Tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Châu Văn Hòa nhấn mạnh: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, kêu gọi toàn dân tham gia trồng cây, gây rừng để bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Qua nhiều năm, “Tết trồng cây” đã trở thành phong trào sâu rộng, nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam. Từ năm 2021 đến nay, Vĩnh Long đã trồng hơn 10,14 triệu cây xanh; trong đó có khoảng 167.000 cây được trồng trong các dịp “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.
Phong trào trồng cây, trồng rừng ngày càng lan tỏa sâu rộng, thu hút sự tham gia tích cực của các cấp, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và người dân trên địa bàn tỉnh. Trước tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, sụt lún, sạt lở, hạn hán, ngập úng, xâm nhập mặn và ô nhiễm môi trường, việc phát triển cây xanh, bảo vệ rừng và hệ sinh thái tự nhiên ngày càng cấp thiết. Mỗi cây xanh được trồng không chỉ góp phần cải thiện môi trường sống mà còn hướng tới mục tiêu phát triển bền vững cho địa phương.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long kêu gọi, các cấp, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và lợi ích của việc trồng cây, gây rừng; lựa chọn cây trồng phù hợp điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu từng địa phương; chú trọng chăm sóc, quản lý để cây sinh trưởng, phát triển bền vững. Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và người dân tích cực tham gia phong trào trồng cây, bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng địa phương ngày càng xanh - sạch - đẹp, văn minh và phát triển bền vững.
Ngay sau lễ phát động, các đại biểu tham gia trồng 2.000 cây phi lao tại khu vực đất rừng phòng hộ thuộc ấp Khoán Tiều, phường Trường Long Hòa. Các địa phương trong tỉnh đồng loạt tổ chức hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026, phấn đấu mỗi xã, phường trồng bình quân 1.000 cây xanh, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, giảm nhẹ thiên tai và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.