Vụ bếp ăn ‘cá ươn thịt bốc mùi’ tại Trường tiểu học ở Hà Nội: Lòng tin và nỗi lo của phụ huynh bị xem thường

(CLO) 3 tuần sau vụ việc thực phẩm bẩn bị phát hiện tại Trường Tiểu học Chu Minh (xã Quảng Oai,Hà Nội), bếp ăn vẫn đóng cửa, học sinh vẫn ăn tạm bợ tại nhà, còn niềm tin của phụ huynh thì vẫn bị treo lơ lửng giữa những lời hứa và sự né tránh của nhà trường và UBND xã Quảng Oai.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, chị H.A, phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học Chu Minh chia sẻ: “Chúng tôi không được thông báo gì cụ thể về công ty cung cấp suất ăn, hay việc nhà trường tổ chức đấu thầu ra sao. Chỉ biết rằng họ gửi thông báo ai muốn cho con ăn thì đăng ký”.

Phụ huynh phát hiện túi cá rô phi phi lê với những miếng cá đã ôi, khi cầm miếng cá lên trước máy quay, lấy tay miết nhẹ cũng làm thịt cá rữa ra. Video: PHCC

Sau vụ việc phát hiện cá ươn, thịt bốc mùi trong bếp ăn bán trú ngày 4/10, phụ huynh đã yêu cầu nhà trường và UBND xã Quảng Oai phải xử lý dứt điểm. Tuy nhiên, phản ứng từ phía nhà trường và chính quyền khiến nhiều người thất vọng.

Theo phản ánh của chị H.A, ông Kiều Đức Quang, Hiệu trưởng nhà trường ví những phụ huynh lên tiếng vụ việc là “một con sâu bỏ rầu nồi canh”.

Một câu nói tưởng nhẹ nhàng, nhưng lại như hắt thêm dầu vào lửa. Phụ huynh tức giận không chỉ vì cách ví von thiếu thiện chí, mà vì nó phản chiếu thái độ xem thường lòng tin và nỗi lo của những bậc làm cha, làm mẹ.

Sáng 23/10, buổi đối thoại giữa phụ huynh, lãnh đạo xã, nhà trường và các cơ quan liên quan diễn ra trong không khí căng thẳng.

Phụ huynh chờ đợi câu trả lời rõ ràng: Ai chịu trách nhiệm cho sự cố? Khi nào bếp ăn được kiểm định lại? Có đơn vị mới nào thay thế? Nhưng điều họ nhận lại, theo lời kể, là những phát biểu khiến dư luận càng thêm phẫn nộ.

Ông Kiều Đức Quang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Minh cho rằng: “Những ai không tin tưởng thì thôi, ai tin thì cứ cho con ăn”. Câu nói ấy tưởng nhẹ nhưng như giọt nước tràn ly.

“Thầy không nhận lỗi, không trấn an, lại ví phụ huynh chúng tôi là ‘con sâu’. Thử hỏi ai có thể bình tĩnh?”, chị H.A bức xúc nói.

z7151336515352_91a8b975211ad814bbbbbf6f79b7839a.jpg
Một rổ thịt được cho là đã rửa qua cho đỡ mùi ôi và nhớt nhưng vẫn không hết được mùi. Ảnh: PHCC
z7151336577684_30d783cc109d870057dc56c65219c7b0.jpg
Cá rô phi phi lê với những miếng cá đã ôi.

Đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Đào Lượng là đơn vị cung cấp suất ăn bị phản ánh cũng chỉ đến mở đầu buổi họp, xin lỗi lấy lệ rồi rời đi.

“Người gây ra hậu quả đã rời khỏi bàn đối thoại, còn người cần chịu trách nhiệm thì lại đổ cho cấp trên,” chị H.A cho biết thêm.

Bà Nguyễn Thị Nam, Chủ tịch UBND xã Quảng Oai xác nhận vụ việc thực phẩm không đảm bảo chất lượng tại Trường Tiểu học Chu Minh được phát hiện từ đầu tháng 10. Ngay sau phản ánh của phụ huynh, UBND xã đã lập đoàn kiểm tra, xác minh hoạt động cung ứng thực phẩm và chấm dứt hợp đồng với Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Đào Lượng đơn vị cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh.

69c79bf148137aa309e93dae92e4463c.jpeg
Chỉ đạo của UBND xã Quảng Oai về tổ chức ăn bán trú trở lại khi chưa có đối thoại với cha mẹ học sinh.

Kể từ ngày 6/10, bếp ăn bán trú của trường bị tạm dừng hoàn toàn để lựa chọn nhà cung cấp mới. Tuy nhiên, gần hai tuần sau, phụ huynh vẫn không nhận được bất kỳ thông tin chính thức nào về quy trình đấu thầu, tiêu chí lựa chọn hay đơn vị thay thế.

Điều khiến nhiều người bức xúc là đến chiều 20/10, nhà trường mới đột ngột ra thông báo về việc khôi phục bếp ăn bán trú từ ngày 21/10, nêu rõ: “Thực hiện chỉ đạo của UBND xã Quảng Oai, nhà trường đã tổ chức đấu thầu và lựa chọn đơn vị cung cấp mới là Công ty TNHH Dịch vụ Quốc tế Gold Star Vina (địa chỉ tại tầng 4, tòa CT1A, dự án Iris Garden, số 119 đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)”.

Theo thông báo, phụ huynh được yêu cầu đăng ký cho con ăn bán trú ngay trong chiều cùng ngày để nhà trường “tổng hợp số lượng, chuẩn bị suất ăn cho ngày mai”.

Giá mỗi suất ăn là 30.000 đồng, trong đó ngân sách hỗ trợ 20.000 đồng, phụ huynh đóng góp thêm 10.000 đồng.

Thế nhưng, theo phản ánh của chị H.A., phụ huynh hoàn toàn không được tham khảo ý kiến, không được cung cấp thông tin về đơn vị mới, cũng như không có cuộc họp nào để thảo luận về quy trình lựa chọn nhà thầu.

z7151303375567_20da841a3873e7c3046885db45793588.jpg
z7151303279715_e6617212fc53ef3124666db0e2082e1f.jpg
z7151303335865_1be38c7e28440ad6f9e0609268577197.jpg
z7151303334330_aa138a34c29508947e846b4605f793fd.jpg
z7151303309979_e088b18cf88494133fec278e6231d856.jpg
Một số hình ảnh nhà trường tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh ngày 21/10 được gửi cho tất cả phụ huynh. Tuy nhiên, ngay hôm sau đã tạm dừng vì phụ huynh không đồng ý khi chưa có sự công khai, giải quyết những vấn đề trước đó. Ảnh: PHCC

“Chúng tôi chỉ nhận được thông báo... rồi ngày hôm sau các con đã ăn lại ở trường. Mọi việc diễn ra nhanh đến mức phụ huynh không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra,” chị H.A. bức xúc.

Dù nhà trường và chính quyền xã khẳng định đã “làm đúng quy trình”, song việc tái khởi động bếp ăn giữa lúc niềm tin phụ huynh chưa được khôi phục đang tạo nên làn sóng nghi ngờ mới. Nhiều ý kiến cho rằng, sự vội vã trong khâu tổ chức và thiếu minh bạch trong công tác thông tin có thể khiến “vết nứt niềm tin” giữa phụ huynh và nhà trường ngày càng khó hàn gắn.

Vụ việc hiện vẫn đang được dư luận địa phương đặc biệt quan tâm, trong khi phụ huynh Trường Tiểu học Chu Minh tiếp tục yêu cầu làm rõ trách nhiệm và minh bạch toàn bộ quy trình tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh.

Xem thêm

Gia Lai: 39 người nhập viện sau khi ăn bánh mì

Vụ 124 người nhập viện sau khi ăn bánh mì ở Gia Lai: Phát hiện hàng loạt vi phạm

(CLO) Liên quan đến vụ 124 người nhập viện sau khi ăn bánh mì, kết quả điều tra ban đầu của ngành Y tế Gia Lai đã phát hiện hàng loạt vi phạm về an toàn thực phẩm tại hộ kinh doanh Lâm Huyền. Đáng chú ý, 7 mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella và một mẫu giò thủ có chỉ số vi sinh vượt ngưỡng cho phép.

Trường Đại học Luật TP.HCM kiến tạo vị thế mới từ nền tảng pháp luật trong kỷ nguyên số

Trường Đại học Luật TP.HCM kiến tạo vị thế mới từ nền tảng pháp luật trong kỷ nguyên số

(NB&CL) Trong tiến trình hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, giáo dục đại học pháp luật đang đứng trước bước ngoặt lớn. Không còn gói gọn trong nhiệm vụ đào tạo thuần túy, các trường luật đang được giao nhiệm vụ xây dựng thành cơ sở trọng điểm nay phải gánh vác sứ mệnh trở thành trung tâm sản sinh tri thức, phản biện chính sách và lan tỏa các giá trị pháp quyền. Trước yêu cầu của thời đại, Trường Đại học Luật TP.HCM (ULAW) đang bứt phá mạnh mẽ, định hình tầm nhìn trở thành đại học nghiên cứu đa ngành, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Nghệ An: Tạm giữ 2 tàu hút cát không phép trên sông Lam

Nghệ An: Tạm giữ 2 tàu hút cát không phép trên sông Lam

(CLO) Trong quá trình tuần tra trên tuyến sông Lam qua địa bàn xã Đại Đồng (Nghệ An), lực lượng Cảnh sát đường thủy đã phát hiện, bắt quả tang 2 phương tiện không gắn biển số đang khai thác cát trái phép. 

Ninh Bình: Khởi công xây dựng tuyến đường kết nối liên vùng trọng điểm hơn 32 km với tổng vốn gần 7.000 tỷ đồng

Ninh Bình: Khởi công xây dựng tuyến đường kết nối liên vùng trọng điểm hơn 32 km với tổng vốn gần 7.000 tỷ đồng

(CLO) Ngày 18/6, tại phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng tuyến đường kết nối liên vùng giữa Nam Đồng bằng sông Hồng với vùng núi Tây Bắc và vùng duyên hải Bắc Trung bộ (Giai đoạn 1).

Thành công từ ca phẫu thuật đặc biệt cho bệnh nhi ung thư xương

Thành công từ ca phẫu thuật đặc biệt cho bệnh nhi ung thư xương

(CLO) Một bệnh nhi mới 6 tuổi mắc ung thư xương ác tính vừa được các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt đoạn xương đùi kết hợp thay khớp tăng trưởng nhân tạo. Đây là bệnh nhi nhỏ tuổi nhất được áp dụng kỹ thuật này tại bệnh viện, mở ra cơ hội bảo tồn chi thể và duy trì khả năng phát triển bình thường của đôi chân trong tương lai.

Đại học Huế mở rộng đào tạo, đón đầu nhu cầu nhân lực trong nền kinh tế số

Đại học Huế mở rộng đào tạo, đón đầu nhu cầu nhân lực trong nền kinh tế số

(NB&CL) Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực công nghệ và khả năng thích ứng với môi trường làm việc toàn cầu ngày càng trở nên cấp thiết. Nắm bắt xu thế đó, Đại học Huế tiếp tục mở rộng quy mô và ngành nghề đào tạo, bổ sung nhiều chương trình mới nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực cho giai đoạn mới.

Yên Dũng - Cực tăng trưởng mới phía Tây Bắc Ninh sau sáp nhập

Yên Dũng - Cực tăng trưởng mới phía Tây Bắc Ninh sau sáp nhập

(NB&CL) Sau gần một năm thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh đang cho thấy những chuyển động tích cực trên nhiều lĩnh vực. Từ việc nhanh chóng ổn định bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính đến phát huy lợi thế công nghiệp, đô thị và dịch vụ, địa phương đang từng bước khẳng định vai trò là cực tăng trưởng mới ở khu vực phía Tây của tỉnh Bắc Ninh.

Cỡ chữ bài viết: