Vietnam Airlines ký thỏa thuận hợp tác Chương trình đào tạo kỹ thuật hàng không

Theo thỏa thuận, sinh viên ngành Kỹ thuật hàng không của USTH sau khi hoàn thành chương trình học 3 năm ở trường với 180 tín chỉ sẽ thêm khoảng 10 tháng học và thực hành tại công ty VAECO để lấy chứng chỉ B1/B2 về kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay. Như vậy, thay vì mất khoảng 7 năm mới có chứng chỉ B1/B2 về kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay, sinh viên Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội chỉ mất 4 năm.

vietnam airlines ky thoa thuan hop tac chuong trinh dao tao ky thuat hang khong hinh 1

Lãnh đạo Vietnam Airlines, VAECO và USTH ký thỏa thuận hợp tác.

VAECO hiện là tổ chức duy nhất được Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn đào tạo, cấp chứng chỉ B1/B2 tại Việt Nam. USTH cũng là trường duy nhất hợp tác đào tạo chương trình này.

Lễ ký kết cũng là dịp để ba bên nhìn lại những thành tựu đạt được trong giai đoạn hợp tác trước đó là năm 2018 - 2023, cũng như cam kết đồng thuận cho những hoạt động chung giai đoạn 3 năm tiếp theo 2024 - 2026.

vietnam airlines ky thoa thuan hop tac chuong trinh dao tao ky thuat hang khong hinh 2

Ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, Chủ tịch HĐTV VAECO tại buổi Lễ ký kết.

Giai đoạn 2018 - 2023, các bên đã phối hợp chặt chẽ và đạt được những thành tựu đáng kể như: Hoàn thành chương trình đào tạo Cử nhân Kỹ thuật Hàng không và Thạc sĩ Quản trị Vận tải Hàng không Quốc tế; Phối hợp hoàn thành chương trình đào tạo bổ sung cho các sinh viên đạt chứng chỉ B1 + B2. Ba bên đã phối hợp tuyển sinh và giảng dạy 06 khóa, 181 sinh viên, trong đó 93 sinh viên đã tốt nghiệp và 50 học viên đã làm việc cho Vietnam Airlines và VAECO.

Trong thời gian tới, Vietnam Airlines, VAECO và USTH sẽ cùng nhau xây dựng chương trình đào tạo kỹ thuật hàng không với mục tiêu: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực bảo trì, bảo dưỡng máy bay; Cung cấp cho thị trường lao động những kỹ thuật viên có chuyên môn cao, đáp ứng nhu cầu phát triển mạnh mẽ của ngành hàng không Việt Nam.

Tại buổi lễ, đại diện trường USTH, GS. TS. Jean-Marc Lavest - Hiệu trưởng chính Nhà trường nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác giữa USTH, Vietnam Airlines và VAECO là minh chứng cho sự gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp. USTH cam kết đào tạo các sinh viên có kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực tế cần thiết để đáp ứng nhu cầu của ngành hàng không.

vietnam airlines ky thoa thuan hop tac chuong trinh dao tao ky thuat hang khong hinh 3

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác diễn ra tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH).

Bà Đinh Thị Mai Thanh - Hiệu trưởng trường USTH cũng bày tỏ sự cảm ơn chân thành đến Vietnam Airlines, VAECO đã hợp tác, đồng hành cùng nhà trường trong 5 năm vừa qua. Sự hợp tác ba bên không chỉ giúp nâng cao chất lượng chương trình đào tạo, mà còn tạo cơ hội cho sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế và phát triển năng lực bản thân.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, Chủ tịch HĐTV VAECO đánh giá cao những kết quả đã đạt được sau 05 năm hợp tác. Đồng thời khẳng định nhu cầu nhân lực chất lượng cao ngành kỹ thuật hàng không sẽ ngày một lớn trong tương lai.

“Sau 5 năm thỏa thuận, ký kết cùng đồng hành giữa 3 bên, tôi cho rằng việc hợp tác với doanh nghiệp sẽ giúp các em sinh viên có thêm rất nhiều kinh nghiệm cũng như sự cọ xát với môi trường thực tế. Trong tương lai, cùng với sự phát triển của ngành hàng không, nhu cầu về nhân lực khi chúng ta có sân bay quốc tế Long Thành sẽ ngày càng lớn hơn” - ông Nguyễn Chiến Thắng chia sẻ.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa USTH, Vietnam Airlines và VAECO là bước tiến quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực cho ngành hàng không Việt Nam. Với sự hợp tác chặt chẽ của ba bên, chương trình đào tạo sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công và thúc đẩy phát triển cho tương lai chung của ngành hàng không.

Xem thêm

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Cỡ chữ bài viết: