Việt Nam-New Zealand nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, quyết tâm thực hiện hiệu quả '5 điểm hơn'
Phấn đấu đạt mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều 3 tỷ USD
Phát biểu trước báo chí, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết hai bên đã có cuộc hội đàm rất thành công. Sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 16 năm thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện và 5 năm quan hệ Đối tác Chiến lược, trong chuyến thăm này, hai Thủ tướng đã thay mặt Chính phủ hai nước tuyên bố về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - New Zealand lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon gặp báo chí thông báo kết quả hội đàm.
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, khuôn khổ quan hệ mới này sẽ góp phần tăng cường tin cậy chính trị và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam - New Zealand trên tất cả các lĩnh vực, đáp ứng nguyện vọng chung của nhân dân hai nước, với "5 điểm hơn":
Thứ nhất, tin cậy chính trị ở tầm mức cao hơn, chiến lược hơn, trong đó trao đổi đoàn cấp cao và các cấp trên các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội thường xuyên hơn; Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giai đoạn 2025-2028 cần được sớm xây dựng vừa toàn diện, vừa thực chất, cụ thể và hiệu quả hơn.
Thứ hai, hợp tác quốc phòng và an ninh thực chất hơn. Hai bên sẽ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như gìn giữ hòa bình, an ninh hàng hải, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, hợp tác ứng phó với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết hai bên đã có cuộc hội đàm rất thành công.
Thứ ba, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư chặt chẽ, hiệu quả hơn. Theo đó, hai nước sẽ phấn đấu đạt mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều 3 tỷ USD, kết nối mạnh mẽ hơn giữa hai nền kinh tế.
Thứ tư, đưa hợp tác trong lĩnh vực khoa học – công nghệ và ứng phó với biến đổi khí hậu trở thành trụ cột mới của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện. Tập trung triển khai các chương trình, dự án phát triển năng lượng tái tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển sinh kế bền vững, đặc biệt cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Thứ năm, giao lưu nhân dân gắn kết chặt chẽ hơn thông qua đẩy mạnh hợp tác phát triển nguồn nhân lực, lao động, du lịch hiệu quả hơn, rộng hơn về phạm vi và đối tượng.
Thủ tướng tin tưởng, với việc chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, Việt Nam và New Zealand đã bước sang một chương mới trong lịch sử quan hệ song phương với những nội hàm hợp tác cụ thể, khả thi. Đồng thời nhấn mạnh, hai nước, hai Chính phủ quyết tâm thực hiện hiệu quả "5 điểm hơn" này, đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, toàn diện và hiệu quả hơn trong thời gian tới, mang lại hiệu quả, lợi ích cho hai nước, nhân dân hai nước, cho khu vực và thế giới.
Thủ tướng New Zealand cho rằng, hai nước có mục tiêu chung trong xây dựng khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, phát triển, vì thịnh vượng, phát triển của từng quốc gia.
New Zealand đang trở nên thân thiết với Việt Nam, ASEAN hơn bao giờ hết
Về phần mình, Thủ tướng New Zealand cho biết hai bên đã trao đổi nhiều vấn đề trọng tâm, đặc biệt là thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn kinh tế, thương mại, nâng cao chất lượng đời sống người dân. Ông đánh giá cao hành trình phát triển mạnh mẽ của Việt Nam, bày tỏ vui mừng khi thương mại giữa hai nước đã tăng 40% trong 5 năm vừa qua và còn nhiều dư địa để khai thác hơn nữa.
Thủ tướng New Zealand đánh giá Việt Nam cũng là điểm đến cực kỳ hấp dẫn để đầu tư; thời gian qua, hai nước đã có nhiều thành tựu trong kết nối chuỗi cung ứng, kết nối các nhà đầu tư, doanh nghiệp giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, ngư nghiệp, năng lượng tái tạo… và còn có thể phát triển hợp tác hơn nữa về hàng hải, giáo dục, quốc phòng, - an ninh…
Thủ tướng Christopher Luxon khẳng định New Zealand đang trở nên thân thiết với Việt Nam, ASEAN hơn bao giờ hết.
New Zealand mong muốn nâng cấp đối thoại quốc phòng và an ninh giữa hai nước, cũng như chuẩn bị chuyến thăm của tàu hải quân New Zealand tới Việt Nam trong năm nay, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon nói và cho biết sẽ thúc đẩy quan hệ đối tác mạnh mẽ hơn nữa với Việt Nam, thảo luận về hợp tác để đạt các mục tiêu, ước vọng chung của khu vực.
Nhân dịp này, Thủ tướng New Zealand cảm ơn Việt Nam đã mời ông tham gia Diễn đàn Tương lai ASEAN, đây là cơ hội để ông đóng góp các ý kiến xây dựng khu vực ASEAN tự cường, thịnh vượng, cũng như chia sẻ những ưu tiên mà New Zealand, Việt Nam và ASEAN cùng theo đuổi.
Ông khẳng định New Zealand đang trở nên thân thiết với Việt Nam, ASEAN hơn bao giờ hết và mong muốn thúc đẩy gắn kết giữa nhân dân hai nước, đây là nền tảng quan trọng, cũng như thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, du lịch, tăng học bổng.
Sau khi tiến hành hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon chứng kiến hai bên trao các văn kiện hợp tác.
Hai Thủ tướng đã chứng kiến các bộ, ngành, cơ quan của hai nước công bố logo chính thức kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; trao đổi Biên bản thỏa thuận về hợp tác biến đổi khí hậu giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand; trao đổi Bản ghi nhớ về Hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand.
Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Hội đồng các trường Đại học New Zealand trao Thỏa thuận hợp tác về đào tạo trình độ tiến sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam.
Nhân dịp này, hãng hàng không Vietjet công bố đường bay đầu tiên giữa Việt Nam và New Zealand, kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với Auckland - trung tâm kinh tế, du lịch và văn hóa của New Zealand.
Hai Thủ tướng cũng chứng kiến trao đổi các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực y tế, chuyển đổi số, mua sắm hóa chất giữa các đối tác của hai nước.
(CLO) Những ngày này, trên các tuyến phố trung tâm phường Bắc Ninh, không khí chuẩn bị cho sự kiện ngày 19/9 được thể hiện rõ qua hệ thống cờ, pano, áp phích, cụm trang trí và các không gian giới thiệu văn hóa Kinh Bắc. Công tác chỉnh trang đô thị đang được hoàn thiện, tạo diện mạo khang trang trước dấu mốc thành lập thành phố Bắc Ninh.
(CLO) Trước diễn biến mưa lớn còn tiếp diễn, nguy cơ ngập lụt, sạt lở tại nhiều khu vực ở Thanh Hóa, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Quân đoàn 12 và Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang bám địa bàn, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai.
(CLO) Từ ngày 8/10/2026, Thông tư 70/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực, quy định về quản lý và sử dụng học bạ số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Theo quy định mới, học bạ số được tạo lập đúng thẩm quyền, đúng quy trình, đầy đủ nội dung và được ký số theo quy định sẽ có giá trị pháp lý như học bạ giấy; mỗi người học được tạo lập một học bạ số duy nhất.
(CLO) Phát biểu tại Đại hội lần thứ I Hội Cựu Thanh niên xung phong TP Đà Nẵng sau sáp nhập, Chủ tịch Trung ương Hội Thân Đức Nam nhấn mạnh yêu cầu sớm ổn định tổ chức, lấy cơ sở và hội viên làm trung tâm, đồng thời đẩy mạnh số hóa tư liệu lịch sử cho thế hệ trẻ.
(CLO) Trước thông tin bị hại vụ hành hung tài xế taxi ở Móng Cái đòi bồi thường hàng trăm triệu đồng mỗi bị can, TS. LS Đặng Văn Cường phân tích làm rõ ranh giới trách nhiệm hình sự – dân sự, điều kiện để Tòa án chấp thuận chi phí thực tế và ý nghĩa của việc tự nguyện bồi thường.
(CLO) Nhằm chuẩn bị hiệu lực thi hành Luật Phát triển đô thị từ ngày 1/10/2026, Chính phủ phân công xây dựng các văn bản thi hành và văn bản quy định nội dung tại Luật Phát triển đô thị gồm: Văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ; văn bản thuộc thẩm quyền của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh; văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ; văn bản thuộc thẩm quyền của tỉnh, thành phố nơi có khu kinh tế đặc biệt.
(CLO) Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, 100% chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em được tham vấn, lấy ý kiến trẻ em hoặc tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.
(CLO) So với mức ngập kéo dài 4–10 giờ của năm 2025, đợt mưa lớn vừa qua ghi nhận thời gian rút nước tại hàng loạt khu vực như Võ Chí Công, Ciputra, Mỹ Đình, Hoa Bằng... thu ngắn đáng kể, phổ biến chỉ còn từ 30 phút đến 2 giờ ngay sau khi cường độ mưa giảm.
(CLO) Chiều 17/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 218 của Bộ Chính trị, đã chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (đợt 3).
(CLO) Sau hàng loạt phản ánh về chất lượng bữa ăn đầu năm học mới, UBND TP Hà Nội yêu cầu toàn bộ trường học rà soát quy trình bán trú, chủ động phương án thay thế đơn vị cung cấp vi phạm và lập 4 đoàn kiểm tra đột xuất.
(CLO) Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày hôm nay (17/9), các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh).
(CLO) Về khám sức khỏe cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định, bảo đảm không tổ chức dàn trải, không chạy theo tỷ lệ, thành tích.
(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Tổ chức FTSE Russell đồng hành cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước, khuyến nghị các giải pháp hữu ích thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.
(CLO) Đến 18h ngày 17/9/2026, Hà Nội ghi nhận 14 khu vực ngập úng với điểm sâu nhất đạt 0,8 m tại hầm chui ở Đông Anh. Người dân cần chủ động theo dõi và lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp để tránh các điểm ách tắc sau giờ tan tầm.
(CLO) Theo Nghị định số 357/2026/NĐ-CP của Chính phủ, toàn bộ nguồn thu từ cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được phân bổ chặt chẽ vào ngân sách nhà nước, tập trung nguồn lực chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, tinh giản biên chế và đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm quốc gia, địa phương.
(CLO) Chính phủ quyết nghị thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 10248/TTr-BNV ngày 16/9/2026. Đồng thời, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo, đề xuất.
(CLO) Bộ Ngoại giao vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bảo hộ và đưa 10 ngư dân Việt Nam gặp khó khăn tại bang Perak (Malaysia) về nước an toàn; đồng thời, đưa ra cảnh báo quan trọng đối với lao động khi ra nước ngoài làm việc.
(CLO) Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội Việt Nam sẽ có các chuỗi hoạt động đối ngoại tại Liên Hợp quốc, Canada, Lào cùng ba nước châu Âu, nhằm nâng tầm hợp tác chiến lược, kinh tế và phát triển bền vững.