Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác vì sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp

(CLO) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác với các nước vì sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp nói chung cũng như vì thành công Đề án phát triển 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp.

Chiều ngày 12/12, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã tiếp Trưởng đoàn các nước, các đại sứ, lãnh đạo các tổ chức quốc tế tham dự Festival quốc tế lúa gạo Việt Nam 2023 tại TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Cùng dự buổi tiếp có Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan, Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành, lãnh đạo và đại diện một số bộ, ngành.

viet nam san sang chia se kinh nghiem hop tac vi su phat trien ben vung cua nganh nong nghiep hinh 1

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp các đoàn quốc tế dự Festival lúa gạo 2023.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng chào mừng và đánh giá cao sự hiện diện của Trưởng đoàn các nước, các đại sứ, lãnh đạo các tổ chức quốc tế tại Festival quốc tế lúa gạo Việt Nam 2023, nhấn mạnh Festival là cơ hội tốt để Việt Nam cùng các nước, các tổ chức quốc tế trao đổi những nội dung hợp tác thiết thực trong bối cảnh ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ngày càng trở thành thách thức lớn đối với nỗ lực bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu, đòi hỏi các quốc gia phải có cách tiếp cận mới và tăng cường hợp tác.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Đề án phát triển 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp nhằm mục tiêu nâng cao thu nhập cho người nông dân-vốn được coi là nhóm có thu nhập thấp, bảo đảm an ninh lương thực và xuất khẩu, đồng thời góp phần giúp Việt Nam đạt được mục tiêu đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050 như đã cam kết.

Phó Thủ tướng mong muốn các nước, các tổ chức quốc tế tăng cường hợp tác với Việt Nam để triển khai thành công Đề án trên; khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác với các nước vì sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp nói chung cũng như vì thành công Đề án nêu trên.

Trưởng đoàn, Đại sứ các nước, lãnh đạo các tổ chức quốc tế đánh giá cao thành tựu phát triển nông nghiệp của Việt Nam cũng như tầm nhìn và tham vọng của Chính phủ Việt Nam trong việc triển khai Đề án.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển chăn nuôi Nepal Bedu Ram Bhusal cho biết dù sản lượng lúa gạo của Nepal đã tăng 24% trong 20 năm qua nhưng Nepal vẫn phải nhập khẩu gạo. Bộ trưởng khẳng định Nepal coi Việt Nam là hình mẫu trong phát triển nông nghiệp khi gia tăng nhanh được sản xuất, chế biến, tiếp cận thị trường nhờ những chính sách, mô hình hiệu quả; bày tỏ mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác với Nepal, trong đó có trao đổi giống năng suất cao và thích ứng với biến đổi khí hậu.

viet nam san sang chia se kinh nghiem hop tac vi su phat trien ben vung cua nganh nong nghiep hinh 2

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Trưởng đoàn các nước, các đại sứ dự Festival quốc tế lúa gạo Việt Nam 2023.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Đất đai Venezuela Wilmar Castro Soteldo cảm ơn Việt Nam đã giúp Venezuela đủ khả năng sản xuất 5 giống lúa với năng suất và hàm lượng dinh dưỡng tốt; mong muốn tiếp tục hợp tác với Việt Nam để phát triển những giống lúa mới và sản xuất nông nghiệp xanh; khẳng định sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong sản xuất đậu xanh – lĩnh vực Venezuela có thế mạnh.

Theo Bộ NN&PTNT Việt Nam, hai bên đang trong quá trình hoàn tất công tác chuẩn bị để ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác nông nghiệp trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Philippines Leocadio Sebastian đánh giá cao vai trò và thành tựu của ngành nông nghiệp Việt Nam, nhất là trong thời gian diễn ra đại dịch COVID-19; vai trò của Việt Nam trong hợp tác Nam-Nam; cũng như chất lượng và giá cả gạo của Việt Nam trên thị trường thế giới.

Philippines mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm trong cải thiện năng suất, chất lượng, không chỉ với Philippines mà còn với các nước khác.

Thứ trưởng Nông nghiệp, Lâm nghiệp và An ninh lương thực Sierra Leone Sahr Hemore cho biết Sierra Leone có 4,5 triệu ha sản xuất lúa nhưng sản lượng thấp, giá lúa gạo rất bếp bênh, mỗi năm chỉ canh tác được một vụ do không đủ nước tưới, làm cho ngành nông nghiệp phát triển không ổn định, mỗi năm phải bỏ nhiều tiền để nhập khẩu gạo.

Sierra Leone bày tỏ ấn tượng với khả năng xử lý thách thức trong phát triển nông nghiệp của Việt Nam, đề nghị Việt Nam giúp tham gia mô hình hợp tác Nam-Nam để hỗ trợ Sierra Leone làm chủ công nghệ sản xuất, phát triển chuỗi giá trị gạo, ứng dụng quy trình sản xuất tốt trong nông nghiệp, và tăng cường năng lực của nông dân.

Sierra Leone cũng mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm chuyển mình từ một nước thiếu gạo thành nước xuất khẩu gạo cũng như phát huy vai trò của doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực này.

Đại sứ các nước Australia, Canada khẳng định sẽ tiếp tục chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, hỗ trợ tài chính và kỹ thuật; đồng thời tiếp tục triển khai các dự án giúp Việt Nam phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Lãnh đạo các tổ chức quốc tế cho rằng với việc triển khai Đề án, Việt Nam đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ về nỗ lực xử lý cùng lúc hai nhiệm vụ là bảo đảm an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu; nhấn mạnh Đề án sẽ góp phần định hình ngành nông nghiệp Việt Nam trong thập kỷ tới.

Các tổ chức quốc tế đều cam kết ủng hộ và tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm nguồn vốn và hỗ trợ kỹ thuật để Việt Nam phát triển ngành nông nghiệp xanh, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, nhất là các dự án liên tỉnh.

Xem thêm

Xây dựng Phú Quốc là nơi đáng sống, điểm đến an toàn đối với du khách

Xây dựng Phú Quốc là nơi đáng sống, điểm đến an toàn đối với du khách

(CLO) Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh yêu cầu phấn đấu xây dựng Phú Quốc trở thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; hướng tới mục tiêu "không ma túy, không tội phạm", là nơi đáng sống và là điểm đến an toàn đối với du khách trong và ngoài nước.

Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

(CLO) Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 75-KL/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới (Chương trình số 31-Ctr/TW, ngày 28/7/2026).

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(CLO) Chiều 1/8, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện và quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh). Trong đó, có 7 bộ còn di vật kèm theo. Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này là 168 bộ.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

(CLO) Chiều 1/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp kiểm tra tiến độ hai dự án trọng điểm trên địa bàn phường Tây Hồ: Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai và Dự án Nhà hát Ngọc Trai. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhưng tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến chất lượng và mỹ quan công trình.

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

(CLO) Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) hướng tới bảo đảm 100% các công trình ghi công liệt sĩ tại các địa phương trên cả nước được nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang; khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công với nước.

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Bên lề Hội nghị Ngoại giao 33 và Hội nghị Ngoại vụ 22 diễn ra từ 1 - 7/8, các Đại sứ đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cùng tư duy chiến lược hoàn toàn mới, nhằm đưa công tác đối ngoại của Việt Nam thích ứng hiệu quả với bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

(CLO) Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp từ điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế kết hợp trực tuyến với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

(CLO) Tuyến phố đi bộ mới của Hà Nội tại khu vực công viên Cầu Giấy sẽ mang định hướng "Thung lũng sáng tạo, không gian xanh và tinh hoa cốm Vòng". Đặc biệt, đây sẽ là mô hình phố đi bộ thông minh, quản lý giao thông 3 lớp và có khu ẩm thực trên xe lưu động.

Làm rõ tiêu chuẩn người hưởng hỗ trợ 300% lương giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Làm rõ tiêu chuẩn người hưởng hỗ trợ 300% lương giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

(CLO) Đánh giá giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế là công việc đặc thù, phức tạp, đòi hỏi cao về năng lực và trí tuệ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu thống nhất với đề xuất hỗ trợ tối đa 300% lương cho người trực tiếp tham gia vụ việc. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý cần bổ sung ngay các tiêu chí chặt chẽ về thời gian, điều kiện thụ hưởng và quy rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhằm bảo đảm hỗ trợ đúng người, đúng việc, đúng công sức.

Cỡ chữ bài viết: