Xác định 'thủ phạm' khiến 203 người nhập viện sau khi ăn bánh mì ở Quảng Ngãi

Thông tin được ông Đỗ Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi, cho biết sau khi nhận kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur Nha Trang.

Theo đó, nguồn gây ngộ độc không phải từ patê như nghi vấn ban đầu. Các mẫu chả bò, chả heo, bơ và ớt rim đều phát hiện nhiễm vi khuẩn Salmonella spp; riêng rau ngò nhiễm đồng thời Salmonella spp và Bacillus cereus.

472232791_539564675727595_4841649590973452879_n.jpg
Theo đó, nguồn gây ngộ độc không phải từ patê như nghi vấn ban đầu. Ảnh: Bánh mì Hồng Vân

Trước đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi đã lấy tổng cộng 17 mẫu thực phẩm tại cơ sở sản xuất chính ở số 280 Nguyễn Nghiêm cùng các điểm bán lẻ trong chuỗi để kiểm nghiệm.

Đối chiếu với mẫu bệnh phẩm, cơ quan chuyên môn ghi nhận 4 mẫu phân của bệnh nhân dương tính với Salmonella, trong đó có một trường hợp nhiễm kèm tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus).

Vụ ngộ độc xảy ra trong khoảng từ ngày 13 đến 16/12, khiến các cơ sở y tế trên địa bàn phải tiếp nhận 203 ca cấp cứu. Các bệnh nhân đều xuất hiện triệu chứng đau bụng dữ dội, nôn ói, sốt cao, tiêu chảy nhiều lần chỉ sau vài giờ ăn bánh mì.

Đến nay, đa số đã ổn định và xuất viện, 11 trường hợp vẫn đang được theo dõi.

Làm việc với đoàn kiểm tra, ông Nguyễn Hồng, chủ cơ sở, thừa nhận cung cấp toàn bộ nguyên liệu gồm chả, xíu mại, bơ, rau và bánh mì cho các điểm bán.

Tuy nhiên, cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc nguyên liệu, thiếu giấy khám sức khỏe và chứng nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho nhân viên.

Đáng chú ý, tại địa chỉ 280 Nguyễn Nghiêm, cơ quan chức năng xác định cơ sở hoạt động không phép, chưa có giấy đăng ký kinh doanh cũng như chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Quy trình chế biến vi phạm nguyên tắc một chiều, làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm chéo từ nguyên liệu sống sang thực phẩm chín.

Trước các vi phạm nghiêm trọng, UBND phường Cẩm Thành đã niêm phong tang vật, đình chỉ toàn bộ hoạt động của hệ thống kinh doanh bánh mì Hồng Vân.

Sở Y tế Quảng Ngãi kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, đồng thời đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp rà soát, làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước liên quan.

Theo các chuyên gia y tế, Salmonella là tác nhân hàng đầu gây ngộ độc đường tiêu hóa, thường tồn tại trong thực phẩm có nguồn gốc động vật hoặc rau sống được trồng, tưới bằng nguồn nước không bảo đảm.

Trong khi đó, Bacillus cereus là vi khuẩn sinh nha bào phổ biến trong đất, bụi bẩn, dễ bám vào rau gia vị như ngò rí và có khả năng sinh độc tố bền nhiệt, khiến thực phẩm dù đã nấu chín vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc.

Xem thêm

Ông Thân Đức Nam, Chủ tịch Hội cựu TNXP Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Văn Thanh

Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Ninh Bình tiếp nối truyền thống, viết tiếp những hành trình cống hiến

(CLO) Chiều 16/9, Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh Ninh Bình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là kỳ Đại hội đầu tiên của tổ chức Hội sau khi hợp nhất Hội Cựu TNXP tỉnh Ninh Bình, Nam Định và Hà Nam trước đây, đánh dấu bước kiện toàn tổ chức và mở ra nhiệm kỳ mới với yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động, chăm lo tốt hơn đời sống hội viên.

Dự báo thời tiết ngày 17/9: Nam Bộ sắp đón đợt mưa lớn kéo dài

Dự báo thời tiết ngày 17/9: Nam Bộ sắp đón đợt mưa lớn kéo dài

(CLO) Ngày 17/9, TP HCM và khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông ở nhiều nơi. Từ ngày 18-24/9, do tác động của các hình thế thời tiết, khu vực xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to đến rất to, mưa lớn tập trung về chiều và đêm, có khả năng gây ngập úng cục bộ.

Mưa lũ khiến 1.550 nhà ngập, hàng trăm hộ dân phải sơ tán

Mưa lũ khiến 1.550 nhà ngập, hàng trăm hộ dân phải sơ tán

(CLO) Mưa lớn tại nhiều địa phương khiến 1.550 nhà dân bị ngập; trong đó, Nghệ An và Ninh Bình chịu ảnh hưởng lớn. Riêng Thanh Hóa đã sơ tán 191 hộ với 734 người tại các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng thiên tai đến nơi an toàn.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Cỡ chữ bài viết: