Vì sao TP. HCM vẫn không thể di dời 20.000 hộ dân trên kênh, rạch?

(CLO) Quỹ đất sạch có, nguồn vốn có, nhưng TP. HCM vẫn không thể khởi công xây dựng nhà ở xã hội để thực hiện kế hoạch di dời khoảng gần 20.000 hộ dân đang sinh sống trên và ven kênh, rạch.

Người dân lo lắng, thấp thỏm

Theo số liệu thống kê, hiện TP. HCM có khoảng gần 20.000 hộ dân đang sinh sống trên và ven kênh, rạch.

Nhằm chỉnh trang phát triển đô thị, đưa TP. HCM đột phá trở thành “nơi đáng sống”, thời gian qua, chính quyền TP. đã đề ra nhiều kế hoạch di dời những hộ dân này. Tuy nhiên, đến nay các kế hoạch hầu như bị phá sản, ‘giậm chân tại chỗ’.

vi sao tp hcm van khong the di doi 20000 ho dan tren kenh rach hinh 1

Ô nhiễm trầm trọng trên một đoạn rạch Xuyên Tâm (Bình Thạnh). Ảnh: Thái Sơn

Ông Nguyễn Thanh Tâm, một người dân có nhà nằm trên rạch Xuyên Tâm (đoạn qua Q. Bình Thạnh) thở dài, "gia đình chúng tôi sinh sống ở đây không khác gì sống cạnh bãi rác chất đống, mùi hôi thối nồng nặc, nơi sinh sống của ruồi muỗi, ô nhiễm môi trường, nơi phát sinh nguồn gốc bệnh tật".

“Trước đây, khi nghe tin chính quyền có kế hoạch di dời đi nơi khác thì mọi người dân ở đây ai cũng rất vui mừng, vì sắp được thoát cảnh ô nhiễm. Tuy nhiên, chờ hoài, năm này qua năm khác không thấy họ nói gì nữa”, ông Tâm ngao ngán. 

Trái ngược với ông Tâm, bà Nguyễn Thị Sáu (ở Quận 8) lại lo lắng khi nghe tin sắp bị di dời. Theo bà Sáu, căn nhà của gia đình bà có diện tích nhỏ (khoảng 30m2 – PV), lại xây dựng trái phép trên kênh nên sợ khi chính quyền di dời, giải tỏa thì không được hỗ trợ đền bù và tái định cư; hay nếu có được hỗ trợ thì không đủ tiền mua căn nhà mới để cả gia đình 6 người trú ngụ.

vi sao tp hcm van khong the di doi 20000 ho dan tren kenh rach hinh 2

TP. HCM đang tồn tại hàng chục ngàn căn nhà tạm bợ trên kênh rạch. Ảnh: Thái Sơn

Còn đối với ông Trần Văn Tuấn (ở quận 7) thì cho biết: "gia đình chúng tôi sống ở trên căn nhà này hơn 40 năm rồi. Trước đây không có tiền để làm giấy tờ, đến khi chính quyền có kế hoạch di dời thì không còn được cấp giấy. Vì thế, nhà chúng tôi hoàn toàn không có giấy tờ gì. Bây giờ nếu họ di dời thì chúng tôi phải làm sao. Hiện nay, không chỉ gia đình chúng tôi mà nhiều người dân ở đây đang lo lắng, thấp thỏm về vấn đề này". 

Đó là tâm tư của 3 trường hợp trong gần 20.000 trường hợp có nhà trên và ven kênh rạch tại TP. HCM buộc phải di dời trong thời gian tới. Mỗi người một suy nghĩ.

Xác định lại nguồn vốn nhà ở xã hội  

Theo Lãnh đạo TP. HCM, giai đoạn 2016-2020, chính quyền đã đưa ra kết hoạch di dời hơn 20.000 căn nhà trên và ven kênh, rạch nhằm tổ chức lại cuộc sống dân cư tốt hơn, gắn với chỉnh trang đô thị dọc hai bên bờ kênh, rạch bằng việc thực hiện 65 dự án, trong đó có 59 dự án sử dụng ngân sách.

Nhưng sau đó, điều chỉnh mục tiêu hoàn thành di dời 10.000 căn. Tuy nhiên, kết thúc giai đoạn 2016-2020 TP. HCM chỉ thực hiện di dời được 2.479 căn, đạt 12,4% kế hoạch.

vi sao tp hcm van khong the di doi 20000 ho dan tren kenh rach hinh 3

TP. HCM còn sự nhập nhằng trong nguồn kinh phí nhà ở xã hội. Ảnh: Thái Sơn

Lý giải nguyên nhân khiến tiến độ di dời chậm trễ, đại diện Sở Xây dựng TP. HCM cho rằng, do nguồn vốn ngân sách của Thành phố chưa tương xứng với nhu cầu; trình tự thực hiện thủ tục đối với dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư bằng nguồn vốn ngân sách rất phức tạp, kéo dài nhiều giai đoạn; sự phối hợp thiếu đồng bộ của các sở, ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện trong việc xác định ranh thực hiện dự án;...

Đối với việc bố trí nguồn vốn, vừa qua các đại biểu HĐND TP. HCM cũng đã chất vấn Lãnh đạo UBND TP. liên quan đến nguồn kinh phí từ các doanh nghiệp đã thực hiện nghĩa vụ khi thực hiện các dự án nhà ở.  

Cụ thể, theo quy định, các dự án nhà ở trên 10 ha (Nghị định 100/2015) và từ 2 ha (Nghị định 49/2021) đều phải dành quỹ đất 20% để làm NƠXH. Nhiều năm qua, các doanh nghiệp đã thực hiện nghĩa vụ này bằng việc xây dựng căn hộ rồi bàn giao lại cho Nhà nước hoặc nộp tiền vào ngân sách. Tuy nhiên, hiện TP. HCM lại chưa xác định được số tiền này là bao nhiêu.

Trong khi đó, một số địa phương đã có sẵn quỹ đất sạch nhưng cũng không thể khởi công xây dựng NƠXH do thiếu vốn. Đơn cử tại huyện Nhà Bè có hơn 1,2 ha/10 ha đất tại xã Phú Xuân đã hoàn thành giải phóng mặt bằng từ hơn 10 năm nay nhưng do không có ngân sách nên chưa thể đưa vào kế hoạch sử dụng đất của huyện.

vi sao tp hcm van khong the di doi 20000 ho dan tren kenh rach hinh 4

Chủ tịch UBND TP. HCM Phan Văn Mãi

Trước nguồn tiền từ doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ trên chưa được xác định, tại buổi giám sát UBND TP. HCM về chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2016-2025 vừa qua, Chủ tịch UBND TP. Phan Văn Mãi đã chỉ đạo Sở Tài chính sớm có văn bản báo cáo cụ thể với HĐND TP. HCM về vấn đề này. 

Chủ tịch Phan Văn Mãi cũng cam kết, TP. HCM sẽ quyết tâm đến năm 2025 không để tồn tại nhà lụp xụp ven kênh rạch cũng như các chung cư cũ xập xệ.

"TP. đang tính toán các giải pháp để thực hiện chỉnh trang đô thị, trong đó có di dời nhà ven và trên kênh rạch thay vì ngồi chờ ngân sách", Chủ tịch Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: