biện pháp này không đồng nghĩa với việc Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, mà chỉ mở đường cho một số dự án cụ thể được tiếp tục triển khai trong điều kiện đã được xác định rõ ràng.
Washington kỳ vọng động thái này sẽ tạo điều kiện để ngành dầu mỏ Venezuela mở cửa hơn với các đối tác quốc tế. Tuy nhiên, một số tập đoàn năng lượng lớn vẫn tỏ ra thận trọng về khả năng sinh lời và mức độ rủi ro.
Trong các cuộc trao đổi với chính quyền của Tổng thống Donald Trump, Tập đoàn Exxon cho biết thị trường Venezuela hiện chưa đáp ứng được các tiêu chí đầu tư.
Nhận định của Giám đốc điều hành Darren Woods về việc Venezuela chưa phù hợp để rót vốn trong thời điểm này đã gây phản ứng mạnh từ phía Tổng thống Donald Trump.
Trái lại, Tập đoàn Chevron lại bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hoạt động tại quốc gia Nam Mỹ này.
Triển vọng tăng sản lượng dầu của Venezuela
Trong báo cáo công bố đầu tháng, Công ty phân tích năng lượng Enverus dự báo sản lượng dầu của Venezuela có thể tăng lên mức 1,5 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2035. Đây sẽ là mức tăng khoảng 50 phần trăm so với sản lượng hiện tại.
Ở kịch bản lạc quan hơn, sản lượng thậm chí có thể đạt 3 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2035. Tuy nhiên, mức tăng này phụ thuộc vào diễn biến cung cầu trên thị trường dầu thô toàn cầu.
Dù Venezuela sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, nhiều chuyên gia vẫn đặt câu hỏi liệu quốc gia này có thể khai thác hiệu quả lượng dầu khổng lồ đó hay không.
Trong một phân tích gần đây, chuyên gia năng lượng Robert Rapier nhận định việc khai thác dầu thô nặng tại vành đai Orinoco có chi phí rất cao.
Điều này đòi hỏi Venezuela phải đầu tư mạnh mẽ để nâng cấp hạ tầng hiện có, khiến tổng chi phí sản xuất tiếp tục gia tăng.