Vinh danh 60 gương điển hình tiên tiến của lực lượng Cảnh sát Thủ đô

Sẵn sàng hi sinh cho bình yên của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân

Tại chương trình, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã ôn lại truyền thống 60 năm lực lượng Cảnh sát Nhân dân.

vinh danh 60 guong dien hinh tien tien cua luc luong canh sat thu do hinh 1

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tôn vinh những cá nhân điển hình tiên tiến của lực lượng Cảnh sát Công an Thủ đô

“Tiếp nối truyền thống tốt đẹp của Cảnh sát nhân dân Việt Nam, cán bộ chiến sỹ lực lượng Cảnh sát Công an Hà Nội hôm nay không ngừng nỗ lực phấn đấu, sẵn sàng hi sinh cho bình yên của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Hàng nghìn tấm gương sáng về lòng trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, ý thức phục vụ nhân dân, tinh thần khắc phục khó khăn, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, tận tụy trong công việc, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu”, Trung tướng Nguyễn Hải Trung khẳng định. 

Giám đốc Công an TP Hà Nội nhìn nhận, trong thời gian tới, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp tác động đến tình hình đảm bảo trật tự xã hội trên địa bàn Thủ đô. Bối cảnh ấy đã và đang đặt ra nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi lực lượng Cảnh sát Công an Thủ đô tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, mưu trí, dũng cảm, cương quyết, khôn khéo, tích cực phòng ngừa, chủ động tiến công kẻ địch và tội phạm.

Không ngừng học tập, nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ và năng lực công tác; tiếp thu vận dụng sáng tạo, hiệu quả thành tựu khoa học - kỹ thuật và công nghệ; có trái tim nóng, cái đầu lạnh, đôi bàn chân vững chắc, bàn tay sạch và biết trọng danh dự, góp phần tô thắm thêm hình ảnh người chiến sỹ Công an Nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”...

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố đã trao thưởng và tôn vinh 60 điển hình tiên tiến của lực lượng Cảnh sát Công an Thủ đô.

Đẩy mạnh công tác phát hiện, điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng

Biểu dương, chúc mừng những thành tích mà lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an TP đã đạt được trong 60 năm qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an TP đã tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn trung thành tuyệt đối với sự nghiệp của Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, luôn nêu cao tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ; mưu trí, dũng cảm trong tấn công truy bắt tội phạm; không sợ hy sinh, gian khổ để bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của Nhân dân.

vinh danh 60 guong dien hinh tien tien cua luc luong canh sat thu do hinh 2

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chúc mừng lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an TP.

Để tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Thủ đô anh hùng, nối tiếp những chiến công, thành tích của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong những năm qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Công an TP tiếp tục chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền, các cấp chỉ đạo lực lượng Cảnh sát nhân dân quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của Bộ Công an và của Thành phố về nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự; tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, chuyên đề phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật từ Thành phố đến cơ sở, đến khu dân cư.

Cùng với đó, tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện những vấn đề nóng, nổi cộm, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý địa bàn, đối tượng và chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, không được “đi sau tội phạm”. Tổ chức trấn áp mạnh mẽ tội phạm có tổ chức, “tín dụng đen”, tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp, lừa đảo...

Đặc biệt, đẩy mạnh công tác phát hiện, điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo của Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh trấn áp mạnh tội phạm ma túy, nhất là các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia; tăng cường quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định của pháp luật, để phòng ngừa tội phạm; phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm...

Tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng chủ công, nòng cốt, xung kích trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật; không ngừng xây dựng, củng cố về mọi mặt, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, chuyên sâu, hiệu quả, thông suốt từ Thành phố đến cơ sở, phân công, phân cấp rõ ràng, kỷ luật thống nhất. Đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan,đơn vị trong và ngoài ngành Công an để tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị tư tưởng, tổ chức, chuyên môn nghiệp vụ; không ngừng rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, kỷ cương, lối sống, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, cần tiếp tục triển khai thực hiện sâu rộng, hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,“Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục với việc phát huy sự giám sát, phê bình của nhân dân.

Xem thêm

Theo dõi sát mực nước các sông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, sẵn sàng sơ tán dân khỏi vùng ngập sâu, sạt lở

Theo dõi sát mực nước các sông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, sẵn sàng sơ tán dân khỏi vùng ngập sâu, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia yêu cầu các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa theo dõi chặt chẽ mực nước các triền sông, chủ động phương án bảo đảm an toàn hệ thống đê điều. Tổ chức di dời, sơ tán người dân tại các khu vực ven sông suối, vùng trũng thấp có nguy cơ ngập sâu, lũ quét và sạt lở đất đến nơi an toàn, kiên quyết kiểm soát người qua lại tại các ngầm tràn chia cắt nguy hiểm.

Sự thuyết phục và truyền cảm hứng là những điều kiện tiên quyết cho thành công trong công tác tư tưởng

Sự thuyết phục và truyền cảm hứng là những điều kiện tiên quyết cho thành công trong công tác tư tưởng

(NB&CL) Ngày 22/8/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 25–NQ/TW về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Phóng viên Báo Nhà báo & Công luận đã có cuộc trao đổi với TS. Nguyễn Văn Đáng - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về một số yếu tố then chốt với sự thành công của công tác tư tưởng.

Khuyến khích nguồn lực xã hội tham gia hỗ trợ phổ biến, giáo dục pháp luật

Khuyến khích nguồn lực xã hội tham gia hỗ trợ phổ biến, giáo dục pháp luật

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nghiên cứu, đánh giá điều kiện thực tiễn và khả năng huy động nguồn lực xã hội hóa để ban hành chính sách khác nhằm khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia, hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (nếu có), trình Hội đồng nhân dân cùng cấp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 218 phát biểu. Ảnh: TTXVN.

Xác định đổi mới đánh giá cán bộ là khâu đột phá

(CLO) Chiều 16/9, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 218 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.

Xử lý dứt điểm thiếu sách giáo khoa, siết trách nhiệm địa phương về suất ăn học đường

Xử lý dứt điểm thiếu sách giáo khoa, siết trách nhiệm địa phương về suất ăn học đường

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo giải quyết triệt để tình trạng thiếu sách giáo khoa theo mốc thời hạn cụ thể, đồng thời khẳng định chất lượng và an toàn vệ sinh suất ăn học đường là trách nhiệm của chính quyền địa phương, đặc biệt là cấp cơ sở và người đứng đầu cấp ủy các cấp trong công tác chăm sóc học sinh.

Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

(CLO) Chiều tối 16/9, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

(CLO) Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) vừa phát đi thông báo quan trọng về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị tài trợ nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) năm 2026. Với mức tài trợ từ ngân sách nhà nước lên đến 3 tỷ đồng cho mỗi dự án.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

(CLO) Về vụ cháy nhà dân tại số 2B ngách 264/2 phố Thụy Khuê (phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định.

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

(CLO) Trong 5 năm tới (2026 - 2030), tỉnh Lạng Sơn dự kiến dành hơn 2.251 tỷ đồng để làm mới và sửa chữa 747 công trình ở cấp xã. Số tiền này chủ yếu dùng để làm đường giao thông, xây trường học, trạm y tế và hệ thống nước sạch, giúp bà con vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh hoạt và đi lại thuận tiện hơn.

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

(CLO) Chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi người dân làm chủ được công nghệ. Tại Điện Biên, các đội hình "Bình dân học vụ số" của lực lượng thanh niên đang trở thành "cầu nối" đắc lực, tận tình hướng dẫn bà con vùng cao sử dụng VNeID, dịch vụ công và thanh toán điện tử, đưa tiện ích số thấm sâu vào nhịp sống thường ngày.

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

(CLO)  Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Quảng Tây và các địa phương của Việt Nam thắt chặt hơn nữa tình cảm hữu nghị, triển khai tốt các cơ chế hợp tác đã có, mở rộng hợp tác với các địa phương tiềm năng khác của hai bên; đi đầu trong hiện thực hóa nhận thức chung cấp cao về chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang thúc đẩy liên kết kinh tế sâu rộng.

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

(CLO) Theo văn bản số 487/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ phát đi thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại chuyến kiểm tra và làm việc về tình hình triển khai các dự án trọng điểm về giao thông và năng lượng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu xử lý dứt điểm vướng mắc, bảo đảm tiến độ các dự án nhiệt điện.

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

(CLO) Sáng 16/9, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao đổi và truyền đạt chuyên đề “Đổi mới tư duy xây dựng thể chế, pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia" với các học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV (lớp thứ hai).

Cỡ chữ bài viết: