Vinmec được công nhận là Trung tâm xuất sắc về Dị ứng - Miễn dịch

PGS.TS.BS. Nguyễn Văn Đĩnh, Giám đốc Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch Lâm sàng Vinmec, đã chia sẻ về hành trình chinh phục những tiêu chuẩn khắt khe, cũng như vai trò định hướng của Trung tâm trong hệ thống y tế Việt Nam.

Thu hẹp khoảng cách của y học Việt Nam với thế giới

- Xin ông chia sẻ về ý nghĩa của danh hiệu Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch Lâm sàng xuất sắc đầu tiên tại Việt Nam được WAO công nhận?

PGS.TS.BS Đĩnh: Trong bối cảnh lĩnh vực dị ứng - miễn dịch tại Việt Nam còn nhiều khoảng cách với thế giới, danh hiệu “Trung tâm Xuất sắc” của WAO là sự công nhận rất có giá trị.

Với riêng Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng Vinmec, đây là kết quả của cả quá trình nỗ lực dài hơi trong nâng cao chất lượng chuyên môn, liên tục cập nhật công nghệ và phương pháp điều trị mới, đồng thời xây dựng được mạng lưới hợp tác đào tạo, nghiên cứu với các đơn vị trong và ngoài nước.

Anh 1
PGS.TS.BS Nguyễn Văn Đĩnh - Giám đốc Trung tâm Miễn dịch - Dị ứng Lâm sàng Bệnh viện ĐKQT Vinmec Times City

- WAO có hệ tiêu chí đánh giá rất nghiêm ngặt. Theo ông, điều gì đã giúp Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch Lâm sàng của Vinmec tạo được dấu ấn nổi bật và thuyết phục được hội đồng đánh giá quốc tế?

PGS.TS.BS Đĩnh: WAO đánh giá rất cao việc Trung tâm không chỉ phục vụ điều trị, mà còn góp phần chuẩn hóa và nâng cao năng lực toàn ngành.

Để phát triển năng lực khám chữa bệnh, chúng tôi đã xây dựng đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng với chuyên môn cao, được đào tạo chuẩn quốc tế. Các quy trình chuyên môn cũng được hoàn thiện dựa trên hệ thống chuẩn quốc tế tại các bệnh viện lớn, như Bệnh viện Đại học Penn State (Hoa Kỳ), Penn Medicine (Hoa Kỳ), Royal North Shore (Australia), Northern Beaches (Australia)…

Trung tâm tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn điều trị từ Tổ chức Dị ứng hàng đầu thế giới. Việc áp dụng các liệu pháp điều trị tiên tiến như sinh học và miễn dịch là một trong những yếu tố quan trọng đáp ứng các tiêu chí khắt khe của WAO. Bên cạnh đó, Trung tâm đảm bảo có ít nhất ba chuyên khoa sâu, để cung cấp dịch vụ đa ngành Dị ứng - Miễn dịch Lâm sàng.

Về nghiên cứu, chúng tôi tập trung vào các nghiên cứu ứng dụng, lâm sàng nhằm giải quyết các vấn đề sức khỏe đặc thù của người Việt. Cụ thể, Trung tâm đã xây dựng các mô hình tiên lượng bệnh theo kiểu gen đặc trưng của người Việt và nghiên cứu các phương pháp điều trị tối ưu. Đồng thời, Vinmec cũng đang triển khai các nghiên cứu đột phá về cơ chế bệnh lý dị ứng-tự miễn và phát triển các liệu pháp điều trị mới, đồng thời đưa các thử nghiệm lâm sàng thuốc mới về Việt Nam.

Về đào tạo, chúng tôi chú trọng phát triển học thuật, góp phần xây dựng nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho đất nước thông qua phối hợp với Đại học VinUni để đào tạo sinh viên Y khoa và Bác sĩ nội trú, cùng với ĐH Y Hải Phòng và ĐH Y Hà Nội đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ.

Anh 2
Trung tâm Miễn dịch Dị ứng Lâm sàng xây dựng đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng với chuyên môn cao, được đào tạo chuẩn quốc tế.

Giảm bớt gánh nặng bệnh tật nhờ chẩn đoán sớm

- Danh hiệu từ WAO mà Vinmec đạt được sẽ mở ra những hướng đi mới nào cho ngành dị ứng - miễn dịch tại Việt Nam nói chung và bệnh nhân trong nước nói riêng, thưa ông?

PGS.TS.BS Đĩnh: Đầu tiên, việc được WAO công nhận không chỉ khẳng định chất lượng của Trung tâm, mà còn tạo đòn bẩy thúc đẩy phát triển toàn ngành dị ứng - miễn dịch tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ chủ động dẫn dắt các chương trình chuyển giao kỹ thuật cho bệnh viện tuyến dưới, xây dựng các mô hình liên kết điều trị theo hệ thống và tham gia vào các dự án nghiên cứu lớn ở tầm khu vực và quốc tế. Ngoài ra, chúng tôi có thể cập nhật nhanh xu hướng, công nghệ, từ đó kịp thời ứng dụng vào điều trị tại Việt Nam khi được lựa chọn tham gia các hội thảo chuyên ngành toàn cầu của WAO.

Anh 3
Đội ngũ y bác sỹ tại Trung tâm Miễn dịch - Dị ứng Lâm sàng Vinmec Times City

Bệnh nhân trong nước sẽ được tiếp cận với chất lượng dịch vụ tương đương chuẩn toàn cầu. Bệnh nhân sẽ được chẩn đoán chính xác nhất bệnh lý của mình (y học chính xác) và được điều trị phù hợp với từng người (cá thể hóa). Các biện pháp điều trị mới hiện đại cũng sẽ được áp dụng như liệu pháp miễn dịch, điều trị đích bằng các thuốc sinh học.

Quan trọng hơn, chúng tôi xây dựng chiến lược điều trị toàn diện, có theo dõi dài hạn, giúp giảm tái phát và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.

- Ông có lời khuyên gì cho cộng đồng cũng như người có bệnh lý dị ứng mạn tính trong việc nhận diện, quản lý bệnh từ sớm?

PGS.TS.BS Đĩnh: Rất nhiều bệnh nhân và gia đình bệnh nhân cho rằng, bệnh dị ứng là không thể chữa khỏi nên có tâm lý “sống chung với lũ”. Tuy nhiên, với các biện pháp phát hiện dị nguyên, các phương pháp điều trị nhắm đích bằng thuốc sinh học cũng như liệu pháp miễn dịch đặc hiệu (vaccine của dị ứng) thì các bệnh lý dị ứng ngày càng được kiểm soát tốt. Bệnh nhân sẽ bớt gánh nặng bệnh tật cả về chất lượng cuộc sống và chi phí. Việc chẩn đoán đúng, điều trị kịp thời luôn là điều quan trọng nhất trong kiểm soát bệnh tật.

Bệnh lý dị ứng thường gia tăng ở các gia đình có cơ địa dị ứng, do vậy, bác sĩ có thể có các biện pháp tư vấn dự phòng cũng như điều trị sớm. Ví dụ như trẻ bú mẹ, dùng dưỡng ẩm sớm ngay sau sinh, hạn chế dùng kháng sinh khi mẹ mang thai và trong giai đoạn đầu đời – đều có thể giúp giảm tỷ lệ mắc eczema và các bệnh dị ứng nói chung.

Hay với trường hợp bệnh nhân biết bản thân dị ứng với thuốc gì đều nên thăm khám kĩ hơn để phân tầng nguy cơ, dự phòng dị ứng chéo và quản lý nguy cơ.

Hoặc những bệnh nhân bị “gán” cho là dị ứng với thuốc kháng sinh nào đó, nhưng thực tế các nghiên cứu cho thấy, có đến 90% bệnh nhân bị gán cho quá mức và họ không thật sự dị ứng. Như vậy họ cần được thăm khám để được “minh oan” và dùng thuốc an toàn hơn, hạn chế kháng kháng sinh và tốn kém chi phí điều trị.

- Xin cảm ơn ông!

P.V

Xem thêm

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

(CLO) Từ mạo danh “người quen bác sĩ”, “cò” dẫn mối khám bệnh tại chỗ đến lập trang mạng mạo danh để thu phí trái phép, các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người bệnh đang biến tướng ngày càng tinh vi. Bệnh viện Bạch Mai đã siết chặt an ninh, công bố đường dây nóng và hướng dẫn người dân nhận diện các bẫy lừa đảo để tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: