Trong tuần tính đến ngày 25/11, tổng cộng 11,776 triệu thùng dầu thô và xăng dầu của Hoa Kỳ đã được xuất khẩu mỗi ngày, dữ liệu mới nhất từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ cho thấy.
Hoa Kỳ đã tăng cường xuất khẩu dầu thô và sản phẩm tinh chế chỉ vài ngày trước khi lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ Nga và cơ chế áp trần giá có hiệu lực từ hôm 5/12.
Ảnh minh hoạ: Oilprice.
Cụ thể, tổng xuất khẩu của quốc gia này đạt 11,8 triệu thùng/ngày, trong đó, xuất khẩu dầu thô qua đường biển đã vượt mốc 7,1 triệu thùng/ngày, mức cao nhất mọi thời đại, theo TankerTrackers.com.
Ngoài ra, dịch vụ theo dõi tàu chở dầu đã đếm được khoảng 15 tàu chở dầu thô cực lớn (VLCC) và (ULCC) - mỗi tàu có khả năng vận chuyển 2 triệu thùng dầu đã rời các cảng của Hoa Kỳ vào tuần trước.
Theo dữ liệu của EIA, xuất khẩu dầu thô hàng tuần của Mỹ cũng đã nhiều lần lập kỷ lục trong những tuần gần đây.
Kể từ khi Liên minh châu Âu (EU) xa lánh năng lượng của Nga, Hoa Kỳ đã nắm bắt thời cơ xuất khẩu dầu thô sang khối nhằm thu lợi nhuận khủng. Trên thực tế, xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Hoa Kỳ đã tăng đều đặn trong năm nay, đặc biệt là sau khi xung đột Nga - Ukraine làm đảo lộn dòng chảy thương mại năng lượng toàn cầu.
Ví dụ, cảng Corpus Christi, Texas, Hoa Kỳ đã lập kỷ lục trong năm nay về trọng tải xuất khẩu, phần lớn là do xuất khẩu dầu thô. Trong quý 3, cảng đã đánh bại kỷ lục trước đó từ quý 2, chủ yếu nhờ sự tăng vọt của các đơn hàng “vàng đen” kỷ lục.
Sean Strawbridge, Giám đốc điều hành của Cảng Corpus Christi chia sẻ: Trong những thời điểm bất ổn này, việc chuyển năng lượng của Hoa Kỳ đến các trung tâm có nhu cầu và đối tác thương mại quốc tế chưa bao giờ quan trọng hơn bây giờ.
Lê Na (Theo Oilprice)