Vụ cả huyện lo bị cắt nước: Tỉnh Gia Lai yêu cầu công ty nước khẩn trương trả nợ

(CLO) Liên quan đến việc Công ty Cổ phần cấp nước Chư Sê (Gia Lai) không thanh toán tiền điện khiến cả huyện này lo bị cắt nước, UBND tỉnh này vừa yêu cầu Công ty khẩn trương trả các khoản nợ nhằm duy trì việc cấp nước cho người dân.

Ngày 27/12, thông tin từ UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa tổ chức cuộc họp với các sở, ngành, địa phương và Công ty Cổ phần Cấp nước Chư Sê nhằm tìm ra giải pháp duy trì việc cung cấp nước sinh hoạt cho hơn 1.400 hộ dân ở huyện Chư Sê.

Tại cuộc họp, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu UBND huyện Chư Sê khẩn trương có văn bản yêu cầu các cơ quan hành chính, sự nghiệp, các đơn vị, doanh nghiệp, trường học, cơ sở y tế, các tổ chức và cá nhân trên địa bàn huyện đã đấu nối hệ thống cấp nước tập trung khẩn trương thực hiện chuyển sang sử dụng nước sạch tập trung hiện hữu, hạn chế tuyệt đối không sử dụng giếng khoan theo đúng quy định của UBND tỉnh.

vu ca huyen lo bi cat nuoc tinh gia lai yeu cau cong ty nuoc khan truong tra no hinh 1

Công ty Cổ phần Cấp nước Chư Sê hoạt động thua lỗ, nợ nần chồng chất khiến cho việc cung cấp nước bị ảnh hưởng

UBND huyện Chư Sê cần khẩn trương vận động, làm việc với UBND các xã chưa chi trả tiền đối ứng lắp đặt đồng hồ nước để thanh toán dứt điểm cho Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh trước ngày 30/1/2024. Động thái này nhằm để 1.200 hộ dân đã được lắp đặt đồng hồ nước đưa vào sử dụng hiệu quả, nâng cao đời sống của nhân dân, tăng tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch tập trung.

UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu Công ty Cổ phần Cấp nước Chư Sê tiếp tục tháo gỡ khó khăn để duy trì hoạt động cấp nước sinh hoạt cho người dân; kịp thời rà soát các hộ dân đăng ký mà không sử dụng nước; thu hồi số tiền nợ nước sinh hoạt.

Đặc biệt, UBND tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần Cấp nước Chư Sê khẩn trương trả các khoản nợ tiền điện, thuế và các khoản khác nhằm duy trì việc cấp nước cho người dân.

vu ca huyen lo bi cat nuoc tinh gia lai yeu cau cong ty nuoc khan truong tra no hinh 2

Trước thông báo tạm dừng cung cấp nước sinh hoạt, người dân huyện Chư Sê lo lắng đi khắp nơi tìm nguồn nước thay thế

Trước đó, Công ty Cổ phần Cấp nước Chư Sê liên tục thông báo về việc tạm dừng cung cấp nước toàn huyện Chư Sê vì bị nợ tiền điện nên không có nguồn điện cho nhà máy nước vận hành. Trước thông báo tạm dừng cung cấp nước sinh hoạt, người dân huyện Chư Sê lo lắng đi khắp nơi tìm nguồn nước thay thế.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã liên hệ Điện lực huyện Chư Prông để kiến nghị cung cấp điện lại, nhằm duy trì việc cấp nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn.

Liên quan đến vụ việc này, UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu Công ty Điện lực Gia Lai nên gia hạn thời gian cắt điện nhằm tạo điều kiện cho công ty thực hiện việc thanh toán, duy trì việc cấp nước cho dân.

Ông Thái Đình Thy - Trưởng phòng Kinh doanh (Công ty Điện Lực Gia Lai) cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai, Công ty Điện lực Gia Lai cũng đã hỗ trợ duy trì nguồn điện để đảm bảo hoạt động cho Công ty Cổ phần Cấp nước Chư Sê cấp nước sinh hoạt cho người dân. Tuy nhiên, từ tháng 9 đến nay, đơn vị đã gia hạn 4 lần số tiền nợ để Công ty cấp nước có điều kiện cấp nước và có thời gian thanh toán. Thế nhưng, phía Công ty Cổ phần Cấp nước Chư Sê vẫn không có động thái thanh toán khiến số tiền điện nợ quá hạn ngày càng cao.

vu ca huyen lo bi cat nuoc tinh gia lai yeu cau cong ty nuoc khan truong tra no hinh 3

UBND tỉnh Gia Lai vừa yêu cầu Công ty Cổ phần Cấp nước Chư Sê khẩn trương trả các khoản nợ nhằm duy trì việc cấp nước cho người dân

Theo Công ty Điện lực Gia Lai, tính đến ngày 5/12, Công ty Cổ phần Cấp nước Chư Sê vẫn chưa thanh toán hóa đơn tiền điện tháng 9, 10 và 11, tổng cộng hơn 41 triệu đồng. Và tính đến nay, Công ty Cổ phần Cấp nước Chư Sê đang nợ trên số tiền trên 100 triệu đồng.

"Việc đề nghị giảm giá điện hoặc lấy ý kiến khách hàng do Công ty Cổ phần Cấp nước Chư Sê đề nghị là trái với quy định. Công ty điện lực đã nhiều lần gia hạn cho việc thanh toán tiền điện. Qua đó, giúp Công ty cấp nước tạo điều kiện nhằm duy trì việc cung cấp nước cho người dân”, ông Thy thông tin thêm.

Tại cuộc họp mới đây (ngày 25/12) ông Nguyễn Hữu Quế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng nêu rõ: “Đối với các kiến nghị của Công ty Cổ phần Cấp nước Chư Sê, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan đã giải đáp thắc mắc. Các nội dung kiến nghị liên quan đến việc giảm, miễn các loại Thuế, phí đã được cơ quan chức năng thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Một lần nữa, UBND tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần cấp nước Chư Sê tiếp thu, chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật hiện hành”.

Bài và ảnh: Trần Hiền

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: