WHO: Gần như toàn bộ dân số toàn cầu hít thở không khí ô nhiễm

(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Hai (4/4), toàn bộ 99% người trên trái đất hít thở không khí có chứa nhiều chất ô nhiễm, đồng thời cho biết chất lượng không khí kém là nguyên nhân dẫn đến hàng triệu ca tử vong mỗi năm.

Dữ liệu mới của cơ quan y tế Liên Hợp Quốc cho thấy mọi nơi trên thế giới đang phải đối phó với ô nhiễm không khí, dù rằng vấn đề này tồi tệ hơn nhiều ở các nước nghèo.

who gan nhu toan bo dan so toan cau hit tho khong khi o nhiem hinh 1

Dữ liệu mới từ Liên Hợp Quốc cho thấy mọi nơi trên thế giới đang phải đối phó với ô nhiễm không khí. Ảnh: AFP

"Gần như toàn bộ dân số toàn cầu (99%) hít thở không khí vượt quá giới hạn chất lượng không khí của WHO và đe dọa sức khỏe của họ", cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc cho biết trong một tuyên bố.

Trong báo cáo trước đó của mình cách đây 4 năm, WHO đã phát hiện ra rằng hơn 90% dân số toàn cầu bị ảnh hưởng, nhưng kể từ đó, tổ chức này đã thắt chặt các giới hạn của mình.

Trong khi dữ liệu của Liên Hợp Quốc năm ngoái chỉ ra rằng việc ngăn chặn đại dịch và hạn chế đi lại đã cải thiện trong thời gian ngắn về chất lượng không khí, WHO cho biết ô nhiễm không khí vẫn là một vấn đề đáng báo động.

Maria Neira, người đứng đầu bộ phận sức khỏe cộng đồng và môi trường của WHO, cho biết: “Sau khi sống sót sau đại dịch, không thể chấp nhận được vẫn còn 7 triệu ca tử vong và vô số năm sức khỏe bị mất đi do ô nhiễm không khí, dù những mất mát này có thể phòng ngừa được”.

Nghiên cứu của WHO được cung cấp dữ liệu chất lượng không khí từ hơn 6.000 thành phố và thị trấn trên 117 quốc gia. Tổ chức cho biết, những phát hiện này thật đáng báo động và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhanh chóng hạn chế việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh rằng những lo lắng về giá năng lượng tăng vọt hiện tại, một phần do cuộc xung đột Nga - Ukraine, có thể thúc đẩy sự thay đổi.

Ông nói trong một tuyên bố: “Những lo ngại về cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay càng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang các hệ thống năng lượng sạch hơn, lành mạnh hơn”.

Báo cáo đã cung cấp dữ liệu về nồng độ của các hạt vật chất nguy hiểm có đường kính từ 2,5 đến 10 micromet (PM10) và các hạt có đường kính nhỏ hơn 2,5 micromet (PM2.5). PM2.5 bao gồm các chất độc như sunfat và cacbon đen, gây nguy cơ sức khỏe lớn nhất vì chúng có thể xâm nhập sâu vào phổi hoặc hệ tim mạch.

Lần đầu tiên, báo cáo cũng cung cấp các phép đo trên mặt đất về nồng độ trung bình hàng năm của nitơ điôxít (NO2), một chất ô nhiễm đô thị phổ biến, có liên quan đến các bệnh hô hấp, đặc biệt là bệnh hen suyễn.

Theo báo cáo, không khí ở tới 17% thành phố ở các quốc gia có thu nhập giảm xuống dưới mức tiêu chuẩn về chất lượng không khí của WHO đối với PM2.5 hoặc PM10. Trong khi đó, chưa đến 1% các thành phố ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình tuân thủ các ngưỡng khuyến nghị.

Trong số khoảng 4.000 thành phố trên 74 quốc gia đã thu thập dữ liệu NO2, các phép đo cho thấy chỉ 23% người dân hít thở khí có nồng độ trung bình hàng năm đáp ứng các mức trong tiêu chuẩn mới nhất của WHO.

Huy Hoàng (theo AFP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: