Việt Nam sẵn sàng mở rộng lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

(CLO) Chiều 27/5, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Tổ công tác liên ngành về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam tặng hoa chúc mừng hội nghị. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN.
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam tặng hoa chúc mừng hội nghị. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) cho biết, từ tháng 5/2014 đến nay, Việt Nam đã cử gần 1.400 lượt sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp (trong đó có 32 sĩ quan Công an) đi làm nhiệm vụ tại các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi, khu vực Abyei, phái bộ huấn luyện của Liên minh châu Âu tại Cộng hòa Trung Phi, Trụ sở Liên hợp quốc và Văn phòng liên lạc của Liên hợp quốc tại Vương quốc Bỉ.

Các lực lượng Việt Nam đảm bảo an toàn, đã và đang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Liên hợp quốc, cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Ngoài nhiệm vụ Liên hợp quốc và phái bộ giao, lực lượng Việt Nam tích cực tham gia các hoạt động nhân văn, nhân đạo, giúp đỡ người dân và chính quyền địa phương nước sở tại như khám chữa bệnh miễn phí, hỗ trợ xây dựng lớp học, đường giao thông, cung cấp nước sạch sinh hoạt, đồ dùng học tập, dạy học và hướng dẫn người dân tăng gia sản xuất..., tạo được ấn tượng tốt, lan tỏa hình ảnh người lính "Bộ đội Cụ Hồ", người "Chiến sĩ Công an nhân dân" thời đại mới.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành về việc Việt Nam tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc phát biểu. Ảnh: TTXVN.
Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành về việc Việt Nam tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc phát biểu. Ảnh: TTXVN.

Về hình thức cá nhân, 181 lượt sĩ quan đã được triển khai trên cương vị sĩ quan tham mưu, quan sát viên quân sự, sĩ quan điều hành/chỉ huy cảnh sát, sĩ quan xây dựng/phát triển năng lực cảnh sát địa phương, sĩ quan điều phối quân - dân sự, sĩ quan hậu cần, huấn luyện...

Đối với hình thức đơn vị, đến nay, 7 thê đội bệnh viện dã chiến cấp 2 được triển khai đến phái bộ UNMISS từ năm 2018 và 4 thê đội Đội Công binh đến phái bộ UNISFA (khu vực Abyei) từ năm 2022. Bộ Quốc phòng đã thành lập Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5, sẵn sàng luân phiên, thay thế vào tháng 9/2026.

Đáng chú ý, tháng 6/2025, Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc xây dựng Đề án về lộ trình chuẩn bị, triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Bộ Quốc phòng giai đoạn 2025 - 2030 và các năm tiếp theo, được Thường vụ Quân ủy Trung ương thông qua và Bộ Chính trị đồng ý chủ trương chuẩn bị, sẵn sàng triển khai 7 loại hình đơn vị mới của Bộ Quốc phòng (Đơn vị Bộ binh cơ giới/Bảo vệ căn cứ; Bệnh viện dã chiến cấp 2; Đội Công binh; Đơn vị Kiểm soát quân sự/Quân cảnh; Đơn vị Thông tin liên lạc; Đơn vị Trực thăng vận tải; Đơn vị Hỗ trợ sân bay). Tháng 4/2026, Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Ngoại giao đã đăng ký thành công các loại hình đơn vị trên lên Hệ thống Đánh giá năng lực sẵn sàng triển khai (PCRS) của Liên hợp quốc và được Liên hợp quốc công nhận Cấp độ 1.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc" tặng cho các cán bộ, sĩ quan. Ảnh: TTXVN.
Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc" tặng cho các cán bộ, sĩ quan. Ảnh: TTXVN.

Trước mắt, Bộ Quốc phòng xác định tập trung chuẩn bị sớm đối với 3 loại hình đơn vị, gồm bệnh viện dã chiến cấp 2, đội Công binh, đơn vị Bộ binh cơ giới/Bảo vệ căn cứ) để phục vụ Liên hợp quốc kiểm tra, nâng cấp trên Hệ thống PCRS, sẵn sàng triển khai tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc cũng như thực hiện nhiệm vụ quốc tế khác khi có chỉ đạo của trên.

Chủ trì hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc cảm ơn các thành viên Tổ công tác và các ban, bộ, ngành thời gian qua đã phối hợp tốt với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để triển khai lực lượng và thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: TTXVN.
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: TTXVN.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh, việc Việt Nam đăng ký thành công các loại hình đơn vị của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an trên Hệ thống Đánh giá năng lực sẵn sàng triển khai của Liên hợp quốc tiếp tục khẳng định sự đánh giá cao của Liên hợp quốc đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của các lực lượng Việt Nam và các đóng góp của Việt Nam trong lĩnh vực này.

Công tác chuẩn bị, mở rộng 7 loại hình đơn vị mới của Bộ Quốc phòng và Đơn vị Cảnh sát Gìn giữ hòa bình số 1 của Bộ Công an cũng cho thấy các cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế trong việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới; góp phần giữ gìn, lan tỏa hình ảnh Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, nâng cao vị thế, uy tín đất nước trên trường quốc tế.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: .TTXVN.
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: .TTXVN.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Trường Thắng lưu ý các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ cần chủ động làm tốt hơn nữa công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất và phục vụ việc triển khai tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước. Trong đó, cần tham mưu mở rộng hình thức, lĩnh vực, địa bàn, quy mô và lực lượng tham gia theo chỉ đạo; chú trọng tuyển chọn, chuẩn bị nhân sự có chất lượng cao để tham gia các vị trí cấp cao, có vai trò tham gia vào hoạch định chính sách về hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; chuẩn bị nguồn nhân lực sẵn sàng cho các loại hình đơn vị mà Việt Nam đã đăng ký với Liên hợp quốc.

Nhằm tri ân các cá nhân có nhiều đóng góp cho nhiệm vụ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký quyết định về tặng thưởng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc" cho 60 cá nhân.

Xem thêm

Việt Nam - Singapore thúc đẩy đào tạo cán bộ, hợp tác về Chính phủ số và kết nối doanh nghiệp công nghệ số

Việt Nam - Singapore thúc đẩy đào tạo cán bộ, hợp tác về Chính phủ số và kết nối doanh nghiệp công nghệ số

(CLO) Ngày 17/7, tại buổi tiếp Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương đã đề nghị hai bên sớm triển khai khóa đào tạo cho các Sở Khoa học và Công nghệ, đồng thời phối hợp tổ chức hội thảo chuyên môn và diễn đàn doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam - Singapore.

Yêu cầu làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm vi phạm trong vụ tai nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Yêu cầu làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm vi phạm trong vụ tai nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

(CLO) Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an thành phố Hà Nội và Công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, gây ra vụ tai nạn.

Các đại biểu và người dân thực hiện nghi lễ chào cờ trước khi chương trình nghệ thuật bắt đầu.

Lào Cai chuẩn bị 1.000 ha đất sạch đón nhà đầu tư

(CLO) Sáng 17/7, Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Lào Cai năm 2026 chính thức diễn ra. Tỉnh công bố loạt cam kết mới với nhà đầu tư, từ chuẩn bị 500 - 1.000 ha đất sạch, mở “luồng xanh” thủ tục đến yêu cầu người đứng đầu trực tiếp xử lý khó khăn của doanh nghiệp.

Toàn văn Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị

Toàn văn Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị

(CLO) Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới".

Bắc Ninh: Hàng loạt sai phạm tại dự án Khu nhà ở Long Châu, yêu cầu thu hồi hàng trăm triệu đồng

Bắc Ninh: Hàng loạt sai phạm tại dự án Khu nhà ở Long Châu, yêu cầu thu hồi hàng trăm triệu đồng

(CLO) Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã Long Châu cũ (nay là xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) do Công ty Cổ phần Trường Thịnh TTP làm chủ đầu tư vừa bị Thanh tra tỉnh Bắc Ninh ban hành kết luận chỉ ra hàng loạt sai phạm nghiêm trọng. Từ việc thi công sai thiết kế, vi phạm Luật Kinh doanh bất động sản, đến những "lỗ hổng" trong công tác bồi thường và quản lý đất đai...

Cốt lõi trong bảo vệ bản sắc dân tộc số

Cốt lõi trong bảo vệ bản sắc dân tộc số

(NB&CL) Trong hàng nghìn năm giữ nước của dân tộc Việt Nam, văn hóa luôn là cội rễ và là “vũ khí mềm” đặc biệt để bảo vệ sự tồn tại của dân tộc trước các thế lực xâm lăng. Khi chiến tranh không còn là tiếng súng, mà là cuộc chiến về thông tin, giá trị và biểu tượng, thì văn hóa trở thành tuyến phòng thủ chiến lược. Không gian mạng – một thực thể phi vật lý nhưng có sức ảnh hưởng sâu rộng – đang trở thành mặt trận mới của cuộc đấu tranh giữ nước bằng văn hóa. Trong môi trường đó, việc bảo vệ chủ quyền văn hóa trở nên cấp thiết không kém gì bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Chủ quyền văn hóa trên không gian mạng chính là quyền làm chủ thông tin, giá trị, bản sắc và tâm hồn dân tộc trước làn sóng toàn cầu hóa mạnh mẽ.

Tham mưu sửa đổi quy định về bộ máy Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam

Tham mưu sửa đổi quy định về bộ máy Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam

(CLO) Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ đẩy mạnh tham mưu, trình Bộ Chính trị và Ban Bí thư xem xét bổ sung, sửa đổi các quy định về cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ. Đây là bước đi then chốt nhằm hoàn thiện thể chế, giúp bộ máy Mặt trận vận hành thông suốt và hiệu quả hơn trong giai đoạn tới.

Chủ tịch Hà Nội: Dự án nhà ở xã hội đủ điều kiện phải triển khai ngay, không chờ đợi

Chủ tịch Hà Nội: Dự án nhà ở xã hội đủ điều kiện phải triển khai ngay, không chờ đợi

(CLO) Khẳng định chính quyền Thủ đô đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế, thủ tục và giải phóng mặt bằng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các chủ đầu tư phải cam kết hành động tương xứng. Thành phố đặt mục tiêu hoàn tất quy hoạch và mặt bằng trong tháng 7, tháng 8 để từ tháng 9/2026 sẽ đồng loạt khởi công các dự án nhà ở xã hội với tinh thần làm ngay, không chờ đợi.

Hội nghị Khoa học và Triển lãm quốc tế về Điều khiển và Tự động hóa lần thứ 8: Kết nối nghiên cứu, công nghệ với nhu cầu phát triển

Hội nghị Khoa học và Triển lãm quốc tế về Điều khiển và Tự động hóa lần thứ 8: Kết nối nghiên cứu, công nghệ với nhu cầu phát triển

(CLO) Ngày 16/7, tại Trường Đại học Quy Nhơn, Hội Tự động hóa Việt Nam phối hợp với nhà trường, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai cùng các đơn vị liên quan khai mạc Hội nghị Khoa học và Triển lãm quốc tế về Điều khiển và Tự động hóa lần thứ 8 (VCCA 2026).

Cỡ chữ bài viết: