Xác minh thông tin 'phụ huynh mang cơm cho con, nếu không tin nhà trường thì cho về' sau vụ thực phẩm bốc mùi

(CLO) Sau sự việc thịt và trứng cút bốc mùi, chảy nước được phát hiện tại Trường Tiểu học Cự Khê (xã Bình Minh, Hà Nội), nhiều phụ huynh đã bày tỏ lo ngại, thậm chí xin được tự mang cơm cho con ăn trưa tại trường.

Tuy nhiên, trong một tin nhắn lan truyền trên mạng xã hội được cho là từ giáo viên gửi nhóm phụ huynh, có nội dung: “Cô giáo xin thông báo, do tình hình hiện tại đang rất tế nhị về bữa ăn bán trú. Cô có tiếp nhận một số phụ huynh có ý kiến mang cơm cho con, nhưng Ban Giám hiệu không đồng ý. Nếu phụ huynh không tin tưởng thì vui lòng cho con về”.

z7121667970279_38c1e1675472faca0167607dc38a419a.jpg
Thông báo được cô giáo gửi cho phụ huynh. Ảnh: Phụ huynh cung cấp.

Thông tin này khiến nhiều phụ huynh bức xúc. Sáng 16/10, bà Nguyễn Thị Nam – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cự Khê cho biết nhà trường đang xác minh nội dung trên và sẽ phản hồi cụ thể sau.

Thực phẩm bốc mùi, phụ huynh phản ứng gay gắt

Trước đó, ngày 15/10, một đoạn video do phụ huynh ghi lại cho thấy nhiều túi trứng cút đã bóc vỏ và thịt có dấu hiệu bốc mùi, chảy nước được chuyển đến trường để chế biến bữa trưa cho học sinh.

Phụ huynh giám sát thực phẩm và phát hiện trứng cút bóc vỏ có mùi. Video: Phụ huynh cung cấp

Phụ huynh lập tức phản đối, yêu cầu đổi thực phẩm mới và báo cáo sự việc tới nhà trường cùng cơ quan chức năng.

Chiều cùng ngày, Phòng Văn hóa – Xã hội xã Bình Minh đã tổ chức cuộc họp khẩn với nhà trường, phụ huynh và đơn vị cung cấp suất ăn là Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Nhật Anh.

Bà Nguyễn Thị Anh Đào, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội đề nghị Công ty Nhật Anh dừng hợp đồng với HTX Canh Nậu là đơn vị cung cấp thực phẩm và tìm nguồn thay thế đạt chuẩn an toàn thực phẩm.

"Nhà trường phải tăng cường giám sát, tổ chức tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm cho đội ngũ nhân viên bán trú. Phụ huynh được khuyến khích tham gia giám sát cùng nhà trường, đồng thời không chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng lên mạng xã hội", bà Anh Đào nhấn mạnh.

Ông Phan Đức Long, Giám đốc Công ty Nhật Anh cho biết, công ty xin tiếp tục cung cấp thực phẩm đến hết ngày 18/10, dưới sự giám sát chặt chẽ của phụ huynh và nhà trường, và sẽ thay đổi nhà cung cấp mới từ ngày 20/10.

Bà Nguyễn Thị Nam, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cự Khê khẳng định: “Thực phẩm không đảm bảo đều bị trả lại. Sáng 15/10, nhà trường cùng phụ huynh giám sát nên đã kịp thời phát hiện và cho dừng lô hàng bẩn”.

Bà Nam cho biết, hiện nay học sinh vẫn ăn bán trú bình thường, nguồn thực phẩm cung ứng mới đã được thay đổi, có sự giám sát trực tiếp của phụ huynh và cơ quan chức năng. Riêng về tin nhắn trong nhóm phụ huynh, bà Nam cho hay sẽ xác minh kỹ trước khi có phản hồi chính thức.

Phụ huynh: “Không phải lần đầu tiên”

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, phụ huynh H. cho biết: “Con tôi nói có hôm thịt có mùi lạ, đây không phải lần đầu tiên phụ huynh nghi ngờ chất lượng bữa ăn”.

Trong khi đó, chị T.Q. đặt câu hỏi: “Nhà trường không có bộ phận nào chịu trách nhiệm kiểm tra thực phẩm trước khi chế biến sao?”.

z7121677730132_5da473084650c5c25fe7bc4f027438ad.jpg
z7121677728409_3b7983cefbdb51b5a4ea0bdcbdc867df.jpg
Suất ăn bán trú của học sinh Trường Tiểu học Cự Khê. Ảnh: phụ huynh cung cấp.

Tại buổi làm việc, bà Lê Thị Thanh Thảo là nhân viên y tế trường khẳng định quy trình tiếp nhận thực phẩm đều có tem mác, ghi định lượng và được kiểm tra hàng ngày. Ban giám sát của trường luôn theo dõi quá trình chế biến và phân phối suất ăn.

Vụ việc tại Trường Tiểu học Cự Khê một lần nữa cho thấy vấn đề an toàn thực phẩm học đường vẫn là nỗi lo thường trực của phụ huynh, nhất là tại các trường bán trú. Dư luận chờ một kết quả xác minh minh bạch, cũng như biện pháp xử lý cụ thể để lấy lại niềm tin của phụ huynh và đảm bảo an toàn cho học sinh.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: