VN-Index tiếp tục lập đỉnh, dòng tiền vẫn đổ về nhóm bất động sản, ngân hàng

(CLO) Trong phiên giao dịch hôm nay (12/4), chỉ số VN-Index tiếp tục xác lập đỉnh mới lên 1.252,45 điểm. Dòng tiền tập trung nhiều vào nhóm bất động sản xây dựng, ngân hàng. Đây cũng là 2 nhóm ngành có mức ảnh hưởng lớn đến điểm số của VN-Index.
VN-Index

VN-Index "thăng hoa" nhờ bộ đôi cổ phiếu họ Vin.

Thị trường chứng khoán hôm nay (12/4) có phiên giao dịch khá thuận lợi, điểm số tăng ngay từ những phút đầu giao dịch nhờ lực kéo từ các mã trụ cột như VIC, VHM, NVL, HPG, POW… Trong đó cổ phiếu VIC là mã tác động tích cực nhất lên điểm số thị trường khi tăng 5,7% lên 132.000 đồng/cổ phiếu, VHM cũng tăng 2,9%.

Đà tăng này còn được củng cố bởi nhóm cổ phiếu ngân hàng, điểm hình là VCB, VPB, CTG, VIB,TCB, BID, MSB, STB, EIB... Đây đa phần là những mã  cổ phiếu trong nhóm VN30. Cụ thể VCB tăng 1,4% lên 98.900 đồng/cổ phiếu, VPB tăng 3,8% và VIB tăng 4,5% và các mã còn lại đều có mức tăng từ 1% trở lên.

Dòng tiền tập trung nhiều vào nhóm bất động sản xây dựng, ngân hàng. Đây cũng là 2 nhóm ngành có mức ảnh hưởng lớn đến điểm số của VN-Index. Tuy nhiên, một số nhóm ngành khác cũng thu hút dòng tiền và có những mức tăng đáng kể như nhóm chứng khoán, nhóm cổ phiếu thép…

Trên một số diễn đàn lớn về chứng khoán đang truyền nhau thông tin HOSE tăng 25% lượng lệnh đẩy lên thị trường trong phiên hôm nay, từ 900.000 lệnh lên 1.100.000 lệnh/phiên, qua đó giúp thanh khoản thị trường tăng lên đáng kể.

Thông tin này nhanh chóng đã gây hiệu ứng tích cực lên thị trường, và nhóm cổ phiếu phản ứng nhanh nhạy nhất với tin này là nhóm cổ phiếu chứng khoán. Các cổ phiếu Top đầu đều bật tăng mạnh mẽ như VND tăng 6%, SSI tăng 3,5%, còn HCM tăng 2,7% và CTS tăng 3,2% và nhiều mã cổ phiếu trong nhóm vốn hóa nhỏ khác nữa.

Thị trường như được củng cố thêm đà tăng, nhất là về phiên chiều, khi VN-Index mạnh mẽ vươn lên, sắc xanh bao phủ trên diện rộng. Tình trạng nghẽn lệnh xảy ra muộn hơn các phiên trước, phải đến gần phiên ATC (phiên xác định giá đóng cửa) thì hệ thống mới “quá tải”.

Tuy vậy, nhà đầu tư vẫn cảm thấy hài lòng vì lâu lắm rồi mới được giao dịch “dài” đến vậy. Thanh khoản thị trường cũng đạt mức cao, lên đến hơn 20.000 tỷ đồng.

Nổi bật trong phiên giao dịch hôm nay phải kể đến nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ khi đồng loạt tăng trần như DLG, HAI, HQC, ITA, JVC, KLF, LDG, ROS, TTH VIG.... Hay bộ đôi cổ phiếu gắn với tên tuổi của bầu Đức là HAG, HNG đều tăng hết biên độ.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 20,79 điểm (1,69%) lên 1.252,45 điểm. HNX-Index tăng 1,74 điểm (0,59%) lên 295,33 điểm. UPCOM-Index tăng 1,09 điểm lên 84,01 điểm.

Thanh khoản thị trường đạt mức trên 1 tỷ USD, tương đương 24.250 tỷ đồng giá trị giao dịch với 1.119 triệu cổ phiếu được khớp lệnh. Khối ngoại bán ròng khoảng gần 200 tỷ đồng trên HOSE, tập trung bán mạnh các mã như VPB, VCB, GAS, VHM, BID...

Khánh Linh

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: