WHO điều tra nguyên nhân máu đông sau khi tiêm vaccine AstraZeneca

(CLO) WHO cho biết đang điều tra các báo cáo hiện tượng máu đông thành cục sau khi tiêm vaccine Covid-19 của AstraZeneca.
WHO điều tra máu đông sau khi tiêm vaccine AstraZeneca. Ảnh: TL

WHO điều tra máu đông sau khi tiêm vaccine AstraZeneca. Ảnh: TL

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 12/3 cho biết Ủy ban Cố vấn Toàn cầu về An toàn Vaccine của WHO đang "xem xét một cách có hệ thống dấu hiệu an toàn và đánh giá cẩn thận các báo cáo hiện tại về vaccine của AstraZeneca".

"Ngay sau khi WHO hiểu rõ vấn đề, những phát hiện và bất kỳ thay đổi nào trong khuyến nghị hiện tại của chúng tôi sẽ được thông báo tới công chúng ngay lập tức", ông Tedros nói.

Động thái của WHO diễn ra trong bối cảnh hơn 10 quốc gia, trong đó có Đan Mạch, Na Uy, Iceland và Thái Lan, dừng tiêm vaccine của AstraZeneca do lo ngại tính an toàn.

Tính đến 10/3, khoảng 5 triệu người ở châu Âu đã được tiêm loại vaccine này, trong đó 30 trường hợp bị huyết khối tĩnh mạch sâu, tức những cục máu đông hình thành trong mạch máu và gây tắc nghẽn.

Tiến sĩ Mariangela Simao, trợ lý tổng giám đốc WHO về tiếp cận thuốc và sản phẩm y tế, nói thêm rằng WHO "có thể ra tuyên bố về vấn đề này vào tuần tới, khi hoàn tất các cuộc điều tra".

"WHO đồng quan điểm rằng chúng ta nên tiếp tục tiêm chủng cho đến khi làm rõ vấn đề", bà nói.

Theo tiến sĩ Soumya Swaminathan, nhà khoa học hàng đầu của WHO, vẫn chưa rõ liệu vaccine có thực sự gây ra máu đông.

AstraZeneca cho biết trong một tuyên bố hôm 12/3 rằng "không có bằng chứng" cho thấy vaccine của hãng làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông. "Các tác dụng phụ được báo cáo sau khi tiêm chủng phải được xem xét trong bối cảnh các hiện tượng xảy ra tự nhiên trong dân số. Được báo cáo sau khi tiêm chủng không có nghĩa do tiêm chủng. Nó có thể hoàn toàn không liên quan", phát ngôn viên của hãng cho hay.

Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) cũng tuyên bố không dấu hiệu nào cho thấy vaccine của AstraZeneca gây cục máu đông và các quốc gia vẫn có thể tiếp tục tiêm chủng.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: