WHO: Gần 36 triệu người ở châu Âu mắc 'COVID kéo dài'

(CLO) Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại châu Âu hôm thứ Ba (27/6) cho biết, cứ 30 người châu Âu thì có 1 người có thể đã mắc chứng "COVID kéo dài" trong 3 năm đầu tiên của đại dịch, đồng thời cảnh báo rằng virus Corona vẫn chưa biến mất.

Cơ quan y tế toàn cầu cho biết kể từ năm 2020, gần 36 triệu người ở khu vực châu Âu được cho là đã mắc các vấn đề sức khỏe lâu dài sau khi bị nhiễm COVID-19.

who gan 36 trieu nguoi o chau au mac covid keo dai hinh 1

Một bệnh nhân lớn tuổi mắc COVID. Ảnh: DPA

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Copenhagen hôm thứ Ba, giám đốc khu vực châu Âu của WHO, Hans Kluge, nhấn mạnh rằng “COVID kéo dài vẫn là một tình trạng phức tạp mà chúng ta vẫn biết rất ít về nó”.

Ông mô tả tình trạng này là một "điểm mù rõ ràng trong kiến thức của chúng ta và để hiểu chính xác hơn về COVID-19, còn nhiều việc phải làm”. Ông cũng lưu ý rằng nếu không phát triển các hình thức chẩn đoán và điều trị toàn diện, xã hội sẽ không bao giờ thực sự phục hồi sau đại dịch.

Theo cơ quan y tế của Liên hợp quốc, COVID-19 vẫn là nguyên nhân gây ra hơn 1.000 ca tử vong mỗi tuần ở khu vực châu Âu. Con số thực tế được cho là cao hơn nhiều, vì nhiều quốc gia không còn duy trì dữ liệu chính xác về các trường hợp tử vong.

Tháng trước, WHO đã tuyên bố rằng COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu nữa. Tuy nhiên, nhấn mạnh đến sự gia tăng đột biến các ca nhiễm gần đây ở Đông Nam Á và Trung Đông, WHO cho rằng thông báo này không có nghĩa là đại dịch đã kết thúc.

Kluge nói với các phóng viên: “Mặc dù nó có thể không phải là một trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu, nhưng COVID-19 vẫn chưa biến mất”. WHO cũng kêu gọi nghiên cứu thêm trong lĩnh vực mà ông gọi là tình trạng chưa được công nhận.

"COVID kéo dài" là thuật ngữ được sử dụng để mô tả sự phát triển của các triệu chứng mới, vài tháng sau lần nhiễm COVID-19 đầu tiên, với các triệu chứng này kéo dài ít nhất 8 tuần.

Nó có thể ảnh hưởng đến bất kỳ ai tiếp xúc với virus Corona, bất kể tuổi tác hay mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng ban đầu. Bởi vậy, Kluge kêu gọi các quốc gia cần đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng ít nhất 70% cho các nhóm dễ bị tổn thương.

Bùi Huy (theo AP, DPA, DW)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: