Xã Thạch Hà (Hà Tĩnh): Kiến tạo diện mạo mới trên hành trình phát triển bền vững

Những con đường rộng mở nối dài qua các khu dân cư, rợp bóng cây, hệ thống điện chiếu sáng đồng bộ cùng các khu đô thị mới dần hiện hữu cùng nhịp sống ngày càng sôi động đang tạo nên diện mạo mới cho xã Thạch Hà (Hà Tĩnh). Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, địa phương đang từng bước khẳng định hướng đi phát triển theo mô hình đô thị hiện đại, lấy người dân làm trung tâm, hạ tầng làm nền tảng và chuyển đổi số làm động lực để tạo dựng một không gian sống văn minh, năng động và bền vững.

anh-1-8.jpg
Lễ chào cờ đầu tháng 7 tại xã Thạch Hà với sự tham gia của cán bộ, công chức, viên chức và bí thư chi bộ, trưởng thôn trên địa bàn.

Một buổi sáng đầu hè, trên tuyến đường trung tâm xã Thạch Hà, tiếng máy thi công hòa cùng nhịp lao động khẩn trương của công nhân. Dọc hai bên đường, những hàng cây xanh mướt đang dần phủ bóng lên các tuyến phố, báo hiệu một diện mạo đô thị đang hình thành, phát triển từng ngày.

Không chỉ là những đổi thay dễ nhận thấy bằng mắt, phía sau bức tranh ấy là sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy quản lý và điều hành của chính quyền địa phương. Thạch Hà không còn đặt mục tiêu đơn thuần ở tốc độ tăng trưởng kinh tế mà hướng tới kiến tạo một không gian phát triển đồng bộ, nơi kinh tế, hạ tầng, môi trường và chất lượng sống cùng được nâng lên.

Những kết quả đạt được trong nửa đầu năm 2026 phần nào phản ánh hướng đi đó. Tổng giá trị sản phẩm toàn xã ước đạt hơn 1.282 tỷ đồng, tăng 7,62% so với cùng kỳ; Dịch vụ tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 66,50% tổng giá trị sản phẩm; Công nghiệp - xây dựng chiếm 22,25%; Nông nghiệp và thủy sản chiếm 11,25%.

Theo ông Nguyễn Văn Sáu, Chủ tịch UBND xã Thạch Hà, ngay từ đầu năm, địa phương đã xác định phát triển phải lấy người dân làm trung tâm, mọi chủ trương đều hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo nền tảng lâu dài cho sự phát triển.

"Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, xã tập trung điều hành có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên đầu tư hạ tầng, phát triển sản xuất, bảo đảm an sinh xã hội, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính nhằm tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong những năm tới", ông Nguyễn Văn Sáu chia sẻ.

anh-2-8.jpg
Thường trực Đảng ủy xã Thạch Hà chủ trì hội nghị triển khai Đề án thành lập chi bộ thôn mới.

Hạ tầng mở đường cho không gian phát triển mới

Nếu trước đây, việc đầu tư hạ tầng chủ yếu phục vụ yêu cầu phát triển nông thôn thì nay, Thạch Hà đang chuyển sang tư duy kiến tạo không gian đô thị hiện đại, đồng bộ và xanh hơn.

Chỉ trong thời gian ngắn, hơn 550 cây xanh đã được trồng mới trên các tuyến giao thông; 5,5 km hệ thống điện chiếu sáng được nâng cấp và làm mới; gần 1,5 km kênh mương nội đồng và hơn 500 m đường giao thông nội đồng được xây dựng. Các tuyến đường trục chính, ngõ xóm được chỉnh trang với sự chung sức của người dân thông qua hơn 2.500 ngày công lao động, góp phần tạo nên môi trường sống ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp.

Song song với chỉnh trang hạ tầng hiện hữu, địa phương đang phối hợp hoàn thiện quy hoạch khu đô thị dịch vụ quy mô hơn 141 ha, đồng thời tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn trong giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm. Đến nay, phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 134 hộ dân đã được phê duyệt với tổng kinh phí gần 73 tỷ đồng.

Nguồn lực tài chính tiếp tục được củng cố khi thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 70 tỷ đồng, hoàn thành 100% dự toán tỉnh giao và đạt 64% kế hoạch HĐND xã giao. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục đầu tư các công trình hạ tầng, phục vụ phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

anh-3-10.jpg
Lãnh đạo xã Thạch Hà kiểm tra các điểm xung yếu trên tuyến đê Hữu Nghèn nhằm chủ động ứng phó thiên tai.

Theo Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Sáu, đầu tư hạ tầng không chỉ giải quyết yêu cầu trước mắt mà còn mở ra dư địa phát triển lâu dài.

"Hạ tầng phải đi trước một bước để mở ra không gian phát triển mới. Khi giao thông thuận lợi, quy hoạch đồng bộ, các khu đô thị, khu dịch vụ được hình thành sẽ tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển thương mại, dịch vụ và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân", ông Nguyễn Văn Sáu nhấn mạnh.

Song hành với phát triển đô thị là quá trình nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế. Trong lĩnh vực nông nghiệp, Thạch Hà chuyển mạnh từ tư duy mở rộng diện tích sang nâng cao giá trị sản xuất thông qua cơ giới hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật và giảm phát thải.

Vụ Xuân năm 2026, toàn xã gieo cấy 822 ha lúa với năng suất bình quân 6,15 tấn/ha, sản lượng hơn 5.055,3 tấn. Ba héc-ta đất bỏ hoang được chuyển đổi sang trồng cây ăn quả, mở thêm hướng khai thác hiệu quả quỹ đất.

anh-4-7.jpg
Lãnh đạo xã Thạch Hà đối thoại trực tiếp với người dân thôn Sơn Tiến, lắng nghe và giải quyết các kiến nghị dân sinh.

Lĩnh vực thủy sản cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi sản lượng khai thác và nuôi trồng đạt 870 tấn, tăng 25% so với cùng kỳ. Địa phương đã hoàn thành cài đặt nhật ký khai thác điện tử cho 87 tàu cá, triển khai đồng bộ các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), từng bước hướng tới nghề cá hiện đại và phát triển có trách nhiệm.

Không chỉ tạo động lực tăng trưởng, Thạch Hà còn chú trọng phát triển sinh kế bền vững cho người dân. Hàng chục hộ dân được hỗ trợ xây dựng mô hình chăn nuôi với 3.400 con gà giống cùng thức ăn và chế phẩm sinh học; hơn 21,8 tỷ đồng vốn tín dụng chính sách được giải ngân để người dân đầu tư sản xuất, mở rộng kinh doanh, từng bước nâng cao thu nhập.

Xây nền quản trị số, hướng tới đô thị đáng sống

Bên cạnh đầu tư hạ tầng vật chất, Thạch Hà xác định chuyển đổi số là một trong những trụ cột quan trọng để xây dựng chính quyền hiện đại và phục vụ người dân ngày càng hiệu quả.

anh-5-5.jpg
Thạch Hà sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Địa phương đã triển khai đồng bộ các kế hoạch thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đến nay, toàn bộ văn bản hành chính (trừ văn bản mật) được xử lý trên môi trường mạng; đội ngũ cán bộ, công chức từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong thực hiện nhiệm vụ; các nền tảng số như Cổng thông tin điện tử, Zalo OA, Facebook và ứng dụng i-HaTinh được khai thác hiệu quả, góp phần tăng cường kết nối giữa chính quyền với người dân.

Hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp tục được nâng cao với việc đẩy mạnh số hóa hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, hướng tới nền hành chính chuyên nghiệp, minh bạch và lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Hơn 1.380 suất quà trị giá gần 700 triệu đồng được trao tới các gia đình chính sách, hộ nghèo và các đối tượng yếu thế; chế độ cho người có công và đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Trong lĩnh vực lao động, 352 người được giải quyết việc làm, trong đó có 84 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tỷ lệ lao động có việc làm đạt gần 97%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 85,5%. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.

anh-6-1.jpg
Ông Nguyễn Văn Sáu, Chủ tịch UBND xã Thạch Hà, báo cáo kết quả thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Nhìn về chặng đường phía trước, Thạch Hà xác định tiếp tục phát huy hiệu quả bộ máy chính quyền sau sắp xếp đơn vị hành chính, huy động tối đa các nguồn lực để hoàn thiện hạ tầng, phát triển các khu đô thị và dịch vụ, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, mở rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, thúc đẩy kinh tế số và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

"Chúng tôi xác định nhiệm vụ trọng tâm là phát huy những kết quả đã đạt được, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, nâng cao chất lượng cải cách hành chính và chuyển đổi số, đồng thời chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Mục tiêu không chỉ hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026 mà còn tạo nền tảng vững chắc để Thạch Hà phát triển nhanh, toàn diện và bền vững trong những năm tiếp theo", Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Sáu khẳng định.

Từ những đổi thay trên từng tuyến đường, những công trình hạ tầng đang hoàn thiện đến sự chuyển biến trong quản trị và chất lượng sống của người dân, Thạch Hà hôm nay đang viết tiếp câu chuyện phát triển bằng tư duy mới và khát vọng mới. Đó không chỉ là hành trình mở rộng không gian đô thị mà còn là quá trình xây dựng một địa phương hiện đại, năng động, đáng sống, nơi tăng trưởng kinh tế gắn chặt với phát triển con người và hướng tới tương lai bền vững.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: