(CLO) Thái Lan đã chào đón một làn sóng người Hong Kong trở thành thành viên của chương trình cư trú dài hạn nước này trong bối cảnh luật an ninh quốc gia Trung Quốc mới được áp đặt tại đặc khu kinh tế này.
Nhiều công dân Hồng Kông đang nộp đơn cho chương trình cư trú dài hạn của Thái Lan. Ảnh: Akira Kodaka và Reuters
"Chúng tôi đã chứng kiến sự gia tăng số lượng ứng viên từ Hong Kong trong quý này, từ 4 đến tháng 6", Somchai Soongswang, chủ tịch Thailand Privilege Card (TPC)- công ty nhà nước thuộc Tổng cục Du lịch Thái Lan, nói với Nikkei Asian Review trong một cuộc phỏng vấn.
Số công dân Hong Kong trở thành người có thị thực ưu tú tăng vọt 380% trong năm trong chín tháng tính đến ngày 31/6, theo TPC. Công ty này từ chối tiết lộ con số chính xác, nhưng số thành viên từ Hong Kong được biết là đã tăng hơn 50 người trong khoảng thời gian đó.
Somchai dự kiến rằng công ty có thể có thêm 20 thành viên trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9, quý cuối cùng của năm tài chính 2020.
"Chúng tôi vẫn thấy nhu cầu mạnh mẽ từ Hong Kong tại thời điểm này", ông nói.
Somchai cho rằng sự gia tăng của những người nộp đơn là vì việc ban hành luật an ninh của Trung Quốc vào cuối tháng 6, mà Bắc Kinh cho biết sẽ xử lý vấn đề ly khai, lật đổ, khủng bố và can thiệp nước ngoài vào thuộc địa cũ của Anh.
Các nhà phê bình lo ngại luật an ninh mới này gây nguy hiểm cho các quyền tự do của Hong Kong, tình trạng bán tự trị của lãnh thổ và vai trò là trung tâm tài chính toàn cầu.
Tổng số thành viên nhận visa ưu tú của Thái Lan đã tăng 20% trong ba quý đầu năm tài khóa 2020, tăng 1.894 người lên 10.363. Trung Quốc đại lục chiếm 38% số người có visa mới này, trong khi Nhật Bản đứng thứ hai với 9%, Mỹ và Anh chiếm 7%, theo thống kê của TPC.
Somchai thừa nhận rằng Thái Lan đang cạnh tranh để lôi kéo người di cư Hong Kong cùng với các quốc gia như Mỹ và Úc nhưng cho biết quốc gia Đông Nam Á này nổi bật nhờ sự gần gũi, thời tiết thuận lợi, văn hóa thân thiện và dễ thành lập doanh nghiệp. Ông cũng lưu ý rằng thị thực ưu tú có thể được chấp thuận chỉ trong 15 ngày làm việc nếu kiểm tra lý lịch cá nhân bị được thông qua bởi các cơ quan có liên quan.
London và Canberra, nơi đã lên án luật an ninh của Trung Quốc, cho biết đang trong quá trình lên kế hoạch cung cấp nơi cư trú vĩnh viễn cho công dân Hong Kong.
Anh cho biết có tới 3 triệu người Hong Kong đủ điều kiện định cư và nộp đơn xin quốc tịch. Úc đã đề nghị gia hạn thị thực cho cư dân Hong Kong trong năm năm - cung cấp một con đường đến thường trú cho tối đa 10.000 người.
Thị thực ưu tú cung cấp cho người nước ngoài cư trú tại Thái Lan trong 5 đến 20 năm. Mọi người thuộc bất kỳ quốc tịch nào đều được chào đón để đăng ký, nhưng những người nộp đơn thành công phải trả một khoản phí trả trước một lần từ 500.000 baht đến 2 triệu baht (15.900 đến 63.600 đô la).
Thị thực cung cấp các đặc quyền như đón xe limousine miễn phí tại các sân bay, làn đường VIP khi nhập cảnh sân bay, cũng như chơi golf và spa miễn phí.
"Thái Lan đã được xếp hạng là một trong những điểm đến hàng đầu để dễ dàng bắt đầu kinh doanh. Nơi đây cung cấp chi phí sinh hoạt thấp hơn và kiểm soát COVID-19 rất tốt", ông Somchai nói, trích dẫn một cuộc khảo sát gần đây của U.S News & World Report. "Điều này cho chúng tôi một vị trí tốt để thu hút ứng viên."
(CLO) Ước tính nhu cầu vốn đầu tư phát triển hệ thống cảng hàng không Việt Nam đến năm 2030 khoảng 443.000 tỷ đồng; được huy động từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác.
(CLO) Trong 3 tháng đầu năm 2025, lượng đặt phòng của khách châu Âu ở Mỹ đã giảm khoảng 18-20%, khiến nước này có thiể mất hàng tỷ USD doanh thu từ du lịch.
(CLO) Ngày 4/4, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã có quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam giữ chức Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ, Đào tạo và Môi trường thuộc Bộ VHTT&DL. Quyết định có hiệu lực từ ngày ban hành.
(CLO) Ngày 4/4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, chỉ tính từ đầu tháng 3/2025 đến nay, các phòng nghiệp vụ đã bắt, xử lý 4 vụ, 28 đối tượng khai thác khoáng sản trái phép; thu giữ 6 tầu hút cát, 5 máy xúc và nhiều tang vật có liên quan.
(CLO) Chỉ trong một ngày, 500 người giàu nhất thế giới đã mất tổng cộng 208 tỷ USD sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố chính sách thuế nhập khẩu mới, kéo theo làn sóng bán tháo dữ dội trên các thị trường toàn cầu.
(CLO) Bộ Công Thương vừa ban hành Chỉ thị số 08/CT-BCT ngày 04 tháng 4 năm 2025 về việc thực hiện các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng năm 2025.
(CLO) Bộ Xây dựng vừa có thông tin trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam liên quan đến đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14H và đoạn tuyến Quốc lộ 1A qua địa bàn để đảm bảo an toàn giao thông.
(CLO) Để khắc phục khó khăn, kịp thời chấn chỉnh những bất cập, tháo gỡ “điểm nghẽn”, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng đề nghị, trong thời gian tới cần đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, sắp xếp đơn vị hành chính.
(CLO) Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các bộ, ngành ban hành các tiêu chuẩn, tiêu chí, nguyên tắc phân bổ vốn, cải cách thủ tục hành chính, cái gì địa phương làm được thì phân cấp, phân quyền, nghiên cứu Nghị quyết 57 để bổ sung, hoàn thiện; tập trung vào phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo về văn hóa, nghệ thuật.
(CLO) Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Luật gia Việt Nam.
(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Xây dựng, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xử lý dứt điểm các tồn tại, bất cập đối với hệ thống đèn tín hiệu, biển báo giao thông, hoàn thành trong tháng 4/2025.
(CLO) Chiều 4/4, tại buổi họp báo định kỳ Bộ Công Thương, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương cho biết, Uỷ ban này đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt với tổng số tiền 80 triệu đồng.
(CLO) TP. HCM hạn chế giao thông nhiều tuyến đường để phục vụ quá trình lắp đặt, vận hành trận địa pháo lễ phục vụ Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
(CLO) Chỉ trong một ngày, 500 người giàu nhất thế giới đã mất tổng cộng 208 tỷ USD sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố chính sách thuế nhập khẩu mới, kéo theo làn sóng bán tháo dữ dội trên các thị trường toàn cầu.
(CLO) Chính phủ Mỹ vừa ban hành lệnh cấm gây chú ý: cấm toàn bộ nhân viên chính phủ đang làm việc tại Trung Quốc có quan hệ tình cảm hoặc tình dục với công dân nước sở tại.
(CLO) Ngày 3/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố "thẻ vàng" trị giá 5 triệu USD có in hình ông, tuyên bố rằng thẻ này sẽ được phát hành trong vòng chưa đầy hai tuần nữa.
(CLO) Theo các thành viên của ủy ban tình báo Thượng viện và Hạ viện, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã sa thải Giám đốc và Phó Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA), cơ quan tình báo mạng hùng mạnh của Mỹ.
(CLO) Hôm 4/4, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã nhất trí phế truất Tổng thống Yoon Suk-yeol sau khi xem xét quá trình luận tội liên quan đến việc ông ban bố thiết quân luật vào tháng 12/2024.
(CLO) Ít nhất 33 người Palestine đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong các cuộc không kích của Israel vào ba trường học đang là nơi trú ẩn cho người tị nạn ở khu phố Tuffah, thành phố Gaza, theo các quan chức địa phương.
(CLO) Nhà Trắng đã tiến hành một đợt sa thải hàng loạt nhân sự cấp cao sau cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Donald Trump và nhà hoạt động cực hữu Laura Loomer.
(CLO) Thị trường chứng khoán và đồng đô la lao dốc vào thứ Năm (3/4) sau khi chính sách áp thuế mới nhất trên toàn thế giới của Tổng thống Donald Trump thổi bùng một cuộc chiến thương mại mà nhiều người lo ngại sẽ gây ra suy thoái kinh tế và làm tăng lạm phát.