VNVC góp phần tăng năng lực y tế dự phòng cho Côn Đảo bằng chương trình vắc xin quy mô lớn, trị giá hơn 10 tỷ đồng

Sáng 16/5, Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC đã trao tặng Đặc khu Côn Đảo Gói tài trợ hơn 10 tỷ đồng, gồm các hạng mục: tặng kho lạnh bảo quản vắc xin đạt chuẩn GSP, tiêm vắc xin cúm miễn phí liên tiếp trong 3 năm cho toàn bộ quân, dân trên đảo, đồng thời hỗ trợ, chuyển giao công nghệ bảo quản, lưu trữ, sử dụng vắc xin theo tiêu chuẩn chất lượng cao.

01-5694.jpg
Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; TS.BS Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM; ông Lê Hoàng Hải, Bí thư Đảng ủy Đặc khu, Chủ tịch HĐND Đặc khu Côn Đảo; cùng đại diện các sở, ban, ngành, lực lượng cảnh sát biển và đông đảo nhân dân địa phương chứng kiến Lễ trao tặng Gói tài trợ của VNVC tại Đặc khu Côn Đảo. Ảnh: Minh Trung

Hoạt động của Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC nhận được sự ủng hộ từ Thành ủy, UBND và Sở Y tế TP.HCM trong việc phát huy vai trò y tế tư nhân, tăng cường phối hợp công - tư nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Đây cũng là minh chứng cho định hướng phát triển y tế dự phòng hiện đại, chủ động, bền vững theo tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, chú trọng chuyển từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh bằng tiêm chủng vắc xin.

Trước đó, chiều 15/5, đoàn đại biểu TP.HCM do ông Nguyễn Phước Lộc và Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Thành ủy viên, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quân sự Thành phố, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, dẫn đầu đã thăm, kiểm tra công tác chuẩn bị chương trình tiêm vắc xin cúm miễn phí của VNVC tại Côn Đảo. Đoàn cũng dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Keo, Hàng Dương và Đền thờ Côn Đảo, thể hiện sự tri ân các thế hệ đi trước và sự quan tâm đối với công tác chăm sóc sức khỏe quân, dân nơi biển đảo.

02-2227.jpg
Đoàn đại biểu viếng thăm để tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại khu di tích Nghĩa trang Hàng Keo, Côn Đảo. Ảnh: Minh Trung

Một trong những dấu ấn đặc biệt, có ý nghĩa bền vững của Gói tài trợ là việc VNVC đầu tư, đưa vào vận hành và trao tặng toàn bộ hệ thống kho lạnh bảo quản vắc xin đạt chuẩn quốc tế GSP đầu tiên tại Côn Đảo, đáp ứng nghiêm ngặt tiêu chuẩn bảo quản vắc xin để đảm bảo tính an toàn, hiệu quả của hoạt động tiêm chủng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Trọng Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Đặc khu Côn Đảo, cho biết Côn Đảo cách xa đất liền, điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên sâu còn nhiều khó khăn. Trong khi đó, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân, cán bộ, chiến sĩ và lượng lớn du khách đến tham quan, sinh sống trên đảo ngày càng tăng.

“VNVC trao tặng hệ thống kho lạnh đạt chuẩn quốc tế GSP có ý nghĩa thiết thực, không chỉ hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, mà còn giúp địa phương nâng cao năng lực bảo quản, dự trữ vắc xin, tổ chức tiêm chủng an toàn, hiệu quả và tăng khả năng ứng phó dịch bệnh”, ông Hiền chia sẻ.

03.jpg
Hệ thống kho lạnh bảo quản vắc xin đạt chuẩn quốc tế GSP do VNVC trao tặng Đặc khu Côn Đảo được vận hành theo mô hình đang áp dụng tại hơn 260 trung tâm tiêm chủng VNVC trên toàn quốc. Ảnh: Minh Trung

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC, cho biết VNVC cũng sẽ tài trợ hàng chục nghìn liều vắc xin cúm thế hệ mới của Pháp để tiêm cho toàn bộ quân và dân Côn Đảo trong 3 năm liên tiếp, mỗi người 1 liều mỗi năm. Các vắc xin này sẽ được ưu tiên cung ứng theo kế hoạch triển khai tiêm chủng của Trung tâm Y tế Quân Dân Y Đặc khu Côn Đảo và được bảo quản trong kho lạnh đạt chuẩn GSP đầu tiên tại Côn Đảo do VNVC trao tặng.

Đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế của VNVC từ đất liền cũng trực tiếp ra đảo triển khai đợt tiêm đầu tiên cho khoảng 500 cán bộ, chiến sĩ và người dân Côn Đảo, đồng thời hướng dẫn, chuyển giao toàn bộ các quy trình tiêm chủng an toàn, quy trình vận hành kho lạnh bảo quản vắc xin theo tiêu chuẩn GSP chuẩn quốc tế và theo các hướng dẫn, quy định của Bộ Y tế, Sở Y tế, để cán bộ y tế địa phương sử dụng hiệu quả trong nhiều năm liên tiếp.

“VNVC cũng cam kết ưu tiên cung ứng các loại vắc xin thế hệ mới, vắc xin khan hiếm phục vụ nhu cầu tiêm chủng vắc xin phòng bệnh của quân và dân Côn Đảo để kịp thời phòng ngừa dịch bệnh, nâng cao sức khoẻ”, ông Ngô Chí Dũng chia sẻ.

04.jpg
Đông đảo người dân và chiến sĩ quan tâm, có mặt tại chương trình từ sớm để đón nhận món quà sức khỏe từ Hệ thống Tiêm chủng VNVC. Ảnh: Minh Trung

Bà Huỳnh Thị Kim Loan (63 tuổi), con gái cựu tù chính trị Côn Đảo Huỳnh Văn Biện, người từng cùng 153 cựu tù ở lại giữ đảo sau ngày giải phóng đã gắn bó hơn 37 năm với công việc chăm sóc Khu di tích và Nghĩa trang Côn Đảo. Bà Loan cho biết bản thân mắc nhiều bệnh nền như xương khớp, gan nhiễm mỡ, mỡ máu và thường xuyên bị cúm kéo dài gây sốt, đau họng, ho nhiều ngày. Do điều kiện đi lại khó khăn, chi phí vào đất liền tiêm chủng tốn kém nên dù biết đã có vắc xin phòng cúm từ nhiều năm trước, bà vẫn chưa có cơ hội tiêm ngừa.

“Đây là lần đầu tiên tôi được tiêm vắc xin cúm ngay tại Côn Đảo. Tôi mong VNVC sẽ sớm có trung tâm tiêm chủng tại đảo và đưa thêm nhiều loại vắc xin ra đây để người dân được tiêm ngừa thuận tiện hơn, không phải vất vả vào đất liền”, bà Loan chia sẻ.

05.jpg
Bà Huỳnh Thị Kim Loan vui mừng khi được Hệ thống Tiêm chủng VNVC tiêm vắc xin cúm miễn phí, ngày 16/5. Ảnh: Minh Trung

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cho biết TP.HCM đang chuyển mạnh tư duy từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh theo định hướng của Trung ương và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với ngành y tế. Theo đó, Thành phố định hướng phát triển y tế Côn Đảo theo mô hình đa tầng gồm: tầng thứ nhất là chăm sóc sức khỏe ban đầu, y tế dự phòng; tầng thứ hai là đầu tư y tế cơ sở, chăm sóc sức khỏe cơ bản cho người dân; và tầng thứ ba là phát triển y tế chuyên sâu, kỹ thuật cao, đáp ứng yêu cầu điều trị ngày càng cao tại địa phương.

“Thành phố ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao và cảm ơn Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC cùng Hệ thống BVĐK Tâm Anh đã đồng hành tham gia vào chuỗi y tế đa tầng này, góp phần nâng cao năng lực y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho quân và dân Côn Đảo. Kết quả cuối cùng chính là người dân được thụ hưởng tốt hơn các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe ngay tại địa phương”, ông Nguyễn Phước Lộc nói.

Tại buổi lễ, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, thành viên cùng hệ sinh thái y tế, chăm sóc sức khỏe với VNVC, cũng trao tặng xe điện trị giá 500 triệu đồng cho Bảo tàng - Thư viện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (Cơ sở Côn Đảo), góp phần tăng cường điều kiện vận hành, phục vụ công tác chuyên môn trong bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử - văn hóa tại vùng biển đảo giàu ý nghĩa lịch sử của Tổ quốc.

Xem thêm

Gia Lai ứng dụng AI trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Gia Lai ứng dụng AI trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

(CLO) Không chỉ phát động “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tỉnh Gia Lai còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) và huy động sự chung tay của toàn xã hội nhằm nối lại những ký ức còn dang dở, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về Đất mẹ.

Nghĩa trang an táng gần 11.000 liệt sĩ mang tên hai dân tộc Việt - Lào

Nghĩa trang an táng gần 11.000 liệt sĩ mang tên hai dân tộc Việt - Lào

(CLO) Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt – Lào là nghĩa trang lớn nhất, quy tập mộ liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam từng tham gia chiến đấu, hy sinh tại Lào. Đây cũng là nghĩa trang duy nhất trên cả nước mang tên 2 quốc gia Việt Nam – Lào, là công trình biểu tượng cho tình đoàn kết thủy chung, son sắt của hai dân tộc anh em.

Bỏ lương nghìn đô, thanh niên về quê… nuôi ốc

Bỏ lương nghìn đô, thanh niên về quê… nuôi ốc

(CLO) Lọt thỏm giữa những đồi keo xanh tốt là hàng chục ao bạt nuôi ốc bươu đen của anh Nguyễn Bá Hân. Là người trẻ, sau thời gian đi làm xa xứ, anh quyết định trở về quê hương để phát triển kinh tế. Hướng đi của anh khá khác biệt khi chọn khe ven rừng để nuôi con đặc sản ốc bươu đen.

TP. Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2026 - 2030

TP. Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2026 - 2030

Ngày 6/7/2026, UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn thành phố nhằm triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Bác sĩ 30 năm trong nghề kể về ca bệnh 'chưa từng có': Cậu thanh niên 17 tuổi mất gần toàn bộ phần thân dưới vẫn giành lại sự sống

Bác sĩ 30 năm trong nghề kể về ca bệnh 'chưa từng có': Cậu thanh niên 17 tuổi mất gần toàn bộ phần thân dưới vẫn giành lại sự sống

(CLO) Lần đầu tiên trong gần 3 thập kỷ làm hồi sức cấp cứu, TS.BS Vũ Minh Dương đối diện một bệnh nhân có mức độ tổn thương đặc biệt nghiêm trọng như Dương Đức Hiếu. Sau cuộc đại phẫu giành giật sự sống và nhiều tuần điều trị căng thẳng, điều đọng lại trong ông không chỉ là thành công về chuyên môn, mà còn là nghị lực phi thường của cậu thiếu niên 17 tuổi và tình yêu thương bền bỉ của người mẹ.

Gần 90 trường đại học công bố điểm sàn, dao động từ 15 đến 25 điểm

Gần 90 trường đại học công bố điểm sàn, dao động từ 15 đến 25 điểm

(CLO) Đã có 86 trường đại học trên cả nước công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Mức điểm sàn dao động từ 15 đến 25 điểm, trong đó khoảng 1/4 số trường nhận hồ sơ từ mức tối thiểu 15 điểm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định 3 trường hợp không thực hiện sáp nhập trong sắp xếp mạng lưới trường học

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định 3 trường hợp không thực hiện sáp nhập trong sắp xếp mạng lưới trường học

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành hướng dẫn mới về sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập, trong đó quy định rõ ba trường hợp không được phép sáp nhập nhằm bảo đảm yêu cầu chuyên môn, phù hợp đặc điểm người học và không làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục.

Cỡ chữ bài viết: