(NB&CL) Ngày 7/1, Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) đã tổ chức chương trình gặp mặt cuối năm 2016, chào Xuân 2017 với chủ đề: “Xuân gắn kết- Tết tri ân”, cùng với hoạt động tài trợ công trình công ích “ thắp sáng làng quê”.
Từ năm 2008 đến nay, Công ty FHS đã có đóng góp không nhỏ trong việc đưa Kỳ Anh từ một vùng đất nghèo nàn, khí hậu khắc nghiệt, trở thành một khu vực kinh tế trọng điểm của Hà Tĩnh, khu vực và cả nước. Tốc độ phát triển kinh tế của Kỳ Anh nói riêng, tỉnh Hà Tĩnh nói chung luôn đứng vào tốp đầu.
Sau khi nhận được giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 6 năm 2008, ngày 1/10/2010 tỉnh Hà Tĩnh đã bàn giao hoàn toàn mặt bằng sạch cho dự án, kể từ đó Công ty FHS huy động các nguồn lực tiến hành đầu tư, hoàn thành các hạng mục công trình thuộc Giai đoạn 1 của dự án như: Khu liên hợp gang thép, như xưởng cán nóng, xưởng cán dây, luyện cốc, bãi nguyên liệu và xưởng thiêu kết. Đặc biệt là lò cao số 1 – trái tim của dự án, cho đến nay đã hoàn thành 100% và đang sẵn sàng đốt lửa vận hành thử.
[caption id="attachment_149226" align="aligncenter" width="640"] Đêm về trên trụ sở FHS[/caption]
Cùng với nhà máy luyện thép, thì cảng nước sâu Sơn Dương với 11 bến tàu, trong đó có 2 bến tàu có thể cập cảng tàu 200.000 tấn đáp ứng nhu cầu vận chuyển nguyên liệu phục vụ sản xuất và phân phối sản phẩm thép ra thị trường nhiều nước trên thế giới.
Để có nguồn năng lượng phục vụ hoạt động sản xuất thép, cảng và đời sống sinh hoạt của cán bộ, công nhân, FHS đã hoàn thành 02 tổ máy đốt than, 01 tổ máy đốt khí, với công suất 400MW/h.
Có thể đạt được những thành quả trên, ngoài sự nỗ lực hết mình của tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên, Công ty còn nhận được sự quan tâm giúp đỡ vô cùng to lớn của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và đặc biệt là tỉnh Hà Tĩnh.
Có thể nói năm 2016 là một chặng đường đầy gian nan thử thách đối với FHS. Trong đó sự cố môi trường xảy ra vào tháng 4 năm 2016. Đó thực sự là một bài học kinh nghiệm vô cùng sâu sắc đối với toàn thể nhân viên công ty về đầu tư phải đặc biệt coi trọng bảo vệ môi trường một cách bền vững.
Từ sự vấp ngã đó, tập thể cán bộ công nhân viên Công ty đã nhận thức được trách nhiệm của mình đối với Chính phủ và nhân dân Việt Nam. Ngoài việc bồi thường, hỗ trợ thỏa đáng cho bà con nhân dân bị ảnh hưởng từ sự cố thì FHS đang hết sức cố gắng, nỗ lực cải thiện các thiếu sót về các công trình bảo vệ môi trường, thiết lập thêm hệ thống công trình tối ưu hóa về xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn... để làm cho dự án Formosa ngày càng hoàn thiện hơn, đáp ứng các quy chuẩn về bảo vệ môi trường.
[caption id="attachment_149227" align="aligncenter" width="640"] Lò Cao số 1 những ngày chuẩn bị đốt lửa vận hành thử.[/caption]
Cùng với việc tập trung hoàn thành các hạng mục còn dang dở, nghiêm túc phối hợp với các Bộ ngành Trung ương và địa phương khắc phục cải thiện và tối ưu hóa các công trình bảo vệ môi trường, trong năm vừa qua FHS luôn coi trọng, đẩy mạnh hoạt động công ích. Với phương châm “lấy từ xã hội trả về cho xã hội”, năm 2016, FHS đã tham gia các chương trình như: hỗ trợ đồng bào Hà Tĩnh và Quảng Bình chịu ảnh hưởng trong cơn lũ lịch sử vừa qua, chương trình cấp phát học bổng cho học sinh nghèo vượt khó của 8 phường xã lân cận, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn v.v... với tổng số tiền trị giá khoảng 3.832.138.500 VND.
Tiếp nối phương châm tốt đẹp đó, thông qua chương trình “Xuân gắn kết – Tết tri ân” FHS quyết định hỗ trợ số tiền 300.000.000 VND cho UBND xã Kỳ Nam để phục vụ công trình xây dựng lắp đặt đường dây điện thắp sáng và công trình tu sửa trường mầm non; 50.000.000VND cho Cô nhi viện Kỳ Lợi đầu tư xây dựng công trình Khu vui chơi giải trí cho các cháu. Bên cạnh đó, Công ty cũng tiếp tục hỗ trợ cho 6 phường xã lân cận mỗi phường xã 13 hộ gia đình có điều kiện cuộc sống đặc biệt khó khăn, với mỗi hộ 1.000.000VND. Hy vọng rằng, những món quà nhỏ này sẽ góp phần động viên tinh thần cho bà con các phường xã lân cận, nâng cao chất lượng đời sống, chất lượng giáo dục thể chất để bước sang năm 2017 có được cuộc sống tươi đẹp hơn, phồn vinh hơn.
Cũng tại chương trình đầy ý nghĩa này, Công ty hy vọng rằng với những nỗ lực của toàn thể công ty trong việc khắc phục sự cố môi trường, đầu tư cải thiện các công trình bảo vệ môi trường thì đầu năm 2017 sẽ được Chính phủ Việt Nam đồng ý cho phép đốt lửa vận hành thử lò cao số 1. Đây là yếu tố vô cùng quan trọng, là động lực quyết định thúc đẩy Dự án tiếp tục phát triển thuận lợi trong năm 2017 và những năm tiếp theo, góp phần to lớn vào sự phát triển ngành công nghiệp gang thép Việt Nam, tạo tiền đề thúc đẩy các ngành nghề khác phát triển đi lên, đóng góp cho sự phát triển phồn vinh của đất nước Việt Nam.
Diễm Hằng